Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lập hồ sơ khống bòn rút thuốc

Thứ ba, 25/03/2014 - 08:03

(Thanh tra)- Trong suốt 5 năm (từ năm 2008 - 2013), bác sĩ Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương 2 thuộc Bệnh viện (BV) Hữu Nghị Hà Nội đã kê đơn thuốc khống cho một cán bộ cấp cao Trung ương để lấy thuốc cho chính bản thân mình. Sự việc đã được đoàn thanh tra làm rõ, kết luận và xử lý sai phạm.

BV Hữu Nghị Hà Nội. Ảnh: Thế Lữ

Ngày 1/9/2013, trong lúc thăm khám sức khỏe cho cán bộ Giàng A Chu, sinh năm 1959, chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, các bác sỹ phát hiện ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng đã kê đơn thuốc khống cho ông Chu liên tục trong 5 năm liền với các loại thuốc chữa huyết áp, tim mạch, dạ dày... Ông Nguyễn Văn Hưng đã nhận các loại thuốc nêu trên. 

Bị phát giác và phản ánh lên Chi ủy, Ban Giám đốc BV Hữu Nghị, các tổ công tác được thành lập để xác minh, điều tra dấu hiệu sai phạm.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, ông Phạm Văn Vững, Phó Giám đốc BV Hữu Nghị và ông Trần Quang Đạt, Trưởng ban Thanh tra nhân dân của BV đã có buổi làm việc với PV Báo Thanh tra về nội dung kết luận các dấu hiệu sai phạm nói trên. Ông Vững khẳng định: Sai phạm là có. Khi có thông tin thì Giám đốc BV đã chỉ đạo các phòng phải kiểm tra lại. Bí thư Chi bộ BV chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân vào cuộc làm việc. 

Theo kết luận của đoàn kiểm tra thì có 28 đơn thuốc khống với thiệt hại khoảng 13 triệu đồng. Ông Hưng lấy thuốc này để sử dụng cho bản thân. 

Quan điểm của ông Trần Quốc Đạt là phải xử lý đúng người, đúng tội. Tổ công tác đã tiến hành 7 cuộc họp. Xem những ai là người thụ hưởng nguồn thuốc, Phòng đã tiến hành xem xét kỷ luật theo Luật Công chức, tiến hành bỏ phiếu, có 9/14 phiếu đề nghị không kỷ luật mà chỉ dừng lại ở mức khiển trách. 

Theo đề nghị trong kết luận của tổ thanh tra và được Hội đồng Kỷ luật BV quyết định đối với ông Hưng: Cắt toàn bộ tiền thu nhập tăng thêm của năm 2013, chậm lên lương 6 tháng, cắt danh hiệu thi đua trong năm. Về mặt Đảng: Xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.

Sau khi vụ việc được làm rõ, BV đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tất cả các phòng, ban công tác trong BV. Các hoạt động khác được chấn chỉnh kịp thời. Song, trong BV nhiều cán bộ vẫn chưa hài lòng với cách xử lý kỷ luật với bác sỹ Hưng, bởi số tiền thuốc mà bác sỹ này chiếm đoạt cần phải trả lại cho BV.

Trên cơ sở kết luận, xử lý của Ban Giám đốc BV Hữu Nghị, dư luận cho rằng việc xử lý kỷ luật như trên là chưa thỏa đáng; việc kê đơn thuốc khống kéo dài trong nhiều năm, nếu sự việc này không được phát hiện thì sẽ còn diễn ra lâu dài và hậu quả sẽ lớn hơn nhiều. Cần phải xem xét sai phạm của bác sỹ Hưng theo Điều 278 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi. 

Dư luận băn khoăn: Liệu đây có phải là trường hợp duy nhất ở một BV mà đối tượng phục vụ là những cán bộ được hưởng thụ các tiêu chuẩn cao về khám, chữa bệnh?

Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác khoáng sản: Ghi nhận tại Công ty Núi Pháo

Bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác khoáng sản: Ghi nhận tại Công ty Núi Pháo

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân cho thấy, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Thái Nguyên) đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lĩnh vực đặc thù này.

Trí Vũ

14:15 01/04/2026
Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ, qua đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trần Kiên

11:00 01/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm