Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/06/2015 - 16:31
(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kết luận số 31 về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm. Qua thanh tra, hàng nghìn m2 đất vi phạm bị phát hiện. Hàng loạt vi phạm của Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính trong quản lý đất đai cũng bị đoàn thanh tra điểm mặt, chỉ tên.
Tình trạng vi phạm trong dồn điền, đổi thửa diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hoàng Long
Theo kết luận, UBND xã Liêm Cần đã lập danh sách trình UBND tỉnh hợp pháp hóa quyền sử dụng đất cho 96 hộ dân, trong đó có trường hợp ông Hà Đức Toàn là không đúng về nhân khẩu, chưa đủ tuổi thành niên (khi 15 tuổi - PV), không có phiếu thu tiền nộp về ngân sách… tại vị trí trước nghĩa trang liệt sỹ xã Liêm Cần.
Theo nhận định của đoàn thanh tra, vi phạm này đã gây phản cảm, bức xúc trong dư luận nhân dân địa phương. Đặc biệt, hành vi làm sai lệch các giấy tờ, chứng từ nhằm hợp thức hóa quyền sử dụng đất thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, nguyên là cán bộ địa chính xã, nay là Chủ tịch UBND xã và ông Trần Hữu Tuyến, nguyên Chủ tịch UBND xã.
Trên địa bàn xã Liêm Cần, tình trạng vi phạm về đất đai diễn ra trong nhiều năm nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý. Đơn cử, tại vị trí phía Bắc quốc lộ 21A, có 7 hộ có hành vi lấn chiếm, thay đổi mục đích sử dụng đất. Trong đó, 2 hộ nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và lấn chiếm đất do UBND xã quản lý tự ý san lấp toàn bộ diện tích trên làm nhà ở và để đá cảnh. Tuy nhiên, hành vi lấn chiếm, san lấp, thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không được UBND xã xem xét dứt điểm.
Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Tiết, cán bộ địa chính xã cũng chịu trách nhiệm chính khi vi phạm các quy định pháp luật để hợp pháp hóa cho ông Hà Tất Thắng 751m2, ông Hiến 540m2 nhưng không thu tiền, không trừ tiêu chuẩn ngoài đồng.
Đoàn thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong hợp thức hóa quyền sử dụng đất theo Quyết định số 4064 của UBND huyện Thanh Liêm. Trong tổng số 32 hộ được hợp pháp hóa có hộ ông Đinh Chí Lợi, thôn Vực là hộ phi nông nghiệp không có khẩu ở xã nhưng lại được hợp pháp hóa 1.756m2, không thu tiền. Tiếp đó, ông Lợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai đối tượng, vi phạm quy định của pháp luật.
Bên cạnh việc lấn chiếm đất, hộ ông Hà Tất Thắng, Trưởng Công an xã Liêm Cần còn tự ý thay đổi mục đích sử dụng một phần đất tại hàng loạt vị trí nhưng không bị UBND xã xử lý, cụ thể: 100m2 tại vị trí bốt điện, 1.150m2 khu vực đồng Bầu, 362m2 đất gần UBND xã.
Tại thôn Nhì, xã Liêm Cần, công dân bức xúc có đơn thư tố cáo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn thực hiện sai chính sách, giao thừa đất cho một số hộ gia đình khi dồn điền, đổi thửa. UBND xã kiểm tra, phát hiện 10,162m2 đất được giao thừa cho các hộ nên đã cho giao đo lại diện tích đất nông nghiệp theo tiêu chuẩn.
Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thanh Liêm xử lý dứt điểm đối với các hộ dân vi phạm đất đai được nêu tại kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Kiểm điểm trách nhiệm của Hội đồng Xét duyệt huyện Thanh Liêm trong việc hợp pháp hóa sai đối tượng đối với trường hợp hộ ông Đinh Chí Lợi. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của UBND xã Liêm Cần, trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính.
Đặc biệt, UBND xã có trách nhiệm kiểm điểm, xử lý đối với ông Hà Tất Thắng, Trưởng Công an xã về hành vi chuyển đổi mục đích đất trái phép, xử phạt hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước vi phạm.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ chỉ rõ nguyên nhân khiến Dự án Kho xăng dầu Việt Lào kéo dài hơn 7 năm, Kết luận thanh tra (KLTT) số 1571/KL-TTr ngày 12/6/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn xác định trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ, chứng minh năng lực thực hiện dự án và xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư nếu tiếp tục không đáp ứng các mốc tiến độ đã được phê duyệt.
Minh Tân
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định nhiều nguyên nhân khiến 3 dự án điện gió tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng chậm tiến độ 41 tháng, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.
Minh Tân
Trung Hà
Minh Tân
Minh Nghĩa
Đan Quế
Thanh Lương
Thu Huyền
Phúc Anh
Huyền Như
Hương Giang
Thành Công
B.S
Huyền Như
Hải Hà
Nhóm PV A lô Thanh tra
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Thanh Lương