Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

UBND quận đã bác đơn khiếu nại của ông Huỳnh Đình Hiểu

Nguyên Phê

Thứ năm, 19/11/2020 - 14:49

(Thanh tra) – Sau khi Báo Thanh tra phản ánh vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luyến và ông Lê Văn Hùng (trú 305/2 Nguyễn Hoàng, phường Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng), chiều ngày 17/11, phóng viên có cuộc làm việc với UBND quận do ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu chủ trì.

Quang cảnh cuộc làm việc với UBND quận Hải Châu. Ảnh: N.P

Cuộc họp còn có sự tham dự của lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị; Thanh tra quận, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị; Chánh Văn phòng UBND quận; Chủ tịch UBND phường Bình Hiên...

Tại buổi làm việc, bà Lê Thúy Hằng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra quận Hải Châu cho biết, vợ chồng ông Huỳnh Đình Hiểu và bà Nguyễn Thị Lữ (số 305/1 Nguyễn Hoàng) có đơn khiếu nại Giấy phép xây dựng (GPXD) số 949/GPXD ngày 3/8/2020 của UBND quận cấp cho ông Lê Văn Hùng là trái pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình ông bà.

Qua kết quả xác minh và báo cáo kết quả của Thanh tra quận, ngày 6/11/2020, UBND quận đã có Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Hiểu, bà Lữ; đã khẳng định việc cấp GPXD cho ông Hùng được xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 18, phường Bình Hiên, Hải Châu là tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về hồ sơ, nội dung và điều kiện đề nghị cấp phép.

Rào chắn, cây cảnh của ông Hiểu bịt kín lối vào nhà của ông Hùng đã tồn tại từ lâu

Một trong những điều kiện chính để cấp phép là giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của ông Hùng được UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở số 3401102102 ngày 13/5/2004, có một lối đi duy nhất ra đường kiệt 305/1 Nguyễn Hoàng. Đến thời điểm giải quyết khiếu nại thì giấy chứng nhận này vẫn còn giá trị pháp lý, phù hợp với mục đích sử dụng đất, phù hợp quy hoạch. Do đó, việc ông Hiểu khiếu nại UBND quận cấp GPXD cho ông Hùng trái pháp luạt là không có cơ sở.

Bà Hằng cho biết thêm, quá trình xây dựng công trình nhà ở, ông Hùng thực hiện một số hạng mục không đúng với GPXD. UBND quận có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hùng chấp hành và ngày 10/11, UBND quận Hải Châu đã cấp giấy phép điều chỉnh xây dựng cho ông Hùng.

Từ cơ sở trên, quyết định của Chủ tịch UBND quận Hải Châu không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Hiểu, bà Lữ. Đồng thời xử lý điều chỉnh công trình nhà ở của ông Hùng không được mở thêm cửa phụ bên hông đi ra kiệt 305/1 Nguyễn Hoàng.

Nói thêm về việc cấp GPXD cho ông Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Minh Huy cho biết, ông Hiểu, bà Lữ đã có đơn khởi kiện ra TAND quận Hải Châu yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được UBND TP cấp ngày 13/5/2004 cho ông Hùng, Toà quận đã nhận được văn bản trả lời của Chủ tịch UBND TP đề nghị không công nhận nội dung khởi kiện của ông Hiểu và phía ông Hiểu rút đơn kiện nên Toà ra quyết định đình chỉ vụ án.

UBND TP Đà Nẵng công nhận đường kiệt số 305 Nguyễn Hoàng là kiệt công cộng, Giấy chứng nhận số 3401102102 được UBND TP Đà Nẵng cấp có hiệu lực pháp luật, cho nên việc UBND quận Hải Châu cấp GPXD cho ông Lê Văn Hùng là hoàn toàn đúng.

Ông Lê Văn Hùng tiếp tục gửi đơn kiến nghị

Việc gia đình ông Hiểu bà Lữ cho người rào bít cửa, không cho gia đình ông Hùng đi ra hướng kiệt 305 Nguyễn Hoàng, ông Đặng Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Bình Hiên trình bày, ngay sau khi có đơn khiếu nại UBND phường đã mời hai bên làm việc. Phường yêu cầu ông Hiểu bà Lữ trong thời gian 5 ngày để tự tháo dỡ, tiếp đó gia hạn thêm 4 ngày nhưng ông Hiểu vẫn không thực hiện. Ngày 13/11, UBND phường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750 ngàn đồng đối với hành vi vi phạm của ông Hiểu. Yêu cầu ông Hiểu trong vòng 10 ngày (đến ngày 23/11) phải tháo dỡ vật cản, nếu không phường sẽ cưỡng chế.

Trả lời câu hỏi vì sao việc hộ ông Hiểu bít lối ra vào của gia đình ông Hùng xảy ra rất lâu, ông Hùng đã nhiều lần có đơn cũng như trực tiếp trình báo nhưng UBND phường không sớm giải quyết?. Ông Khánh cho rằng một phần là vì tác động khách quan từ dịch bệnh, bão lũ. Hiện, UBND phường đã có quyết định xử phạt hành chính nên vụ việc sẽ được giải quyết theo đúng trình tự quy định.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Huy khẳng định, hộ ông Hùng đủ cơ sở pháp lý để thi công công trình. Việc dọn dẹp vỉa hè bị lấn chiếm chính quyền làm được nhưng đề phòng tranh chấp phát sinh điểm nóng, nên phải thận trọng làm đúng quy trình, quy định.

“Sau ngày 23/11, ông Hiểu phải tháo dỡ vật chắn, cây cảnh, nếu không sẽ cưỡng chế. Yêu cầu UBND phường Bình Hiên cử lực lượng trực bảo vệ hiện trường không cho rào chắn lại…” - ông Huy chỉ đạo.

Phó Chủ tịch quận còn yêu cầu UBND phường Bình Hiên tiến hành họp dân xung quanh, lấy ý kiến về cổng chào đầu kiệt 305 Nguyễn Hoàng do ông Hiểu tự lắp đặt mà nhân dân phản ánh, nếu dân không thống nhất để lại cổng chào thì phải tiến hành tháo dỡ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm