Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ sáu, 18/03/2022 - 21:39
(Thanh tra)- Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 1095/UBND-KTTH yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN), quản lý tài sản công.
Tỉnh Bắc Giang tăng cường thanh tra công tác quản lý tài sản công. Ảnh minh hoạ: HL
UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong những năm qua, bên cạnh những mặt tích cực thì công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước vẫn còn nổi lên một số vấn đề như: Việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định; năng lực quản lý của người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế dẫn đến tình trạng đầu tư, mua sắm dàn trải, thiếu đồng bộ, sử dụng chưa đúng pháp luật gây thất thoát lãng phí; tình trạng sử dụng NSNN chưa hiệu quả, chi chưa đúng dự toán, chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức.
Các đơn vị nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị xử lý. Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán phải nêu rõ những kiến nghị đã khắc phục, những kiến nghị chưa khắc phục, nguyên nhân chưa khắc phục, biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.
Đối với những khoản thu không đúng quy định, những khoản chi sai chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức, cơ quan thanh tra, kiểm toán kiến nghị hoàn trả cho người nộp hoặc thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; không được sử dụng kinh phí ngân sách cấp để nộp trả ngân sách đối với các khoản thu, chi sai chế độ do các tổ chức cá nhân gây ra.
UBND tỉnh cũng nghiêm cấm các đơn vị lập các quỹ không đúng quy định.
Đồng thời, các đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm chế độ công khai NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, Thông tư số 90/2018/TT- BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
Ngoài ra, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra các sai phạm trong quản lý thu, chi NSNN; quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức hạch toán, quyết toán thuộc trách nhiệm được giao quản lý; thực hiện xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, qua đó khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Chiều 22/7, Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Nhài Nhật Huyền
Phương Hiếu
Bùi Bình
Trung Hà
Thái Hải
Trọng Tài
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Hương Trà
Thanh Lương
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thanh Lương