Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ban Giám đốc có nhiều thiếu sót trong công khai, dân chủ

Thứ sáu, 26/06/2015 - 09:06

(Thanh tra) - Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành Kết luận số 5623 về nội dung tố cáo (TC) với ông Vũ Trung Tá, Giám đốc Quản lý bảo trì đường thủy số 10 (quận 7, TP Hồ Chí Minh) có nhiều tiêu cực.

Mặc dù kết luận nhiều nội dung TC không có cơ sở, nhưng nguyên nhân của vụ việc được xác định do Ban Giám đốc đơn vị đã không công khai, dân chủ nhiều hoạt động của cơ quan. Hơn nữa, bản thân ông Tá cũng thực hiện chưa nghiêm quy định của pháp luật về thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Theo đơn TC, năm 2005, ông Tá được giao nhiệm vụ đi mua đất cho đơn vị nhưng lại đứng tên mảnh đất này; không kê khai tài sản mảnh đất mua mới, biển thủ công quỹ Nhà nước…

Sau khi vào cuộc, Thanh tra Bộ GTVT chỉ rõ, năm 2005, do đất của đơn vị nằm trong quy hoạch dự án nhà ở của Cty Him Lam nên đã bị giải tỏa và được đền bù 1,17 tỷ đồng (làm tròn). Ông Tá được giao nhiệm vụ đi mua đất cho cơ quan và đã tìm mua được 736m2 tại thửa đất số 513, Tờ bản đồ số 16, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh của vợ chồng ông bà Võ Văn Trí và Lê Kim Anh. Đại diện đơn vị ký hợp đồng mua đất này là Giám đốc Bùi Duy Tâm. Số tiền mảnh đất là 1,17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau này ông Võ Văn Trí chết và thủ tục chuyển nhượng chưa đúng trình tự nên đến năm 2014, đơn vị mới làm thủ tục ký lại hợp đồng chuyển nhượng với riêng bà Lê Kim Anh. Thời điểm này, ông Bùi Duy Tâm bị bắt giam liên quan đến một vụ án tiêu cực và ông Tá lên làm Giám đốc, đại diện đơn vị ký hợp đồng chuyển nhượng. Hợp đồng mua bán này cũng đã được Văn phòng công chứng quận 7 xác nhận và đã được đưa vào giá trị của doanh nghiệp.

Trong quá trình sử dụng mảnh đất trên, xã Phước Lộc có mở rộng đường và đơn vị có hiến 54,3m2. Tuy nhiên, việc làm này không được khai dân chủ nên nảy sinh nghi ngờ về dấu hiệu tiêu cực diện tích đất thiếu hụt này.

Cùng thời điểm mua đất cho cơ quan, ông Tá mua cho gia đình 435m2 đất (cũng của vợ chồng ông bà Võ Văn Trí và Lê Kim Anh) và 160m2 khác của một cán bộ cùng cơ quan. Tuy nhiên, sau thời điểm giao dịch trên và đến kỳ kê khai tài sản phát sinh mới, ông Tá đã không thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật.

Về nội dung có dấu hiệu biển thủ tiền của cơ quan, Thanh tra Bộ xác định: Sau khi nhận tiền đền bù từ Cty Him Lam vào năm 2005, đơn vị đã cho nhập quỹ, nhưng vẫn thiếu 26,3 triệu đồng. Phần này, đoàn thanh tra xác định thuộc lỗi của Ban Giám đốc thời kỳ 2005 - 2011.

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

Bài 2: Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

(Thanh tra) - Không chỉ chỉ rõ nguyên nhân khiến Dự án Kho xăng dầu Việt Lào kéo dài hơn 7 năm, Kết luận thanh tra (KLTT) số 1571/KL-TTr ngày 12/6/2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn xác định trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện tiến độ, chứng minh năng lực thực hiện dự án và xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư nếu tiếp tục không đáp ứng các mốc tiến độ đã được phê duyệt.

Minh Tân

07:04 05/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm