Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thu hồi thuế tại Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang là đúng!

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:38

(Thanh tra) - Liên quan vụ hơn 1 tỷ đồng thuế thất thu tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (GTVT) Bắc Giang, ông Dương Tuấn Kha, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang ký Văn bản số 13 gửi Báo Thanh tra khẳng định, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra tại đơn vị từ năm 2011 đến nay.

Ông Dương Thế Kha, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang làm việc với phóng viên Báo Thanh tra.

4 năm, chưa thanh tra, kiểm tra

Ông Kha lý giải việc không tiến hành thanh tra, kiểm tra là do khi phân tích rủi ro trên ứng dụng TPR, áp các tiêu chí đánh giá rủi ro đối với lĩnh vực, ngành nghề hoạt động thì đơn vị không thuộc đối tượng có rủi ro cao. Do vậy, đơn vị không thuộc đối tượng rủi ro để lập kế hoạch trình Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm.

Trên thực tế, từ năm 2011 đến nay, hàng năm nhà trường đều được Thanh tra ngành (Sở GTVT Bắc Giang), Thanh tra Sở Tài chính, Kiểm toán Nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.

Do vậy, theo quy định, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang không đưa Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang vào danh sách kiểm tra thuế để tránh trùng lắp với các cơ quan thanh tra khác trong các năm kế hoạch.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Kha cho biết, dự kiến năm 2016, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thuế đối với Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang.

Đáng chú ý, đối với 2 khoản Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã thu hồi, Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa xét thu tại đơn vị, Cục Thuế tỉnh khẳng định kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Giang là “chưa thỏa đáng”, “chưa chính xác”.

Cụ thể, Văn bản số 13 nêu rõ “thực tế đào tạo nghề lái xe đòi hỏi học viên phải có 1 quá trình ôn luyện tay lái nhằm thuần thục các kỹ năng và đảm bảo đạt kết quả tốt khi thi sát hạch cấp chứng chỉ, giấy phép lái xe. Vì vậy, phải được coi như việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. Việc Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Giang kết luận nhà trường khai không đúng hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và yêu cầu khai đúng thuế GTGT đối với hoạt động ôn luyện sát hạch là chưa thỏa đáng”.

Văn bản số 13 tiếp tục nêu “việc Thanh tra Nhà nước kết luận Trường không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất ưu đãi thuế TNDN 10% thu nhập từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo điểm c khoản 2, điều 1 Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ là không chính xác”. Lý do, các thông tư hướng dẫn từ 2008 đến nay đều nêu rõ ưu đãi đối với phần thu nhập doanh nghiệp có từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là 10%.

Sẽ lập Tổ xác minh

Được biết, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang về một số nội dung trong việc chấp hành chính sách thuế của nhà trường. Sau đó, nhà trường cũng có Văn bản số 346 gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị xem xét lại một số nội dung về việc chấp hành chính sách thuế của nhà trường, cụ thể là khoản thuế GTGT, thuế TNDN.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trịnh Văn Thanh khẳng định, Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị thu hồi đối với 2 khoản Thuế GTGT và Thuế TNDN là đúng!

Đối với khoản thuế GTGT, Phó Chánh Thanh tra tỉnh viện dẫn Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC có nêu “Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”. Thêm vào đó, tại Công văn số 3295/TCT-KK ngày 12/8/2009 của Tổng Cục Thuế nêu “riêng khoản thu từ dịch vụ cho thuê xe, sân bãi… phải kê khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn”.

Đối với khoản thuế TNDN, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, qua xem xét hồ sơ tuyển sinh, đào tạo, giai đoạn năm 2011- 2014, Trường chỉ đào tạo được 1 nghề ở trình độ trung cấp, do vậy không đáp ứng đủ quy định điều kiện về tiêu chí số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp, tối thiểu là 3 nghề, nên không được áp dụng mức thuế 10% theo quy định.

Ông Thanh cũng cho biết, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận Văn bản số 346 từ phía đơn vị. Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ xem xét thành lập Tổ xác minh đơn thư để kiểm tra, trả lời đơn vị theo quy định. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh cũng sẽ xem xét tiếp tục thu hồi khoảng 500 triệu đồng (thay vì 900 triệu đồng như đơn vị cung cấp - PV) thuế TNDN Nhà nước thất thu mà Kết luận thanh tra chưa xét thu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra bài toán giải ngân vốn mục tiêu quốc gia ở hai xã miền núi

Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra bài toán giải ngân vốn mục tiêu quốc gia ở hai xã miền núi

(Thanh tra) - Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị xử lý kinh tế hơn 461 triệu đồng tại UBND xã Sông Kôn và UBND xã Bến Hiên trong quá trình quản lý, sử dụng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Sau các sai sót về lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, quyết toán là bài toán lớn hơn về năng lực giải ngân, quản lý sau đầu tư và hiệu quả thực chất của các công trình dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Minh Nghĩa

16:07 03/07/2026
Thanh tra TPHCM gỡ “nút thắt” cho 13 dự án tồn đọng, kiên quyết điểm mặt chỉ tên các sai phạm

Thanh tra TPHCM gỡ “nút thắt” cho 13 dự án tồn đọng, kiên quyết điểm mặt chỉ tên các sai phạm

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra TPHCM mới đây đã ban hành Kết luận Thanh tra số 11/KL-TTTP-P4 về các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Kết luận chỉ rõ những rào cản pháp lý, rõ trách nhiệm công vụ khi hàng loạt tổ chức, cá nhân bị đề nghị kiểm điểm nghiêm túc và có giải pháp cụ thể gỡ vướng.

Đan Quế

16:07 03/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm