Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phối hợp phòng chống dịch, kiên quyết xử lý phương tiện vi phạm

Huy Anh

Thứ sáu, 26/11/2021 - 15:28

(Thanh tra)- Từ đầu năm đến nay khi dịch Covid-19 xuất hiện, lây lan trên địa bàn tỉnh, lực lượng thanh tra giao thông Điện Biên đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp cùng các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm dịch; đồng thời ra quân xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Một điểm kiểm tra tải trọng trên QL12 thuộc huyện Điện Biên

Xử lý xe lợi dụng dịch bệnh tăng giá vé; mở lại các tuyến vẫn tải hành khách liên tỉnh

Địa bàn Điện Biên có nhiều tuyến giao thông vận tải khách phần lớn là về Hà Nội và một số tỉnh, thành: Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Giao thông vận tải Điện Biên yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí phương tiện đảm bảo về số lượng, chất lượng và người lái. Phương tiện phục vụ phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đáp ứng các điều kiện theo quy định; tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh, không vận chuyển người nhập cảnh trái phép góp phần đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Ban quản lý Bến xe khách tỉnh và các đơn vị kinh doanh vận tải phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh.

Bà Lê Thị Phương Linh, thanh tra viên Sở Giao thông vận tải Điện Biên cho biết: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở theo dõi sát sao hoạt động vận tải hành khách để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời khuyến khích nhân dân phản ánh các hành vi vi phạm của nhà xe qua đường dây nóng của Thanh tra Sở. Hầu hết các nhà xe thực hiện đúng quy định về tuyến hoạt động, giá vé, quy định phòng chống dịch… Tuy nhiên, thời điểm dịch bệnh vừa qua đã có nhà xe lợi dụng tăng giá vé gây bức xúc cho hành khách. Vấn đề này đã được cơ quan báo chí phản ánh. Ngay khi có thông tin phản ánh, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm.

Cụ thể, Thanh tra Sở đã làm việc với lái xe của Công ty TNHH Vận tải hành khách và Thương mại du lịch Hải Định chạy tuyến Thanh Hóa - Điện Biên điều khiển phương tiện biển kiểm soát 36B-024.73 (theo phản ánh của báo chí). Làm việc với Thanh tra Sở, lái xe đã thừa nhận hành vi thu tiền vé cao hơn quy định khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận. Thanh tra Sở Giao thông vận tải Điện Biên đã lập biên bản và xử phạt lái xe 700 nghìn đồng lỗi vi phạm “điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn quy định”; xử phạt 11 triệu đồng đối với Công ty TNHH VTHK&TMDL Hải Định với lỗi vi phạm “không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về giá cước”.

Ngoài ra, Thanh tra Sở áp dụng phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng phù hiệu tuyến cố định đối với phương tiện mang biển kiểm soát 36B-024.73 trong thời hạn 02 tháng.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe, cảnh báo các đơn vị, lái xe phải chú ý thực hiện nghiêm túc các quy định trong quá trình hoạt động vận tải.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đến các địa phương có cấp độ dịch là cấp 1 và cấp 2 gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh với tần suất khai thác 50% số chuyến đã được chấp thuận (chuyến/tháng), đối với các tuyến chỉ có 1 chuyến/ngày thì giữ nguyên tần suất 100% số chuyến đã được chấp thuận (1 chuyến/ngày)

Ngoài ra, kết nối trở lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Mường Luân đi Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương và ngược lại (đã tạm dừng hoạt động từ ngày 4/11/2021 do dịch bệnh phức tạp tại huyện Điện Biên).

Tổ chức hoạt động trở lại bến xe khách Bản Phủ kể từ 12 giờ 00 ngày 23/11/2021 với phương án hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách đường bộ nội tỉnh, tổ chức hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách cố định từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Luân, Phình Giàng và ngược lại; xe taxi, xe hợp đồng được phép hoạt động bình thường đến xã Mường Luân, Phình Giàng. Các phương tiện có hành trình đi qua các xã có dịch cấp độ 3 chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách tại các vị trí cho phép. Không yêu cầu giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện; các đơn vị kinh doanh vận tải, Ban quản lý bến xe, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện đúng quy định và hướng dẫn về phòng, chống dịch.

