Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không chấp thuận nội dung đơn của bà Nhung

Chủ nhật, 25/01/2015 - 10:26

(Thanh tra) - Bà Trần Thị Nhung đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh về việc giải quyết tranh chấp đất đường đi giữa bà Trịnh Thị Thu Vân với bà.

Ông Lê Hải Bình nói thêm: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành động tàn bạo nhằm vào tàu cá, ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam”.

Về thông tin Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ sắp tới, ông Bình cho hay, cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra tại vùng biển thuộc bán đảo Lôi Châu của nước này. “Chúng tôi hy vọng, Trung Quốc sẽ có ứng xử mang tính đóng góp vào nền hòa bình, an ninh ổn định của khu vực cũng như thế giới”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Thông tin thêm, ông Bình cho hay, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ này 25.8-26.8 tới, ông Jose Manuel Durao Barroso, Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU, trao đổi các biện pháp về thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại trong thời gian sắp tới, cũng như trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên đều quan tâm.

Trong chuyến thăm, ông Jose Manuel Durao Barroso sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và chào xã giao lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhận lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25.8-26.8.

Ông Bình cũng cho biết thêm, từ ngày 24-26.8 Diễn đàn biển Asean lần 5 và Diễn đàn biển Asean mở rộng lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng. Đoàn Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu.

Ông Bình đánh giá, việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai diễn đàn này nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác cũng như ưu tiên của Asean về hợp tác biển và bảo đảm an ninh an toàn hàng hải ở khu vực.

Tại các diễn đàn lần này, các nước sẽ tập trung trao đổi về tình hình trên biển cũng như hợp tác trên biển trong thời gian qua, đánh giá việc triển khai các sáng kiến cũng như xác định, định hướng tương lai của diễn đàn.

Theo TNO

Trong năm 1985, UBND huyện đã quy hoạch mở rộng con đường đi trên đường mòn hiện hữu để sử dụng chung cho các hộ dân trong khu vực có chiều ngang 2,5m tính từ tỉnh lộ ĐT 713 (nay là đường 3/2) kéo dài đến cuối ranh đất giữa Công ty Nông sản và nhà ông Nguyễn Đức Hùng (trước đây là nhà ông Đức Ân).

Năm 1986, gia đình bà Nhung tiến hành xây dựng nhà ở và trồng vườn táo phía trước nhà. Gia đình bà Vân vẫn sử dụng đường đi dọc theo ranh vườn táo để ra đường quy hoạch đến đường nhựa tỉnh lộ.

Năm 1993, ông Tư tiến hành xây dựng tạm một nhà nguyện bằng gỗ ngay trên vị trí vườn táo. Cuối năm 1993, nhà nguyện xây dựng xong và đưa vào sử dụng sinh hoạt tôn giáo. Lúc này, gia đình bà Vân đi ven theo ranh nhà nguyện song song với ranh đất (ranh cuối) của hộ ông Nguyễn Thời, ông Nguyễn Đức Hùng để ra đường.

Năm 1996, nhà nước tiến hành đo đạc giải thửa khu vực này tại tờ bản đồ số 13 do UBND thị trấn Đức Tài đang quản lý có thể hiện con đường đi từ đất ở gia đình bà Vân ra đến tỉnh lộ ĐT 713. Thửa đất bà Vân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 833764, cấp ngày 7/4/2003 với 2 mục đích đất ở và đất vườn tạp, bản đồ vị trí kèm theo đã thể hiện rõ có con đường đi từ nhà, đất bà Vân ra tỉnh lộ ĐT 713.

Đối với khu đất Nhà thờ Tin Lành cũ trước đây được giao cho công ty cấp 3 xây dựng cửa hàng nông sản huyện. Sau đó, công ty cấp 3 giải thể khu đất trên được giao cho UBND thị trấn Võ Đắt quản lý.

Năm 2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBBT ngày 3/2/2005 thu hồi diện tích 1.184m2 đất phi nông nghiệp do UBND thị trấn Đức Tài quản lý và giao đất cho Ban Chấp sự Chi hội Tin lành Võ Đắt xây dựng Nhà thờ Tin lành Võ Đắt tại thị trấn Đức Tài (tại vị trí đất Nhà thờ Tin lành cũ). Con đường 2,5m UBND huyện quy hoạch năm 1985 nay đã được quy hoạch rộng hơn có chiều ngang là 5,5m. Lúc này, gia đình bà Vân vẫn tiếp tục sử dụng cho đến năm 2013 khi bà Vân vắng nhà thì bà Nhung tiến hành rào bít con đường dẫn đến việc khiếu nại yêu cầu giải quyết.

UBND thị trấn Đức Tài xác định việc bà Nhung rào đường là hành vi vi phạm pháp luật đất đai phải được xử lý buộc bà Nhung tháo dỡ trả lại nguyên hiện trạng con đường như ban đầu để sử dụng vào mục đích công cộng.

Từ những căn cứ và nhận định nêu trên, tại Quyết định số 3972/QĐ-UBND, ngày 10/12/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh không chấp thuận nội dung đơn của bà Trần Thị Nhung khiếu nại Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh do đây là đường đi chung cho cộng đồng đã tồn tại thực tế trên 30 năm.

Thành Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác khoáng sản: Ghi nhận tại Công ty Núi Pháo

Bảo đảm an toàn bức xạ trong khai thác khoáng sản: Ghi nhận tại Công ty Núi Pháo

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân cho thấy, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Thái Nguyên) đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lĩnh vực đặc thù này.

Trí Vũ

14:15 01/04/2026
Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ, qua đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm kéo dài nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Trần Kiên

11:00 01/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm