Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phó - Q. Thân
Thứ tư, 05/05/2021 - 16:32
(Thanh tra) - Trong thời gian kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua kéo dài 4 ngày, tại hẻm 135 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra tình trạng một số cá nhân lợi dụng sơ hở để huy động phương tiện, máy móc mở đường giao thông trái phép vào các khu đất nông nghiệp.
Hiện trường cơ giới san gạt, làm đường trái phép tại hẻm 135 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt. Ảnh: P.T
Trong thời gian kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tại khu vực hẻm số 135 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tình trạng một số cá nhân lợi dụng nghỉ lễ để tiến hành mở đường giao thông trái phép.
Tại hiện trường mở đường xuất hiện cảnh tượng máy móc đào bới, san gạt nham nhở; lộ ra tuyến đường cắt ngang hẻm số 135 vào trong khu đất nông nghiệp có diện tích khá lớn.
Theo một số người dân trong khu vực, việc tự ý mở đường vào các khu đất nông nghiệp nhằm tạo ra mặt tiền, dễ bề phân lô bán đất về sau này để thu lợi.
Bên cạnh việc sử dụng máy móc cơ giới san gạt mặt bằng để làm đường, xây taluy trái phép; dẫn đến nhiều cây rừng lớn bị san hạ trơ gốc, nhiều cây xanh khác bị quật ngã nằm la liệt bên cạnh mặt bằng làm đường vào khu đất trên.

Nhiều gốc cây ven đường bị cày ủi trơ gốc. Ảnh: P.T
Nơi phương tiện máy móc san gạt làm đường trái phép nói trên thuộc ranh giới 2 thửa đất số 686 và 687, tờ bản đồ số 7, phường 10, TP Đà Lạt. Cả 2 thửa đất này đều của hộ bà N.TK.V (trú Lâm Đồng) đứng tên.
Điều đáng nói, vị trí này đã từng bị UBND TP Đà Lạt từ chối cho phép mở đường với lý do không đúng quy hoạch. Cụ thể: Năm 2021, bà V. làm đơn gửi cơ quan chức năng xin mở đường, kè taluy vào khu đất sản xuất nông nghiệp của mình. Tuy nhiên, theo Văn bản số 1069/UBND-MT do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn ký thì việc xin phép này của hộ bà V. chưa đủ cơ sở để giải quyết.
Bởi, qua rà soát quy hoạch thì vị trí bà V. xin làm đường thuộc quy hoạch đất nông nghiệp đô thị sạch.
Hơn nữa, tại mục 2, Văn bản số 491/STNMT-MT ngày 24/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng về hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với việc san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp thì trường hợp của bà V. không thuộc diện trên.
Tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo cơ quan chức năng xuống hiện trường lập biên bản, đưa các thiết bị máy móc cơ giới đang san gạt mặt bằng trái phép về trụ sở để xử lý.
Cũng cần nhắc lại rằng, trên địa bàn TP Đà Lại đã từng xảy ra nhiều trường hợp tương tự, vì vậy, trường hợp này cần sớm kiểm tra lập hồ sơ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tiễn cho thấy, đối thoại công khai sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. Khi các cấp cùng tham gia, cùng làm rõ nội dung và cùng theo dõi kết quả, nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý dứt điểm, hạn chế tình trạng kéo dài qua nhiều cấp.
Song Anh
(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.
Song Anh
Song Anh
Trung Hà
Thanh Nhung
PV
Trang Nguyệt
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang