Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 20/01/2026 - 18:48
(Thanh tra) - Ngày 20/01, Tổ công tác của Cục I, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Hưng Yên về công tác giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ công tác Cục I với Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bùi Bình
Đoàn công tác do ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I; bà Bùi Thị Thúy Nga, Trưởng phòng 4; ông Vũ Minh Thành, Phó Trưởng phòng 4 và các thanh tra viên Phòng 4, Cục I. Về phía tỉnh Hưng Yên có ông Vũ Quốc Nghị, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ.
Đoàn công tác tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch giải quyết KNTC trong nhóm 226 vụ việc theo Kế hoạch số 96 ngày 28/3/2025 và 210 vụ việc theo Kế hoạch số 329 ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ. Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết, rà soát nhưng công dân vẫn tiếp khiếu theo Văn bản số 339 ngày 26/11/2025 của Cục I, địa phương được yêu cầu làm rõ nội dung, kết quả giải quyết, nguyên nhân tiếp khiếu, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án xử lý.

Buổi làm việc nhằm kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bùi Bình
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, số lượt công dân đến KN,TC có xu hướng gia tăng; tình hình KNTC diễn biến phức tạp, xuất hiện các đoàn khiếu kiện đông người đến cơ quan Đảng, Nhà nước yêu cầu giải quyết.
Phần lớn các vụ việc là tồn đọng từ nhiều năm trước; số vụ việc phát sinh mới không nhiều. Một số vụ việc dù đã được giải quyết đúng quy định pháp luật nhưng công dân vẫn không chấp nhận, tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội và chế độ, chính sách đối với người dân.
Hiện nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, giải quyết; một số đoàn thường xuyên đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và Trung ương để khiếu kiện.

Ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bùi Bình
Phát biểu kết luận, ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh tra tỉnh Hưng Yên tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích pháp luật cho công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Ông Vũ Quốc Nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và khẳng định sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 197/2026/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về thẩm quyền, phạm vi khai thác Cơ sở dữ liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thư Ký
(Thanh tra) - Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân được pháp luật quy định và bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số đối tượng đang tìm cách lợi dụng hoạt động này để kích động, xuyên tạc, gây mất ổn định xã hội, đòi hỏi sự cảnh giác của mỗi người dân.
Huyền Trang
Cảnh Nhật
Thái Hải
Trung Hà
Cảnh Nhật
Trần Kiên
Minh Tân
Thanh Lương
BS
BS+ Thanh Hoa
Hải Hà
Thanh Lương
Trang Anh
Hương Trà
Quỳnh Chi
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt