Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quận Hoàn Kiếm tiếp tục bị tố “làm ngơ” cho vi phạm xây dựng

Thứ hai, 27/02/2017 - 08:13

(Thanh tra) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 03/KL-UBND đối với nội dung tố cáo ông Vũ Đức Thái, ở số 81 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng tại số 81 Hàng Gai kéo dài gần 9 năm.

Công trình 5 tầng tại 81 Hàng Gai bị tố xây dựng không phép từ năm 2007 nhưng phường, quận không có hồ sơ xây dựng. Ảnh: Hoàng Long

Công dân không nhất trí với Kết luận số 903/KL-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về kết luận nội dung đơn tố cáo ông Vũ Đức Thái ở Hàng Gai có hành vi xây dựng khung sắt chiếm dụng diện tích sử dụng chung tại số 81 Hàng Gai, dùng thùng tôn và các vật dụng khác bịt cửa sổ gây ảnh hưởng đến nhà bà Nguyễn Kim Thanh ở cùng số nhà.

Qua xác minh của Thanh tra TP cho thấy, nhà đất tại số 81 phố Hàng Gai do bà Lê Thị Châm sử dụng được Sở Nhà đất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận diện tích để lại sau cải tạo nhà cửa số 589/CS-NĐ ngày 19/6/1982, điện tích để ở là 72,16m2.

Năm 1982, bà Châm có bán 1 phần diện tích cho hộ bà Nguyễn Kim Thanh, phần còn lại các con bà Châm sử dụng. Diện tích lối đi vào tầng 1 gồm bếp, bể nước, xí tắm sử dụng chung ở khu vực bếp nhà dưới các hộ sử dụng chung, không kê khai sử dụng riêng.

Khoảng tháng 4/2008, hộ ông Vũ Đức Thái dựng khung sắt lưới B40 chắn phần lối đi vào phía sân phía sau. 

Ngày 30/10/2008, Thanh tra Xây dựng phường Hàng Gai đã lập Biên bản xử lý vi phạm trật tự xây dựng. 

14/11/2008, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai có Quyết định số 40/QĐ-CTUBND đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, có nội dung: Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ khi ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. 

Đến nay, công trình vi phạm chưa xử lý theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND phường Hàng Gai.

Chủ tịch UBND TP kết luận nội dung công dân tố cáo ông Vu Đức Thái có hành vi làm khung sắt chiếm dụng diện tích sử dụng chung ở 81 Hàng Gai, dùng thùng tôn và các vật dụng khác bịt cửa sổ gây ảnh hưởng đến hộ bà Nguyễn Thị Kim Thanh cùng số nhà là có cơ sở. Nội dung công dân tố cáo là đúng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Hoàng kiếm chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Hàng Gai xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Thái theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Kết luận số 903/KL-UBND ngày 11/8/2016, UBND quận Hoàn Kiếm kết luận, nội dung tố cáo hộ ông Thái có hành vi làm khung lồng sắt chiếm dụng diện tích sử dụng chung tại 81 Hàng Gai, dùng thùng tôn và các vật dụng khác bịt cửa sổ gây ảnh hưởng đến nhà bà Thanh là chưa có cơ sở để kết luận, giải quyết.

Ngoài ra, công dân tố cáo ông Vũ Đức Thái xây dựng nhà 5 tầng không phép từ năm 2007. UBND quận kết luận việc ông Thái xây dựng cải tạo sửa chữa thành 5 tầng là có thật nhưng không xác định được thời điểm xây dựng do không có hồ sơ xây dựng của hộ ông Thái. Tuy nhiên, UBND quận thống nhất với UBND phường cho phép ông Thái giữ nguyên hiện trạng xây dựng.

Tình trạng công dân tố cáo UBND quận Hoàn Kiếm chậm trễ trong việc xử lý vi phạm xây dựng tái diễn nhiều lần. Đơn cử, trường hợp công dân tố cáo vi phạm xây dựng tại 20 Hàng Rươi mà Báo Thanh tra phản ánh.

Theo đó, tháng 2/2015, công dân gửi đơn tới UBND quận Hoàn Kiếm và các cơ quan của Trung ương, TP Hà Nội tố cáo Chủ tịch UBND phường Hàng Mã, Phó Chủ tịch UBND phường bao che cho ông Vương Doãn Quân ở 20 Hàng Rươi xây dựng nhà không phép, ảnh hưởng đến nhà số 18 Hàng Rươi.

UBND quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận 12 phiếu chuyển đơn do các cơ quan Trung ương và TP chuyển, đề nghị giải quyết theo thẩm quyền nhưng vẫn không kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Tuy nhiên, sau 19 tháng tính từ khi nhận đơn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm mới có Quyết định số 1235/QĐ-UBND thụ lý giải quyết tố cáo của công dân chậm so với quy định tại Luật Tố cáo.

Trước vi phạm kể trên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, đồng thời chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo của quận. Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng, tránh khiếu kiện kéo dài.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ 4 kết luận thanh tra phòng khám tư ở Đà Nẵng: Khi hồ sơ đủ nhưng điều kiện thực tế chưa theo kịp

Từ 4 kết luận thanh tra phòng khám tư ở Đà Nẵng: Khi hồ sơ đủ nhưng điều kiện thực tế chưa theo kịp

(Thanh tra) - 4 kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra TP Đà Nẵng đối với các phòng khám tư nhân cho thấy nhiều cơ sở có giấy phép hoạt động, danh mục kỹ thuật, hồ sơ nhân sự và điều kiện pháp lý cơ bản. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, một số cơ sở vẫn phát sinh khoảng lệch về nhân sự chuyên môn, phòng chức năng hoặc điều kiện thực hiện kỹ thuật. Từ đó, đặt ra yêu cầu công tác hậu kiểm sau cấp phép phải theo sát hoạt động thực tế để bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Minh Nghĩa

18:14 02/07/2026
Cà Mau: Kiến nghị khơi thông "điểm nghẽn" Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh

Cà Mau: Kiến nghị khơi thông "điểm nghẽn" Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công khai Kết luận thanh tra số 40/KL-TT ngày 8/6/2026 về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn đối với Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh. Kết luận chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ kéo dài, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai dự án.

Chu Tuấn

18:13 02/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm