Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND thị xã Duy Tiên thu hồi đất đúng quy định pháp luật

Hoàng Long

Chủ nhật, 16/04/2023 - 13:17

(Thanh tra)- Trả lời đơn thư của công dân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Nguyễn Quý Hùng cho biết, việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên (trước là huyện Duy Tiên - PV) đối với diện tích 610 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Phái, vợ là bà Nguyễn Thị Oanh là đúng quy định pháp luật.

Một phần khu vực đất đã được thu hồi để thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Hoà Mạc. Ảnh: HL

Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Phái, địa chỉ tổ dân phố số 3, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có đơn thư với nội dung: “Thứ nhất, trong quá trình tổ chức họp dân để phổ biến căn cứ pháp lý, cơ chế chính sách, thu hồi đất của gia đình chúng tôi để làm đường đi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhưng xem lại bản đồ quy hoạch, thì diện tích đất của gia đình chúng tôi lại được phân lô, bán nền. Thứ hai, gia đình cho rằng vị trí thửa đất của chúng tôi hoàn toàn không thuộc phạm vi của dự án và không thuộc đối tượng bị thu hồi”.

Ông Trần Nho Hợp, Giám đốc Trung Tâm phát triển quỹ đất thị xã Duy Tiên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn thư của công dân, UBND thị xã đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường Hoà Mạc tiến hành kiểm tra, rà soát.

Qua kiểm tra cho thấy, về nội dung thứ nhất, ngày 24/8/2017, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Duy Tiên (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã - PV) phối hợp với UBND phường Hoà Mạc đã tổ chức hội nghị với các hộ có đất thu hồi để công bố các văn bản của cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Hoà Mạc và phổ biến cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Theo đó, hội nghị đã công bố các văn bản của cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án, cụ thể: Các quyết định của UBND tỉnh Hà Nam gồm Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Duy Tiên; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 3/1/2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hoà Mạc; Văn bản 1668/UBND-GTXD ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hoà Mạc…

Tại hội nghị này, ông Ngô Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tài định cư đã trực tiếp tiếp thu và giải đáp ý kiến của các hộ dân.

UBND thị xã Duy Tiên xác định, việc ông Nguyễn Văn Phái, vợ là bà Nguyễn Thị Oanh cho rằng “trong quá trình tổ chức họp dân để phổ biến căn cứ pháp lý, cơ chế chính sách, thu hồi đất của gia đình chúng tôi để làm đường đi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội” là chưa chính xác.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thị xã, Ban Giải phóng mặt bằng đã phổ biến đầy đủ các văn bản pháp luật về dự án, về cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định và được người dân đồng thuận cao.

Về nội dung 2, UBND thị xã Duy Tiên xác định, căn cứ tại Điểm D, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật về đất đai liên quan; theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hoà Mạc, huyện Duy Tiên được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 3/1/2017; theo hồ sơ trích đo địa chính khu đất do công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hà Nam lập ngày 4/8/2017, tỷ lệ 1/1.000, tại phường Hoà Mạc thì phần diện tích đất trồng lúa 610 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Phái, vợ là bà Nguyễn Thị Oanh thuộc phạm vi thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Hoà Mạc và thuộc đối tượng thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Do vậy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Nguyễn Quý Hùng khẳng định, UBND thị xã ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Hoà Mạc đối với diện tích 610 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Phái là đúng pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên giải quyết 93% khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Điện Biên giải quyết 93% khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt trên 93%, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Trần Kiên

11:00 17/07/2026
Sơn La chủ động tiếp công dân, kịp thời giải quyết phần lớn khiếu nại, tố cáo phát sinh

Sơn La chủ động tiếp công dân, kịp thời giải quyết phần lớn khiếu nại, tố cáo phát sinh

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tham mưu đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dù số lượt tiếp công dân và đơn thư tăng cao, song phần lớn vụ việc được giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trần Kiên

13:17 16/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm