Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thống nhất phương án hỗ trợ đối với hộ ông Phiến

Thứ ba, 12/11/2013 - 14:15

(Thanh tra)- Ông Vũ Đình Phiến, thường trú tại thôn Trung Hành 8, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng, làm đơn khiếu nại (KN) UBND quận Hải An không ban hành quyết định thu hồi đất cá biệt đối với gia đình khi thực hiện dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi; đề nghị được áp giá đền bù theo giá đất năm 2008 - 2009; được dựng nhà tạm trên khu vực đất cũ của gia đình do Ban Quản lý Dự án không thực hiện đúng mục đích sử dụng về đất đai; đề nghị UBND TP Hải Phòng thu hồi diện tích 829,8m2 trả lại cho gia đình.

Một góc Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi. Ảnh: Duy Tuấn

Theo sổ mục kê ruộng đất của xã Đằng Lâm (nay là phường Đằng Lâm), đất của gia đình ông Vũ Đình Phiến thuộc thửa số 7, tờ bản đồ số 38, tổng diện tích 1.029,8m2, loại đất do cha ông để lại và sử dụng từ trước năm 1975.

Năm 1999, ông Phiến đã chia tách cho các con: Ông Vũ Đình Trường 200m2, ông Vũ Đình Học 200m2, ông Vũ Đình Hạnh 200m2. Diện tích còn lại 429,8m2 do vợ chồng ông Phiến quản lý, sử dụng. 

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/2/2000 về việc giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi; Quyết định số 348/QĐ-UB ngày 2/3/2000 của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 130 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/3/2001, Hội đồng Bồi thường huyện Hải An (nay là quận Hải An) đã tiến hành việc kiểm kê, lập phương án bồi thường cho các hộ dân trong chỉ giới quy hoạch, trong đó có các hộ: Vũ Đình Trường 200m2, Vũ Đình Học 200m2, Vũ Đình Hạnh 200m2, Vũ Đình Phiến 429,8m2.

Ngày 2/11/2001, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 3090/QĐ về việc phê duyệt phương án đền bù. Hộ ông Vũ Đình Học đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ tái định cư (TĐC), còn các hộ ông Vũ Đình Phiến, ông Vũ Đình Trường, Vũ Đình Hạnh đến nay vẫn chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ và đất TĐC. Tại thời điểm tổ công tác làm việc, ông Vũ Đình Hạnh đã chết nên không được xét giao đất TĐC.

Trong các ngày 1/4/2008, 7/4/2008, 15/5/2008, UBND quận Hải An đã gửi thông báo cho ông Phiến bàn giao mặt bằng, nhận tiền đền bù, hỗ trợ, TĐC nhưng do gia đình không tự giác chấp hành các quyết định của UBND TP, UBND quận nên việc thu hồi đất phải thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế. 

Ông Phiến không đồng ý có đơn KN đến UBND quận Hải An với 3 nội dung trên.

Sau khi nhận được đơn KN của gia đình ông Vũ Đình Phiến, UBND quận Hải An tiến hành kiểm tra, xác minh và đã ban hành Quyết định giải quyết số 1650/QĐ-CT ngày 5/9/2009 với nội dung: “KN của gia đình ông Phiến không có cơ sở xem xét, giải quyết”.

Theo Quyết định số 3090/QĐ-UB ngày 2/11/2001 của UBND TP về việc phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ gia đình ông Vũ Đình Phiến với tổng đền bù, hỗ trợ là 482.170.200 đồng và Hội đồng Bồi thường hỗ trợ TĐC xét giao 2 lô TĐC cho ông Phiến, ông Trường, dự kiến tại lô 15 với diện tích mỗi thửa là 60m2, mặt đường Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi. 

Tuy nhiên, gia đình ông Phiến không đồng ý với quyết định của UBND quận Hải An vẫn tiếp khiếu gửi đơn lên TP.

Ngày 25/2/2010, UBND TP Hải Phòng đã có Văn bản số 961/UBND-TD giao Thanh tra TP kiểm tra, xác minh đơn, đến làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 25/6/2010, Thanh tra TP có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn của ông Vũ Đình Phiến là không có cơ sở, gửi về UBND TP.

Ngày 26/10/2010, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn KN của ông Vũ Đình Phiên vẫn giữ nguyên kết quả giải quyết của UBND quận Hải An.

Theo UBND TP Hải Phòng, đơn KN của ông Phiến đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng pháp luật và đã được UBND TP Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ thống nhất phương án giải quyết tại Biên bản số 365/BB-UBND ngày 21/12/2012.


Với quyết tâm giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 21/5/2013, UBND quận đã tổ chức họp với Ban Quản lý Dự án Ngã Năm - Sân bay Cát Bi về việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Vũ Đình Phiến, cụ thể: Tổng mức bồi thường, hỗ trợ là 1.756.525.305 đồng và giao 3 lô TĐC mỗi lô 60m2 (trong đó, hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với 1 lô của ông Vũ Đình Hạnh).

Cùng ngày 21/5/2013, UBND quận tổ chức hội nghị đối thoại với ông Phiến, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo Báo cáo số 90/BC-UBND của UBND quận Hải An và vận động hộ ông Phiến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, TĐC để ổn định cuộc sống nhưng hộ ông Phiến vẫn chưa nhất trí.

Vì thế, tại Văn bản số 244/TB-UBND, ngày 7/8/2013 do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền ký, nêu rõ: Kể từ ngày 15/8/2013, các cơ quan hành chính Nhà nước không thụ lý giải quyết đối với đơn KN về nội dung trên của ông Vũ Đình Phiến. 

Ông Vũ Đình Phiến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Kim Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác khoáng sản: Ghi nhận tại Công ty Núi Pháo

Bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác khoáng sản: Ghi nhận tại Công ty Núi Pháo

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân cho thấy, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Thái Nguyên) đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lĩnh vực đặc thù này.

Trí Vũ

14:15 01/04/2026
Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ, qua đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trần Kiên

11:00 01/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm