Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khiếu nại của ông Đích, ông Minh không có cơ sở

Thứ hai, 11/04/2016 - 15:21

(Thanh tra) - Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tại buổi đối thoại với công dân trước khi kết luận nội dung kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động trong kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

Toàn cảnh đối thoại. Ảnh:TH

Bà Dương Thị Lục, trú tại xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có đơn khiếu nại quyền lợi thay chồng là ông Nguyễn Văn Minh sinh ngày 13/3/1952; nhập ngũ ngày 7/4/1975; xuất ngũ ngày 14/1/1978, bị tạm dừng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại huyện Phú Lương. Qua thanh tra đã phát hiện một số hồ sơ không có các giấy tờ chứng minh, phản ánh quá trình hoạt động công tác trong vùng bị quân đội Mỹ giải chất độc hóa học, trong khoảng thời gian từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975, trong đó có ông Nguyễn Văn Minh. Sau đó, cơ quan chức năng đã có quyết định tạm dừng trợ cấp của ông Minh từ ngày 1/12/2012 trở đi và thông báo cho ông Minh bổ sung giấy tờ gốc chứng minh thời gian hoạt động, công tác tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam.

Bà Lục (vợ ông Minh) không nhất trí, có đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được đơn của công dân, các cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra và xác minh vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh cụ thể: Ngày 23/10/2015, Thanh tra tỉnh đã mời bà Lục đến làm việc và yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh chồng bà (ông Minh) đã có thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng bị quân đội Mỹ giải chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam, giai đoạn từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 nhưng bà Lục không có những chứng cứ để cung cấp, ngoài những giấy tờ, tài liệu bà Lục đã cung cấp cho Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như: Quyết định nhập ngũ, Quyết định xuất ngũ, giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, lý lịch nghĩa vụ quân sự, thẻ chứng nhận quân dự bị hạng một, giấy xác nhận của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương. Qua sự phối hợp với các cơ quan và UBND huyện Phú Lương cho thấy, không có tài liệu nào chứng minh ông Nguyễn Văn Minh có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

Sau nghe công dân và các ngành giải trình cụ thể về vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng kết luận: Các cơ quan chức năng đã làm đúng và đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục trong việc giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của công dân. Việc công dân khiếu nại là không có căn cứ và không có cơ sở để xem xét. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng cần xem xét vận dụng những chính sách để tạo điều kiện cho công dân được hưởng nếu đủ điều kiện theo quy định.

Đối với vụ việc của công dân Ngô Xuân Đích, trú tại xóm Đài, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khiếu nại về việc đình chỉ và thu hồi các chế độ ưu đãi đã hưởng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Sau khi nhận được đơn của công dân, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành xác minh đơn của công dân tố cáo một số người trú tại xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là thị xã Phổ Yên) không có thời gian công tác, hoạt động tại miền Nam trước ngày 30/4/1975, nhưng vẫn được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và đã thông báo danh sách một số người không đủ điều kiện hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, trong đó có ông Ngô Xuân Đích.

Kết quả xác minh tại Cục Tuyên Huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Huyện ủy, UBND huyện Phổ Yên thì ông  Đích không có tên trong danh sách được cấp Huân chương Chiến sỹ giải phóng lưu tại Bộ Quốc phòng, không có tên trong danh sách được cấp Huân chương Chiến sỹ Giải phóng hạng Nhì, không có tài liệu gì chứng minh ông Đích có thời gian công tác tại chiến trường B.

Sau khi nghe công dân và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, ông Trịnh Việt Hùng kết luận: Các cơ quan và công dân đã có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết vụ việc. Căn cứ vào kết quả xác minh trên, đối chiếu với quy định hiện hành của Nhà nước thì nội dung đơn của ông Đích khiếu nại về việc đình chỉ và thu hồi các chế độ ưu đãi đã được hưởng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là không có cơ sở.

TH

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Từ thực tiễn thanh tra đến yêu cầu hoàn thiện quản lý khoáng sản

Ninh Bình: Từ thực tiễn thanh tra đến yêu cầu hoàn thiện quản lý khoáng sản

(Thanh tra) - Kết quả thanh tra công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại Ninh Bình giai đoạn 2020-2025 đã chỉ ra nhiều vướng mắc trong thực thi chính sách, quản lý chuyên ngành và thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Từ thực tiễn đó, nhiều nội dung đã được kiến nghị rà soát, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản trong thời gian tới.

Trung Hà

16:28 12/06/2026
Hai kết luận thanh tra, một vấn đề chung: Khoảng trống trong quản trị trường học

Hai kết luận thanh tra, một vấn đề chung: Khoảng trống trong quản trị trường học

(Thanh tra) - Hai kết luận thanh tra tại Trường Mầm non Bờ Y và Trường Tiểu học & THCS Sa Bình cùng cho thấy một thực tế đáng chú ý: không phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực nhưng vẫn xuất hiện những khoản chi sai quy định, những thiếu sót trong kiểm soát nội bộ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Số tiền phải thu hồi chỉ vài triệu đồng, song phía sau các con số ấy là câu chuyện lớn hơn về năng lực quản trị ở các trường học vùng sâu, vùng biên, nơi mỗi khoản chi đều gắn với trách nhiệm sử dụng nguồn lực công và niềm tin của phụ huynh.

Minh Nghĩa

13:36 12/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm