Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 03/10/2015 - 08:32
Chưa kiểm định kỹ thuật an toàn một số máy móc, không có thiết bị đóng cắt điện, trả lương thấp, trốn đóng bảo hiểm... là những sai phạm cơ quan thanh tra phát hiện ở tổng thầu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).
Thi công tuyến đường chậm chạp, xảy ra nhiều sự cố khiến người dân nơm nớp mỗi khi đi qua đây. Ảnh:Bá Đô.
Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phát hiện hàng loạt sai phạm về an toàn lao động tại Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) - Tổng thầu thi công toàn bộ tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Cụ thể, có 16 sai phạm về an toàn lao động, trả lương thấp, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động.
Cơ quan thanh tra phát hiện Tổng thầu EPC chưa kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với 8 máy móc, thiết bị (một pa lăng xích kéo tải trọng trên một tấn và 7 pa lăng xích kéo tải trọng 5 tấn) thuộc danh mục yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đơn vị này cũng không khai báo với Sở Lao động Hà Nội khi sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cũng như chưa lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố với máy móc, thiết bị trong hồ sơ kỹ thuật, biện pháp thi công như quy định.
Việc thực hiện các quy định an toàn lao động trên công trường cũng rất lỏng lẻo. Toàn bộ công trường đang thi công chưa có sơ đồ mạng điện, cầu dao chung và các cầu dao phân đoạn để cắt điện khi có sự cố. Đơn vị này chưa nối đất đối không bảo vệ kim loại của thiết bị điện, đóng cắt điện và thiết bị có thể có điện theo quy định.
Tại công trường có 86 lao động Trung Quốc và 82 lao động Việt Nam làm việc. Cơ quan thanh tra phát hiện Tổng thầu EPC áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn lương tối thiểu vùng, chưa xây dựng hệ thống thang lương bảng lương, chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho nhiều người. Đơn vị này cũng chưa thống kê đầy đủ số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tổng thầu cũng chưa tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng sử dụng lao động và người lao động theo quy định.
Thanh tra Bộ Lao động kiến nghị Tổng thầu EPC phải có biện pháp khắc phục toàn bộ sai phạm về an toàn lao động nêu trên và khai báo việc sử dụng 11 máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan quản lý nhà nước. Thời hạn tối đa 45 ngày phải báo cáo về Bộ.
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài hơn 13 km, bố trí qua 12 nhà ga với khoảng cách các nhà ga là 1,15 km. Tổng giá trị hợp đồng thi công dự án là 350.573.000 USD. Dự án do Tổng thầu Trung Quốc thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc.
Hiện nay, dự án chậm tiến độ ở hàng loạt hạng mục, bao gồm 12 nhà ga, lao lắp dầm đường sắt chậm, chậm thanh quyết toán cho nhà thầu phụ nên nợ đọng dự án ngày càng tăng lên. Việc thi công bị trì hoãn khiến cho người dân Hà Nội "khốn khổ" mỗi khi đi học, đi làm qua tuyến đường này.
Theo Phương Hòa/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ chỉ rõ nguyên nhân khiến Dự án Kho xăng dầu Việt Lào kéo dài hơn 7 năm, Kết luận thanh tra (KLTT) số 1571/KL-TTr ngày 12/6/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn xác định trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ, chứng minh năng lực thực hiện dự án và xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư nếu tiếp tục không đáp ứng các mốc tiến độ đã được phê duyệt.
Minh Tân
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định nhiều nguyên nhân khiến 3 dự án điện gió tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ 41 tháng, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.
Minh Tân
Trung Hà
Minh Tân
Minh Nghĩa
Đan Quế
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài