Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ bảy, 21/08/2021 - 17:52
(Thanh tra)- Thời gian qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đưa đón công dân. Qua đó hạn chế sự lây lan dịch bệnh, giúp doanh nghiệp yên tâm khôi phục sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trong quá trình đưa đón công nhân, qua đó giúp doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh. Ảnh minh hoạ (internet)
Sau đợt dịch bệnh bùng phát mạnh vào tháng 5, 6 vừa qua, để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, gắn liền với việc thực hiện tốt các viện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức hoạt động vận chuyển đưa đón công nhân trong tình hình mới tại Bắc Giang, qua đó hạn chế việc dịch bệnh lây lan xâm nhập vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo đó, doanh nghiệp, công nhân được lựa chọn việc đi lại hằng ngày tư nơi cư trú đến nơi làm việc bằng hình thức xe vận tải khách do doanh nghiệp sử dụng lao động tổ chức hoặc các công nhân tự tổ chức. Xe đưa đón công nhân sẽ được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu “xe đưa đón công nhân”.
Nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang trong việc đưa đón công nhân, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, hiện nay, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện và đơn vị vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) đối với các doanh nghiệp vận tải đưa đón công nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và các quy định có liên quan đến hoạt động của xe đưa đón công nhân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tham mưu lãnh đạo Sở xử lý nghiêm các vi phạm.
Qua công tác thanh tra, Sở Giao thông vận tải kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm việc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình đưa đón công nhân. Cụ thể là, các đơn vị kinh doanh vận tải tham gia thực hiện vận chuyển đưa đón công nhân phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định và các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên xe trang bị nước sát khuẩn, thùng đựng rác có nắp đậy, máy đo thân nhiệt cầm tay; dán mã QR Code trên xe ở vị trí cửa lên xuống phía trong xe hoặc các vị trí thuận lợi để người công nhân dễ quan sát, thực hiện quyét mã QR và để quản lý danh sách công nhân; thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phương tiện; có phù hiệu “Xe đưa đón công nhân” do Sở Giao thông vận tải Bắc Giang cấp.
Ngoài các quy định trên, phương tiện đưa đón công nhân là xe hợp đồng phải có phù hiệu “Xe hợp đồng” được Sở Giao thông vận tải cấp; phải lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động vận chuyển. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) phải được xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh hoặc phương pháp RTPCR, có kết quả âm tính trong thời gian không quá 72 giờ trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và phải được xét nghiệm tầm soát định kỳ 7 ngày/lần.
Đối với người công nhân đi xe trong khi chờ lên xe, đứng xếp hàng đảm bảo khoảng cách, hạn chế nói chuyện trong suốt quá trình đi xe. Được đo thân nhiệt (trường hợp thấy cần) trước khi lên xe, sát khuẩn tay, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi xe; có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế; quét mã QR…
Xe đưa đón công nhân thực hiện dừng đỗ, đón trả công nhân tại các điểm dừng, đỗ, các bãi đỗ đón trả công nhân do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức; không được dừng, đỗ, đi vào những nơi khác để người trên xe tiếp xúc với người khác trên đường. Tại mỗi điểm dừng đỗ, đón trả chỉ được dừng đỗ không quá 3 xe tại cùng một thời điểm, mỗi xe dừng đỗ không quá 05 phút để đón trả công nhân.
Hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra góp phần đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển đưa đón công nhân, qua đó doanh nghiệp yên tâm sử dụng người lao động trong điều kiện vừa khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Được biết, những tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác thanh tra thường xuyên, qua đó phát hiện 291 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt đối với 281 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 601 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 102 trường hợp. Đình chỉ hành vi vi phạm và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra 10 trường hợp. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Giao thông vận tải triển khai 1 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với doanh nghiệp.
(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 25/7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Vân Đồn và Đảng ủy Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn đặc khu giai đoạn 2025 - 2030.
Trung Hà
(Thanh tra) - Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về yêu cầu thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, coi đây là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa và nâng cao hiệu lực quản trị.
Văn Thanh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
H.T
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang