Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vượt "bão" COVID-19, hoàn thành kế hoạch thanh tra

Hải Hà

Thứ sáu, 03/09/2021 - 07:00

(Thanh tra) - Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, nhưng Thanh tra huyện Thuận Thành đã vượt "bão" thành công để hoàn thành kế hoạch thanh tra đúng tiến độ.

Người dân dừng xe quét mã QR khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: S.T

Tạm hoãn thanh tra khi dịch bùng phát

Những ngày tháng 5, tháng 6, dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, dịch đã xuất hiện tại tất cả 8/8 huyện, thị xã, TP. Trong đó, huyện Thuận Thành là "ổ dịch" lớn nhất.

Thời điểm đó, cả nước hướng về Thuận Thành, toàn tỉnh dồn sức dập dịch ở Thuận Thành, mọi hoạt động trên địa bàn huyện đều bị ảnh hưởng, công tác thanh tra cũng phải tạm hoãn để tập trung vào nhiệm vụ số 1 là chống dịch.

Chia sẻ về công tác thanh tra, Chánh Thanh tra huyện Thuận Thành Nguyễn Bá Viễn cho biết: Sau khi được Thanh tra tỉnh Bắc Ninh rà duyệt, nhất trí thông qua, UBND huyện Thuận Thành đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021.

Theo đó, năm 2021, Thanh tra huyện Thuận Thành tiến hành 2 cuộc: Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018 - 2020 tại UBND các xã Thanh Khương, Hà Mãn, An Bình (thời gian tiến hành quý II) và thanh tra công tác quản lý ngân sách xã, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018 - 2020 tại UBND xã Trạm Lộ (dự kiến thời gian tiến hành quý IV).

Triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt, Chánh Thanh tra huyện đã ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã Thanh Khương, Hà Mãn, An Bình. Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn huyện nên cuộc thanh tra đã phải tạm dừng.

Khi dịch bùng phát, với quyết tâm giữ vững vùng an toàn, “cơ quan không F0”, Thanh tra huyện Thuận Thành chỉ sắp xếp 30% cán bộ đến trụ sở làm việc, nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, việc kiểm tra thân nhiệt được tiến hành hàng ngày. Với cán bộ chuyên môn khác, ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm mà vẫn duy trì được hiệu quả công việc.

Công tác thanh tra, tiếp công dân tại trụ sở cũng được tạm dừng, thay vào đó Thanh tra huyện hướng dẫn công dân gửi đơn, hồ sơ qua đường bưu điện để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh…

Với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác trực tiếp tại Thanh tra huyện được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế qua mã QR code, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và lưu lại đầy đủ thông tin liên hệ để phục vụ cho việc tra soát khi cần thiết.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Sau 2 tháng căng mình chống dịch, tình hình dịch bệnh tại huyện Thuận Thành cơ bản được kiểm soát. Để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn yêu cầu các tổ COVID cộng đồng không chủ quan, lơ là, thường xuyên tuần tra, giám sát nhắc nhở công dân không được tụ tập đông người, thực hiện nghiêm túc 5K khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách theo quy định. Hiện tại, huyện vẫn thiết lập 9 chốt kiểm soát dịch để kiểm soát người từ vùng dịch vào địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện cũng duy trì các tổ kiểm tra COVID-19 thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã; kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu 3 tại chỗ của các doanh nghiệp. Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra huyện cũng tham gia vào các đoàn kiểm tra này.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được Thanh tra huyện Thuận Thành thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo đúng tiến độ.

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Chánh Thanh tra huyện đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra tiếp tục tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018-2020 tại UBND các xã Thanh Khương, Hà Mãn, An Bình.

Cùng với đó, Thanh tra huyện cũng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ký quyết định thành lập đoàn liên ngành xác minh nội dung tố cáo của công dân thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương.

Trong những tháng đầu năm, mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh, tuy nhiên Chánh Thanh tra huyện Thuận Thành cho biết, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác thanh tra được thực hiện chủ động, linh hoạt theo tình hình dịch bệnh.

Tại trụ sở tiếp công dân cấp xã cũng như cấp huyện, số lượt công dân giảm, số vụ việc giảm và đặc biệt không có đoàn công người. Công tác xử lý đơn thư cơ bản đảm bảo theo đúng quy định, do vậy tình hình khiếu kiện vượt cấp lên huyện, tỉnh và Trung ương đã giảm hẳn.

Từ nay đến cuối năm, Thanh tra huyện sẽ nỗ lực hoàn thành 2 cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện xử lý sau thanh tra kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Triển khai tiếp công dân theo quy định. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền, hạn chế việc công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp và xảy ra các điểm nóng.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm