Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phê
Thứ năm, 02/12/2021 - 09:45
(Thanh tra) - Đến tối qua (1/12/2021), đã có hơn 77.800 khách hàng tại 6 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại trong tổng số 171.725 khách hàng bị ngừng cung cấp điện do mưa lớn, ngập lụt nhiều ngày qua ở các địa phương này. Trong đó 100% khách hàng ở Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cơ bản đã có điện trở lại hoàn toàn.
Mưa lũ lớn ở miền Trung và Tây Nguyên gây sự có mất điện
Hiện vẫn còn khoảng 93.990 khách hàng ở 43 xã/phường thuộc 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, và một số ít của tỉnh Quảng Nam chưa thể có điện trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng ngập lụt vẫn còn diễn ra và chưa bảo đảm công tác an toàn điện trong dân nên ngành điện chưa thể cấp điện trở lại ở các khu vực bị ảnh hưởng này.

Lực lượng công nhân Điện lực tập trung khắc phục trụ điện bị ngã
Cụ thể: Nhiều nhất hiện nay là Phú Yên với 85.507 khách hàng ở 35 xã/phường thuộc 9 huyện còn đang bị mất điện. Bình Định còn 8.080 khách hàng ở 6 xã/phường là Phú Tài, An Nhơn và Tuy Phước vẫn chưa có điện trở lại. Quảng Nam chỉ còn 253 khách hàng chưa thể có điện trở lại thuộc 2 xã Trà Linh và Trà Nam thuộc huyện Nam Trà My. Nguyên nhân do tình hình sạt lở đường đến khu vực này nên Công ty Điện lực Quảng Nam chưa thể tiếp cận được hiện trường khôi phục lưới điện.

EVNCPC nhanh chóng đóng điện phục vụ khách hàng
Hiện nay, nước lũ đang rút dần, các Công ty Điện lực Phú Yên, Bình Định tập trung nhân lực, thiết bị, phương tiện để nước rút đến đâu, kiểm tra an toàn điện đến đó và đóng điện trở lại cho khách hàng.
Ước công suất không cung cấp được do tạm ngừng cung cấp điện lúc cao nhất là 73,1 MW chiếm 2,7% công suất phụ tải toàn EVNCPC. Ước công suất đang mất hiện chưa thể cấp điện trở lại là 31 MW, chiếm 1,13% công suất phụ tải toàn EVNCPC, với sản lượng không cung cấp được khoảng 2.031.940 kWh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) vào ngày 11/12/2025 được xem là một bước tiến quan trọng, mang lại sự hỗ trợ kịp thời cho ngành nông nghiệp xuất khẩu. Luật VAT sửa đổi còn giải quyết triệt để các vướng mắc về hoàn thuế, vốn là vấn đề gây nhiều băn khoăn trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
T.Vân
(Thanh tra) - Luật Viên chức (sửa đổi) năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12 đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý đội ngũ viên chức. Một trong những nội dung cốt lõi, có tác động sâu rộng và lâu dài là đổi mới cơ chế tiền lương của viên chức, từ mô hình truyền thống dựa vào ngạch, bậc, thâm niên sang mô hình trả lương theo vị trí việc làm.
Thiên Bình
Thành Công
PV
Trần Quý
Thái Minh
Thu Huyền
Nam Dũng
Bảo San - Huy Trần
Tuấn Huy
T.Vân
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Tuấn Kiệt