Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 31/10/2018 - 13:05
Tính đến ngày 30/10, toàn bộ các công trình xây dựng trái phép, vi phạm trong khu vực 14,2ha đất quốc phòng (thuộc hai phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An) bàn giao cho thành phố Hải Phòng, đã dừng thi công.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và lãnh đạo quận Hải An nghe ý kiến của người dân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, túc trực để bảo đảm an ninh trong khu vực.
Hiện tại, qua rà soát của các ngành chức năng, tại khu vực 9,2 ha có 140 công trình vi phạm; trong đó có 100 nhà một tầng, 19 nhà hai tầng, 1 nhà ba tầng, 3 lán tôn kẽm và 17 móng nhà.
Tại khu vực 5 ha có 216 công trình vi phạm, trong đó có 141 nhà một tầng, 8 nhà một tầng đang xây, 29 nhà hai tầng, 30 nhà ba tầng, 2 nhà 3,5 tầng, 4 nhà bốn tầng, 1 nhà năm tầng...
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Tô (địa phương quản lý trực tiếp diện tích trên) cho biết sau nhiều ngày kể từ thời điểm được Bộ Quốc phòng bàn giao 14,2 ha đất về cho thành phố Hải Phòng quản lý, khu vực này vẫn “nóng.”
Mặc dù có sự hiện diện dày đặc của các lực lượng chức năng nhưng tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra công khai. Việc xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng đã gặp không ít khó khăn.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp thị sát khu vực 14,2 ha, đồng thời quyết liệt chỉ đạo quận Hải An, các ban, ngành liên quan cùng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép.
Ủy ban Nhân dân quận Hải An thực hiện nhiều biện pháp, trong đó tổ chức nhiều buổi sinh hoạt tại các tổ dân phố, tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật tới bà con. Việc dừng cấp điện, nước, xây dựng tường rào khu đất 14,2ha đã được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc.
Đến nay, 100% hộ dân đều đồng thuận rằng việc mua bán tại khu đất là trái pháp luật. Sau khi ổn định tình hình an ninh trật tự, các cơ quan chức năng sẽ rà soát và đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm đối với từng trường hợp vi phạm trong khu vực trên.
Liên quan đến việc bàn giao 14,2 ha đất quốc phòng cho thành phố Hải Phòng, trước đó, ngày 24/10, tại Hải Phòng, Tòa án quân sự Quân khu 3 đã đưa ra xét xử vụ án xâm phạm 14,2 ha đất quốc phòng tại Hải Phòng.
Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng, tổng cộng 198 tháng tù vì phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999."
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Khuây (sinh năm 1954, trú quán tại Gia Lâm, Hà Nội - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363) bị xử phạt 42 tháng tù; Vũ Duy An (sinh năm 1957, trú tại Trực Ninh, Nam Định - nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363) bị xử phạt 36 tháng tù; 3 bị cáo mỗi người bị xử phạt 30 tháng tù là Đỗ Công Mên (trú tại Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng - nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Tô, quận Hải An), Nguyễn Phú Doanh (sinh năm 1977, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng - nguyên Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng) và Phạm Văn Bình (sinh năm 1958, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng - Giám đốc một doanh nghiệp thuê khu đất).
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, vụ việc này cũng trở thành tâm điểm quan tâm của nhiều đại biểu.
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, ông Bùi Thanh Tùng cũng đã giải trình về quá trình hình thành, phân cấp quản lý và việc xử lý vi phạm sau thời điểm Bộ Quốc phòng bàn giao 14,2ha đất về cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng./.
(Theo Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngoài việc ghi nhận những kết quả đạt được, Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, sai phạm tại Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực IV trong giai đoạn 2023–2025, từ công khai tài chính, quản lý thu – chi đến thực hiện dự án đầu tư xây dựng, với tổng số tiền kiến nghị xử lý hơn 190 triệu đồng.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra TP Huế đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quản lý hồ sơ, tài chính, tài sản công và hoạt động chuyên môn.
Minh Tân
Trung Hà
Trung Hà
Trần Quý
Trung Hà
Thanh Lương
Thái Nam
H.T
Thanh Lương
T.Vân
H.T
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Hưng
Hương Giang
Trần Quý
Hương Giang