Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/02/2019 - 11:18
(Thanh tra)- Theo Kết luận số 816/KL-BGTVT, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Cảng vụ Hàng không miền Nam. Đáng chú ý, đơn vị này bị phát hiện cho Công ty Vietjet mượn tầng 3 làm trung tâm đào tạo. Đổi lại, Vietjet chi trả cho cảng vụ chi phí điện, nước, thuê cây cảnh, văn phòng phẩm… với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.
Tại thông báo kết luận, ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ ra, do cán bộ tham mưu có sai sót nên bà Trần Thụy Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam (đã nghỉ hưu) đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hàng không VietJet mượn tầng 3 trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Nam làm trung tâm đào tạo từ tháng 10/2013 - 10/2016 với tổng số tiền 3,78 tỷ đồng, bao gồm chi phí điện nước, văn phòng phẩm, thuê cây cảnh.
Đến thời kỳ ông Trần Doãn Mậu, hiện giữ chức Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam đã có công văn đòi lại nên cuối năm 2016, Công ty VietJet đã trả lại tầng 3 trụ sở của Cảng vụ Hàng không miền Nam.
Thanh tra Bộ GTVT còn xác định Cảng vụ Hàng không miền Nam có sai sót về định mức tiêu chuẩn như chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2016 vượt dự toán số tiền gần 412 triệu đồng; hỗ trợ khen thưởng 450 triệu đồng chưa đầy đủ theo quy định, thưởng an toàn bay chưa đúng đối tượng, bố trí công tác cán bộ chưa phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng.
Thanh tra Bộ GTVT cho rằng, Cảng vụ Hàng không miền Nam chưa quản lý được khu đất đang làm bãi đỗ xe bên cạnh lối vào nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc để xảy ra tồn tại nêu trên, nguyên nhân chủ quan là do lỗi nhận thức chủ quan của cá nhân, tổ chức tham mưu giúp việc cho Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam qua các thời kỳ, do chậm cải tiến đổi mới công tác quản lý tài sản…
Về xử lý sau thanh tra, đối với Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Cảng hàng không gồm: Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Côn Đảo. Đồng thời, chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, giao đất, cho thuê đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Đặc biệt chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam sớm đấu giá vị trí khu đất bãi đỗ xe taxi cạnh ga quốc tế Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất với quy mô 3.541m2; trong đó, có 359m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh lãng phí tài sản công, tạo ngân sách Nhà nước, đảm bảo mỹ quan, môi trường chung của khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đối với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót; nộp số tiền hơn 4,23 tỷ đồng do Cảng vụ Hàng không miền Nam cho Công ty Cổ phần Hàng không VietJet mượn tầng 3 trụ sở của Cảng vụ Hàng không miền Nam làm trung tâm đào tạo và việc chi phí hội nghị chưa đúng quy định, nộp vào ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, chấm dứt ngay việc chi thưởng an toàn không đúng đối tượng, nghiêm cấm việc thưởng đột xuất cho các cá nhân, đơn vị ngoài cơ quan không đúng đối tượng; tích cực làm việc với các cơ quan chức năng TP HCM để được chuyển quyền sử dụng đất từ các đơn vị được thuê đất sang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam đối với 5 khu đất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Kịp thời thẩm định hồ sơ giao và cho thuê đất tại Cảng Hàng không Liên Khương, Cà Mau, Buôn Ma Thuột, sớm ký hợp đồng cho thuê đất để tránh lãng phí tài sản, thu tiền cho Nhà nước…
Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngoài việc ghi nhận những kết quả đạt được, Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, sai phạm tại Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khu vực IV trong giai đoạn 2023–2025, từ công khai tài chính, quản lý thu – chi đến thực hiện dự án đầu tư xây dựng, với tổng số tiền kiến nghị xử lý hơn 190 triệu đồng.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra TP Huế đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quản lý hồ sơ, tài chính, tài sản công và hoạt động chuyên môn.
Minh Tân
Trung Hà
Trung Hà
Trần Quý
Trung Hà
Trung Hà
H.T
Cảnh Nhật
T.Vân
Hương Giang
Thái Hải
Trần Quý
Trọng Tài
Thanh Lương
Hương Giang
PV
B.S