Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND xã “bất lực” trước vi phạm?

Thứ ba, 22/03/2016 - 07:25

(Thanh tra)- Theo phản ánh của nhiều người dân thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du: Tháng 2/2015, gia đình ông Bùi Huy Châm ép cọc xây nhà cao tầng trên diện tích thuộc hành lang bảo vệ đê điều và trước khu tâm linh chùa làng Trung.

Ngôi nhà vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức dư luận tại thôn Trung, xã Cảnh Hưng. Ảnh: Nam Dũng

Ban Quản lý thôn có trực tiếp đề nghị với ông Nguyễn Bá Điền, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng xem xét giải quyết nhưng được cho biết “đất đó ông Châm đã nộp tiền”.

Gặp phải sự phản đối kịch liệt của đông đảo người dân trong thôn, ngày 3/5/2015, Chi bộ thôn Trung đã họp và thống nhất ra Nghị quyết đề nghị UBND xã Cảnh Hưng tạm dừng thi công việc xây dựng đối với gia đình ông Châm để kiểm tra làm rõ việc mua bán đất đúng hay sai, tại sao bán đất mà cán bộ và nhân xã không ai hay biết.

Qua xem xét phiếu thu ghi ngày 18/4/1996 có nội dung ông Châm nộp tiền đất đợt 1 với số tiền là 2.500.000 đồng, có chữ ký của kế toán và thủ quỹ không có chữ ký của tài khoản. Ngoài ra, không phiếu thu đợt 2, không đơn giá đất, không có tổng số m2 được sử dụng, không có sơ đồ ô thửa giao đất năm 1996, không có biên bản giao đất, (không địa chỉ, không phiếu thu kèm theo).

Trong Công văn số 09 ngày 31/8/2015 của UBND xã Cảnh Hưng trả lời việc trích Nghị quyết của Chi bộ thôn Trung có nội dung: “Theo Luật Đê điều năm 2006 đối với đê bối xã Cảnh Hưng thuộc cấp 4B. Việc xây dựng nhà của gia đình ông Bùi Huy Châm (4/2015) nằm trên hành lang bảo vệ đê là vi phạm Luật Đê điều. UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn xuống lập biên bản vi phạm và yêu cầu dừng xây dựng đồng thời làm văn bản báo cáo UBND huyện có biện pháp giải quyết nhưng gia đình ông Châm vẫn tiếp tục xây dựng”.

Ngày 23/11/2015, UBND xã Cảnh Hưng lại tiếp tục có Thông báo số 27 gửi hộ ông Bùi Huy Châm với nội dung: Hiện nay trên địa bàn thôn Trung đã quy hoạch khu trung tâm văn hóa thôn liền kề với thửa đất gia đình ông đang sử dụng, việc xây dựng tường rào đã vi phạm vào quy hoạch khu vực khu văn hóa thôn Trung. Vậy UBND xã thông báo để gia đình ông được biết và tự tháo dỡ, thu dọn san gạt trả lại hiện trạng xong trước ngày 27/11/2015, nếu gia đình ông không thực hiện thì sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đến ngày 18/12/2015, UBND huyện Tiên Du đã lập đoàn liên ngành gồm đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Quản lý đê điều xuống UBND xã Cảnh Hưng để làm việc với sự chứng kiến của cán bộ thôn Trung và có Nghị quyết: Căn cứ vào địa hình và vị trí tại công trình xây dựng thống nhất chỉ rõ công trình phụ và các tường rào vi phạm vào hành lang bảo vệ đê điều địa phương. Đề nghị chủ hộ công trình phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê điều và san lấp trả lại mặt bằng hiện trạng xong trước ngày 25/12/2015. UBND xã Cảnh Hưng có trách nhiệm đôn đốc chủ hộ chấp hành theo yêu cầu Biên bản đã lập và báo cáo kết quả về UBND huyện.

Theo một cán bộ thôn Trung, việc đoàn liên ngành đo đạc cho biết gia đình ông Châm xây dựng nhà không vi phạm vào hành lang đê. Đoàn giải thích là mái đê 2m và 5m lưu không, 0,5m là lề đường bê tông, tổng hành lang bảo vệ đê là 7,5m, việc đo đạc và giải thích như vậy là không đúng.

Mái đê phải là 11m, 5m lưu không, 0,5m lề đường bê tông tổng cộng là 16,5m. Nhà ông Châm cách mặt đê 8,5m là vi phạm!

“Có nhiều văn bản yêu cầu xử lý những vi phạm của hộ gia đình ông Châm được cấp huyện Tiên Du và xã Cảnh Hưng lập nhưng không hiểu sao ngôi nhà vẫn ngang nhiên hoàn thiện rồi sử dụng như không hề có huyện gì xảy ra, khiến người dân vô cùng bức xúc”, một người dân thôn Trung cho biết.

Đông đảo cán bộ và nhân dân thôn Trung đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc và giải quyết rõ việc mua bán đất và tháo dỡ tường rào trước cửa khu vực văn hóa và khu tâm linh, hành lang đê. Trách nhiệm thuộc cơ quan nào, sớm giải quyết tạo sự đồng thuận cho các hộ và nhân dân trong thôn hạn chế bức xúc và ổn định tại thôn.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng: Nhiều sai phạm tại 2 dự án của Công ty Việt Hưng, kiến nghị xử lý hơn 2,8 tỷ đồng

Hải Phòng: Nhiều sai phạm tại 2 dự án của Công ty Việt Hưng, kiến nghị xử lý hơn 2,8 tỷ đồng

(Thanh tra) - Thanh tra thành phố Hải Phòng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đăng ký doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng, qua đó chỉ rõ nhiều tồn tại, sai phạm và kiến nghị xử lý theo quy định với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Trung Hà

15:50 03/04/2026
Công ty Bia Sài Gòn - Phủ Lý cơ bản chấp hành quy định về an toàn bức xạ

Công ty Bia Sài Gòn - Phủ Lý cơ bản chấp hành quy định về an toàn bức xạ

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) cho thấy, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý (Ninh Bình) đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ trong hoạt động sản xuất; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

Trí Vũ

12:18 03/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm