Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đình chỉ nhiều trường hợp hưởng sai chế độ chính sách

Thứ sáu, 30/10/2015 - 06:43

(Thanh tra)- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Thanh Hóa vừa ra các quyết định đình chỉ chế độ và thu hồi gần 240 triệu đồng tiền trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng sai qui định.

Một quyết định đình chỉ chế độ và thu hồi trợ cấp của Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhận được đơn thư phản ánh của người dân xã Mai Lâm về những trường hợp hưởng sai chế độ nói trên. Sau khi xác minh, huyện Tĩnh Gia đã phát hiện nhiều đối tượng hưởng sai chế độ gồm: ông Lê Văn Giám (SN 1940, trú tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia); ông Trịnh Văn Nguyên (SN 1955, trú tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia); ông Lê Quang Trợi (SN 1955, trú tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia), và trường hợp Lê Hữu Anh (SN 1988, trú tại xã Mai Lâm, là con trai ông Lê Quang Trợi).

Tổng số tiền mà các đối tượng đã hưởng hàng tháng phải thu hồi theo các quyết định trên là 419.642.000 đồng. Các đối tượng trên khi lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách đã lập hồ sơ không đúng thực tế, không có thời gian tham gia chiến trường trước ngày 30/4/1975. Ngoài những trường hợp nói trên, hiện còn nhiều trường hợp tại xã Mai Lâm đang hưởng chế độ người tâm thần cũng được cho là giả.

Ông Nguyễn Văn Niềm, Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Tĩnh Gia cho biết: Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã kiểm tra xác minh thì đúng như người dân phản ánh, có một số trường hợp đang hưởng sai chế độ. Riêng về nội dung những đối tượng đang hưởng chế độ người tâm thần thì vẫn đang xác minh cụ thể, chúng tôi mới chỉ kiểm tra sơ bộ tại các cơ quan y tế thì thấy có 28 trường hợp không có bệnh án tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. “Sau khi có quyết định đình chỉ chế độ và thu hồi trợ cấp của các đối tượng hưởng sai, sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót trong quá trình lập hồ sơ, duyệt hồ sơ tại xã” - ông Niềm cho biết thêm.

Liên quan đến việc thực hiện thẩm định, duyệt hồ sơ các đối tượng hưởng chế độ, chính sách, trợ cấp hàng tháng, mới đây ngày 7/9/2015, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Tấn (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và Lê Đình Chiến (nguyên cán bộ chính sách xã Quảng Minh) về các tội “Tham ô tài sản” và “Giả mạo trong công tác”. Các đối tượng trên khi còn đương chức đã chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, duyệt cho vợ, em dâu, một số thân nhân của cán bộ xã, và một số trường hợp khác không bị bệnh tâm thần nhưng được hưởng chế độ tâm thần.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

Bài 2: Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

(Thanh tra) - Không chỉ chỉ rõ nguyên nhân khiến Dự án Kho xăng dầu Việt Lào kéo dài hơn 7 năm, Kết luận thanh tra (KLTT) số 1571/KL-TTr ngày 12/6/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn xác định trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ, chứng minh năng lực thực hiện dự án và xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư nếu tiếp tục không đáp ứng các mốc tiến độ đã được phê duyệt.

Minh Tân

07:04 05/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm