Theo dõi Báo Thanh tra trên
L.Anh Tuấn Huy
Thứ năm, 23/10/2025 - 14:24
(Thanh tra) - Sáng 23/10/2025, Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025 theo hình thức trực tuyến. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ; đại diện: Văn phòng Chính phủ, Ủy Ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng...
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đồng chủ trì buổi tiếp. Ảnh: Huy Trần.
Buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2025 xem xét vụ việc của ông Lê Văn Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, hai lần bị thương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do sức khỏe yếu, ông Lê Ngọc Hạnh, con trai duy nhất, đại diện trình bày vụ việc.
Theo công dân trình bày, năm 1971, do sức khỏe giảm sút (giám định mất sức lao động 71%) ông Hùng được Nhà nước giải quyết cho nghỉ hưu, trở về địa phương. Ông được chính quyền xã Ngọc Liên chia đất để quản lý sử dụng, được thể hiện trên tờ Bản đồ số 3 đo vẽ năm 1993, bao gồm các thửa đất: Thửa ao A142, diện tích 1.360m²; thửa T143, diện tích 770m²; thửa V137, diện tích 60m²; thửa T169, diện tích 674m² và diện tích đường đi nằm giữa thửa T143 và T169.
Trong đó thửa đất ao A142 diện tích 1.360m2 có nguồn gốc cụ Vệ Bạo là bố đẻ của ông Hùng để lại cho gia đình sử dụng ổn định từ năm 1971, có đóng thuế hàng năm cho Nhà nước. Ông Hùng đã làm nhà, sinh sống ổn định trên đó.
Do sức khỏe yếu, công dân phải điều trị ở Viện 108, khi trở về vào năm 2006, đất của ông đã bị các hộ dân khác lấn chiếm và được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hùng đã khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhiều lần để đòi lại đất của mình.

Ông Lê Ngọc Thạch, con trai duy nhất của ông Lê Văn Hùng, đại diện trình bày vụ việc. Ảnh: Huy Trần
Bên cạnh đó, theo công dân, ngày 26/10/2012, UBND huyện Cẩm Giàng giải quyết khiếu nại lần đầu; sau đó UBND tỉnh Hải Dương giải quyết khiếu nại lần 2, nhưng ông Hùng không được nhận quyết định giải quyết khiếu nại, cho đến khi ông khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thì mới được cung cấp quyết định giải quyết lần 2; ngoài ra, ông Hùng cũng không được địa phương tiếp dân trong suốt thời gian qua.
Công dân cũng chia sẻ, qua tìm hiểu, được biết UBND xã đã làm các thủ tục, xác nhận sai sự thật để UBND huyện Cẩm Bình (sau đó là xã Cẩm Giàng) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ năm 1995, trong đó toàn bộ phần diện tích đất ao nêu trên của ông Hùng đã bị hợp thức hóa cho người khác một phần và phần lớn do UBND xã quản lý. Nay ông Hùng tuổi đã cao và cũng không có nhu cầu sử dụng đối với phần đất ao do cha ông để lại, ông Hùng khiếu nại, phản ánh là để đòi hỏi sự công bằng, minh bạch và để pháp luật được thực thi nghiêm túc. Ông đề nghị được trả lại phần đất ao do cha ông Hùng để lại cho ông. Nếu tới đây, Nhà nước thu hồi phần đất ao để làm đường giao thông phục vụ dân sinh, ông Hùng hoàn toàn nhất trí, ủng hộ chủ trương và sẵn sàng hiến phần đất này để làm đường.
Ông Hùng đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi sai trái, chiếm đất của người già, yếu thế, trả lại công bằng cho xã hội và sự trong sạch của bộ máy chính quyền cơ sở.

Đầu cầu TP Hải Phòng, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp

Mô hình tiếp công dân trực tuyến phát huy tính hiệu quả, tiện lợi và tăng tính tương tác giữa cơ quan Trung ương, địa phương với người dân
Tại buổi tiếp, lãnh đạo TP Hải Phòng nhấn mạnh, sau buổi tiếp, thành phố sẽ phân công đại diện các ngành giải trình, làm rõ ý kiến của công dân. Cụ thể, UBND xã Cẩm Giàng báo cáo rà soát nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với các diện tích đất liên quan đến kiến nghị, khiếu nại của ông Lê Văn Hùng; Thanh tra thành phố rà soát hồ sơ, quy trình giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Văn Hùng, việc công bố, gửi quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại.
Lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận nội dung buổi tiếp và chỉ đạo của đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ, các ý kiến của đại biểu dự họp để tiếp tục chỉ đạo, rà soát và giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là đối với lão thành cách mạng là ông Lê Văn Hùng.

Buổi tiếp công dân trực tuyến giữa hai điểm cầu của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và UBND TP Hải Phòng. Ảnh: Huy Trần
Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, vụ việc của ông Lê Văn Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đã được gửi đơn trong nhiều năm và được nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao quan tâm. Tuy nhiên, đến nay vụ việc mới chỉ có một quyết định giải quyết lần đầu, còn quyết định lần hai thì công dân chưa được nhận và chưa được đối thoại theo đúng quy định của Luật Khiếu nại.
Ông Điệp cho rằng, có thể do thời điểm ban hành quyết định, ông Hùng đang nằm viện điều trị nên không tiếp nhận được văn bản, nhưng điều quan trọng hơn là nếu các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết lần 2 mà không tổ chức đối thoại với người khiếu nại thì thiếu quy trình, thậm chí sai quy trình.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Huy Trần
Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nêu rõ, qua các tài liệu và báo cáo, nhiều lần các cơ quan địa phương đều xác định thửa đất ao tranh chấp là của cha ông Hùng để lại, song trong quá trình xử lý, xã đã thu hồi về hợp tác xã mà chưa làm rõ lý do, sau đó lại chia khoán cho nhiều người khác.
Vụ việc này cần được xem xét lại toàn diện, không chỉ trên hồ sơ mà cả thực tế, đặc biệt cần xác minh nguồn gốc sử dụng đất và quá trình quản lý qua các thời kỳ. Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Điệp đề xuất hai phương án xử lý cụ thể:
• Phương án thứ nhất, giao Cục I, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra TP Hải Phòng, Ban Tiếp dân TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát lại toàn bộ hồ sơ, quy trình ban hành quyết định giải quyết lần hai và xác minh nguồn gốc thửa đất và quá trình quản lý, sử dụng từ trước đến nay.
• Phương án thứ hai, giao Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ và tổ chức đối thoại với công dân; trong trường hợp cần thiết, có thể đến tận nơi gặp ông Hùng để lắng nghe, làm rõ các nội dung phản ánh.
“Vụ việc thuộc thẩm quyền của TP Hải Phòng, nhưng cần được giải quyết khách quan, toàn diện, có biên bản đối thoại rõ ràng, đảm bảo đúng quy định pháp luật, thấu tình đạt lý, đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng đối với người có công với cách mạng”, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhấn mạnh.

Đại diện các đơn vị liên quan tham dự tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Huy Trần
Kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025, ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, liên quan tới vụ việc, lãnh đạo TP Hải Phòng rất cầu thị, lắng nghe. Vụ việc của ông Lê Văn Hùng là việc của tỉnh Hải Dương trước đây, cách thức triển khai xử lý vụ việc của các sở, ngành của tỉnh Hải Dương cũ giải quyết chưa đến nơi đến chốn, chưa hết trách nhiệm.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chia sẻ, đây là một vụ việc kéo dài nhiều năm, liên quan tới gia đình có công với cách mạng, bản thân ông Hùng là cán bộ tiền khởi nghĩa hoạt động trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, có 80 năm tuổi Đảng. Tuy vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định nhưng công dân không đồng ý và cho rằng trong quá trình giải quyết các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa xem xét thấu đáo các tình tiết liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình.
Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy nhấn mạnh, khi rà soát, giải quyết, Thanh tra tỉnh Hải Dương cũ đi làm nhưng lại không tiếp xúc với trực tiếp với ông Hùng, cũng không có phương án giải quyết, chưa tổ chức đối thoại, đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ra quyết định giải quyết lần thứ 2 và bản thân công dân là người trực tiếp có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì không nhận được quyết định giải quyết khiếu nại. Sau rất nhiều lần có ý kiến, Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đơn về thì mới được xem xét lại.
Thanh tra Chính phủ đang có chiến dịch rà soát 210 vụ việc trong danh sách mà Bộ Công an kiến nghị với tinh thần quyết tâm cao như chỉ đạo của Tổng Bí thư tại chiến dịch 226 vụ việc vừa qua. Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác phối hợp với địa phương rà soát lại các vụ việc khiếu kiện, trong đó có vụ việc của ông Lê Văn Hùng, để UBND TP Hải Phòng có quyết định thấu lý, đạt tình, chấm dứt được vụ việc.
Tại buổi tiếp công dân, ông Dương Quốc Huy giao Cục I phối hợp chặt chẽ Ban Tiếp công dân Trung ương cùng với cùng các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Thanh tra TP Hải Phòng rà soát lại toàn bộ vụ việc, tham mưu cho lãnh đạo thành phố có phương án giải quyết tốt nhất, chính xác nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đồng thời xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động công vụ.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Triển khai Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây Tổ quốc, trong năm 2025, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trần Kiên
Hoàng Long
Minh Tân
Trần Kiên
Lê Hữu Chính
Nam Dũng
Hoàng Hà
Hà Nhiên
Chu Tuấn
PV
PV
Nam Dũng
Hải Hà
Chính Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
T. Minh