Thanh tra Sở Sở Giao thông vận tải yêu cầu lãnh đạo các đơn vị kinh doanh vận tải quán triệt lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; kê khai đầy đủ, chính xác danh sách hành khác đi xe trong suốt hành trình (họ tên, số điện thoại, cụ thể địa chỉ nơi đi, nơi đến, vị trí lên xe, xuống xe…) và cung cấp cho cơ quan chức năng theo quy định./.

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân, hành khách, bảo đảm an toàn, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 2740/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 12/10/2021 đề xuất với UBND tỉnh Điện Biên về việc ý thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô đi và đến một số địa phương gồm Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và đã được chấp thuận.

Theo đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên, để dần đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường, thì việc khôi phục vận tải hành khách bằng đường bộ là hết sức cần thiết và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động phối hợp với các địa phương có tuyến vận tải kết nối với Điện Biên thống nhất về số chuyến, biện pháp áp dụng giãn cách trên các phương tiện theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng hướng dẫn điều kiện cụ thể cho hành khách và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Ra quân xử lý xe vượt tải trọng

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang có rất nhiều công trình xây dựng thi công nên nhu cầu xe chở vật liệu, hàng hóa là rất lớn. Mỗi doanh nghiệp, cá nhân trước khi đưa công trình vào hoạt động phải cam kết, phổ biến và quản lý chặt chẽ các xe của đơn vị không vi phạm quy định về tải trọng và cơi nới thành thùng. Tuy nhiên, tình trạng xe vi phạm chở hàng vượt quá khổ, quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe trên các tuyến đường bộ thuộc tỉnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Điện Biên đã đồng loạt ra quân, quyết liệt xử lý vi phạm.

Để xử lý “điểm nóng” về xe quá tải, cơi nới thành thùng xe, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2407/KH-SGTVT ngày 10/9/2021 về kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô; kích thước thành thùng xe trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thanh tra Sở đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm chở hàng vượt quá khổ, quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc tỉnh Điện Biên do ông Tống Duy Khoa - Phó Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn.

Sau thời gian ra quân xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng, ông Tống Duy Khoa, Phó Chánh Thanh tra Sở cho biết: Công tác xử lý vi phạm tải trọng xe và thành thùng gặp nhiều khó khăn bởi hành vi chống đối của các xe vi phạm. Các chủ phương tiện sẵn sàng thuê đối tượng đi theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để có cách đối phó. Thế nên chỉ sau vài chục phút, các thông tin về địa điểm đặt cân của lực lượng chức năng đã xuất hiện trên các mạng xã hội. Từ đó, các lái xe sẽ trốn, tránh tuyến đường có lực lượng kiểm tra.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông còn mỏng, hiện 11 cán bộ Thanh tra Sở tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19 và xử lý vi phạm hành lang, vận tải… nên việc kiểm soát tải trọng còn gặp khó khăn về nhân lực.

Tuy nhiên, sau một thời gian ra quân kiểm soát, tình trạng xe vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe trên địa bàn tỉnh đã giảm. Lực lượng Thanh tra Sở đã phát hiện, xử lý 20 cá nhân, tổ chức vi phạm; xử phạt 338 triệu đồng, nộp Kho bạc Nhà nước 89,9 triệu đồng, tước quyền sử dụng có thời hạn 4 giấy phép lái xe, 7 giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới và tem đăng kiểm.

Để thực hiện tốt việc kiểm soát, xử lý xe quá tải, thanh tra giao thông cần sự phối hợp của các lực lượng khác, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm soát, giảm tình trạng xe cố tình vượt trạm cân.

Thời gian tới, lực lượng phối hợp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tải trọng phương tiện, đồng thời triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ kết hợp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo mục tiêu kép vừa bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm phát triển kinh tế, xã hội vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà thương binh tại xã Thăng Điền

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà thương binh tại xã Thăng Điền

(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), được sự ủy quyền của Lãnh đạo Thành phố, ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà các thương binh trên địa bàn xã Thăng Điền. Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND và cơ quan ban ngành của xã Thăng Điền.

Thanh Nhung

20:17 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm