Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Để doanh nghiệp xây dựng khi chưa được giao đất tại thực địa

Thứ ba, 22/09/2020 - 06:00

Tại Dự án (D.A) đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị kết hợp công viên cây xanh, xã Hải Xuân, UBND TP Móng Cái đã để chủ đầu tư (CĐT) khởi công xây dựng trước khi được giao đất tại thực địa; xác nhận hoàn thành xây dựng D.A trong khi thực tế vẫn còn khối lượng chưa hoàn chỉnh...

UBND TP Móng Cái đã để CĐT khởi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện khởi công, không đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư. Ảnh: Trọng Tài

Tuy nhiên, khi PV hỏi về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan, UBND TP Móng Cái lại tìm cách né tránh, không cung cấp tài liệu.

D.A đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị kết hợp công viên cây xanh (xã Hải Xuân, TP Móng Cái), được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tháng 9/2012. CĐT là Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển đô thị Quốc tế.

D.A có tổng mức đầu tư hơn 153,2 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng 140.574m2; phương thức thực hiện D.A là CĐT được giao đất có thu tiền sử dụng đất. UBND tỉnh Quảng Ninh trưng dụng 20% quỹ đất xây dựng nhà ở của D.A (tương đương 9.294m2) để sử dụng vào mục đích chung của tỉnh.

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu triển khai đầu tư D.A, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ, CĐT đã khởi công đầu tư xây dựng khi chưa đủ điều kiện khởi công, không đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư. Cụ thể, D.A được triển khai thi công xây dựng từ tháng 6/2016, tuy nhiên, đến tháng 5/2017 mới được các cơ quan, ban ngành có liên quan bàn giao đất tại thực địa. Ngoài ra, CĐT cũng chưa tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác lập, thẩm định tổng dự toán và thực tế thi công vẫn còn một số sai sót. Năm 2017, D.A đã được Kiểm toán Nhà nước khu vực VI kiểm toán ở các nội dung: Quy hoạch; bồi thường giải phóng mặt bằng; quản lý, thực hiện D.A; nghĩa vụ tài chính của CĐT, thuế. Qua đó, đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 411 triệu đồng.

Không chỉ vậy, khi Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra dự toán, hoàn công và thực tế thi công cũng phát hiện chi phí phát triển D.A chênh lệch giảm trước thuế gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, thuế tài nguyên, phí môi trường là hơn 114 triệu đồng; giá trị khối lượng chênh lệch giảm hơn 984 triệu đồng. Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, giá trị khối lượng thi công dở dang, chưa thực hiện là gần 250 triệu đồng; qua kiểm tra thực địa, đoàn thanh tra còn phát hiện, 2 công trình xây dựng chưa đúng theo quy hoạch.

Bên cạnh sai phạm của CĐT, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ thiếu sót của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Cụ thể, UBND TP Móng Cái  đã để CĐT khởi công xây dựng D.A trước khi được giao đất tại thực địa; xác nhận CĐT đã hoàn thành đầu tư xây dựng D.A nhưng thực tế vẫn còn khối lượng chưa hoàn chỉnh; các cơ quan chức năng của TP chưa kịp thời kiểm tra để phát hiện, xử lý tình trạng xây dựng công trình chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt...

Thanh tra tỉnh yêu cầu, UBND TP Móng Cái tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan. Trong đó, có trách nhiệm của UBND TP Móng Cái; UBND xã Hải Xuân; Phòng Quản lý đô thị; Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển đô thị Quốc tế phải nộp gần 1,1 tỷ đồng tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước.

Tìm hiểu việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, PV Báo Thanh tra đã liên hệ và gặp trực tiếp ông Hoàng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng UBND TP Móng Cái. Theo đề nghị của ông Hoàng Ngọc Anh, PV đã gửi các nội dung cần cung cấp thông tin qua email. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 3 tháng trôi qua, ông Hoàng Ngọc Anh vẫn cố tình không cung cấp tài liệu.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã và đang xây dựng được hình ảnh đẹp đối với các cơ quan báo chí, truyền thông bởi cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp và thân thiện. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ trước những thông tin báo chí phản ánh của TP Móng Cái lại cho thấy, địa phương này đang đi ngược với chủ trương chung của tỉnh.

Đáng nói, đây không phải là nội dung đầu tiên UBND TP Móng Cái tìm cách né tránh, không trả lời báo chí. Liệu có gì khuất tất? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc!

Trọng Tài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần chấn chỉnh những tồn tại, sai sót trong hoạt động kinh doanh của nhà thuốc

Hải Phòng: Cần chấn chỉnh những tồn tại, sai sót trong hoạt động kinh doanh của nhà thuốc

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra số 111/KL-TTr của Thanh tra TP Hải Phòng chỉ ra một số tồn tại trong việc chấp hành quy định pháp luật tại các nhà thuốc trên địa bàn, chủ yếu liên quan thủ tục đăng ký kinh doanh và việc thực hiện các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh dược.

Trung Hà

17:28 06/03/2026
Cần Thơ: Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế Khu vực Cái Răng

Cần Thơ: Kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế Khu vực Cái Răng

(Thanh tra) - Mới đây, Thanh tra TP Cần Thơ đã công khai Kết luận thanh tra số 45/KL-TTr ngày 29/1/2026 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trung tâm Y tế (TTYT) Khu vực Cái Răng. Bên cạnh những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh (KCB), cơ quan Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót từ công tác nhân sự, đấu thầu thuốc, vật tư y tế cho đến quy trình chuyên môn cần sớm được chấn chỉnh.

Tuấn Minh

13:03 06/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm