Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/12/2016 - 09:15
(Thanh tra)- Thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Trường THCS và THPT (cấp 2 - 3) Trưng Vương, Thanh tra Sở Tài chính Vĩnh Long đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.
Thu hồi tổng số tiền chi sai nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính hơn 336 triệu đồng của Trường Cấp 2 - 3 Trưng Vương. Ảnh: Chu Tuấn
Nhiều khoản tiền bị chi sai nguyên tắc
Theo Kết luận thanh tra số 36/KL.TTr của Thanh tra Sở Tài chính, trường đã chi sai nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính nhiều khoản tiền.
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng là 74 tiết/năm học. Thực tế trong năm học 2013 - 2014, đoàn thanh tra đã phát hiện Hiệu trưởng chỉ trực tiếp giảng dạy 11 tiết, thiếu 63 tiết nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi với số tiền hơn 20 triệu đồng. Tương tự, năm học 2014 - 2015, Hiệu trưởng chỉ trực tiếp giảng dạy 6 tiết, thiếu 68 tiết nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi số tiền hơn 25 triệu đồng. Như vậy, việc Hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy đủ số tiết theo quy định nhưng vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi (30%) là sai quy định…
Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, đoàn thanh tra còn phát hiện nhiều khuất tất trong việc mua quyển tập, vở để trao thưởng cho học sinh. Đoàn thanh tra nhận thấy năm 2014, 2015 thực tế trường đã không mua số lượng hơn 4.000 quyển tập, vở với số tiền hơn 31 triệu đồng để phát thưởng cho học sinh như nội dung ghi trong chứng từ thanh toán vì toàn bộ số tập vở phát thưởng trong năm, trường đã sử dụng từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Mặt khác, Hiệu trưởng thuyết minh rằng có cho chủ trương mua nhưng không nắm được có mua hay không…
Đoàn thanh tra cũng phát hiện thêm một số khoản chi sai nguyên tắc khác như: Chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế; chi thanh toán mua sắm, sửa chữa tài sản; chi thanh toán tiền bồi dưỡng cho ban chỉ đạo ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014…
Trong quá trình thanh tra, còn phát hiện trường có 18 nguồn thu để ngoài sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Trong đó, không lập phiếu thu, phiếu chi, Hiệu trưởng duyệt chi trục tiếp trên chứng từ, không mở sổ sách kế toán theo dõi, không công khai theo quy định. Kế toán đơn vị giải trình lý do là: “Do Hiệu trưởng không chỉ đạo đưa các nguồn thu này vào báo cáo tài chính, kế toán chưa nắm vững các quy định nên chỉ đưa các nguồn thuộc ngân sách vào báo cáo tài chính, kế toán nghĩ đây là nguồn tự thu, tự chi của đơn vị nên không phản ánh vào báo cáo tài chính… Tổng số tiền chi sai nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính là hơn 229 triệu đồng…
Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm nguyên Hiệu trưởng
Trước hàng loạt sai phạm về công tác tài chính tại Trường Cấp 2 - 3 Trưng Vương, Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối với trường kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với nguyên Hiệu trưởng, phụ trách kế toán và các cá nhân khác có liên quan đến từng nội dung sai phạm, dẫn đến việc các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015 số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; các khoản chi để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; đồng thời, chi sai nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính với tổng số tiền hơn 336 triệu đồng; đề nghị xem xét quy trách nhiệm bồi thường thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước.
Thanh tra Sở Tài chính còn kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với chuyên viên quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (trực tiếp chuyên quản trường) vì chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu khác tại trường từ đó dẫn tới việc quản lý tài chính của Ttrường có nhiều sai phạm nêu trên.
Chánh Thanh tra Sở còn kiến nghị xử lý đối với trường trong việc hoàn trả lại nguồn cải cách tiền lương với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng; thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Sở tổng số tiền chi sai nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính hơn 336 triệu đồng…
Ngày 14/12/2016, PV Báo Thanh tra đã đến Trường Cấp 2 - 3 Trưng Vương để tìm hiểu về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 36/KL.TTr của Thanh tra Sở Tài chính. Tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Trưng Vương cho biết: “Thời điểm cuối tháng 6 chúng tôi có nhận kết luận thanh tra này. Tuy nhiên, tôi mới về trường từ tháng 1/2016, mọi vấn đề đã qua thì tôi không nắm bắt được nên phải tìm hiểu. Trong thời gian vừa rồi, chúng tôi cũng liên tục xin ý kiến của bên Thanh tra Sở Tài chính và bên Sở Giáo dục và Đào tạo. Phần kết luận này chúng tôi cũng có báo cáo thường xuyên về Thanh tra Sở Tài chính. Cho nên anh cứ đến trực tiếp đoàn thanh tra của Sở Tài chính. Tôi chỉ trả lời một điều duy nhất là đến giờ phút này, kết luận của Thanh tra Sở Tài chính, chúng tôi chưa thực hiện xong và gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì, cơ quan thanh tra đề nghị thu hồi, mà tiền thì đã vào tay người ta rồi thu hồi rất là khó, tiền thì đã vào túi các các đơn vị hết rồi”, bà Loan nói.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Chu Tuấn - Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là chia sẻ của bà Đinh Thị Hoài, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn thanh tra với PV về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Trường Trung học phổ thông Hội Hoan (THPT).
Trần Quý
(Thanh tra) - Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm, trong đó có việc 4 công trình xây dựng trên diện tích đất quy hoạch cây xanh.
Trung Hà
Trung Hà
Trí Vũ
Chu Tuấn
Trần Kiên
Thanh Lương
Trà Vân
Đăng Tân
Đăng Tân
Tuấn Minh
Trần Kiên
Bùi Bình
Trí Vũ
Văn Thanh
T.V
Văn Thanh
Cảnh Nhật