Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Thu hồi trên 3,7 tỷ đồng sai chế độ

Thứ sáu, 21/08/2015 - 07:43

(Thanh tra)- Theo Kết luận thanh tra số 999 về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Quân khu 2, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội đã ban hành quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền đã hưởng sai đối với 71 trường hợp hồ sơ không đảm bảo quy định. Tổng số tiền phải thu hồi là 3,7 tỷ đồng.

Trong đó, 30 trường hợp đã khám, giám định thương tật và được xác định tỷ lệ thương tật dưới 21% nhưng vẫn xác lập hồ sơ theo Thông tư liên tịch số 16 để hưởng chế độ; 3 trường hợp hồ sơ xác lập trên cơ sở danh sách thương binh nhưng không có danh sách gốc lưu tại đơn vị; 28 trường hợp xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc có ghi bị thương nhưng giấy tờ không đảm bảo tính pháp lý; 10 trường hợp hồ sơ xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc có ghi bị thương nhưng không có bản gốc, dấu đỏ lưu trong hồ sơ.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra phát hiện 502 trường hợp hồ sơ xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc có nghi vấn tẩy sửa nội dung, phải trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự hoặc phải xác minh làm rõ tại một số cơ quan có liên quan để khẳng định tính pháp lý.

Có 468 trường hợp hồ sơ xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc có nghi vấn tẩy xóa nội dung cũ, viết lại nội dung mới không đúng với nội dung nguyên thủy, hình dấu giả; 125 hồ sơ chưa đảm bảo quy định, người làm chứng bị thương không có lý lịch chứng minh quá trình tham gia kháng chiến; 33 trường hợp hồ sơ xác lập, giấy tờ gốc có nghi vấn tẩy sửa nội dung, giả mạo cần xác minh làm rõ tại các cơ quan liên quan.

Qua thanh tra tại 9 tỉnh thuộc Quân khu 2 gồm: Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Hà Giang thì tỉnh Phú Thọ là địa phương có nhiều trường hợp có sai sót hoặc có nghi vấn giả mạo, khai man để hưởng chế độ thương binh.

    Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

Bài 2: Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

(Thanh tra) - Không chỉ chỉ rõ nguyên nhân khiến Dự án Kho xăng dầu Việt Lào kéo dài hơn 7 năm, Kết luận thanh tra (KLTT) số 1571/KL-TTr ngày 12/6/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn xác định trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ, chứng minh năng lực thực hiện dự án và xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư nếu tiếp tục không đáp ứng các mốc tiến độ đã được phê duyệt.

Minh Tân

07:04 05/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm