Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nắm bắt khó khăn của địa phương, doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch thanh tra

Thái Hải

Thứ ba, 28/09/2021 - 06:36

(Thanh tra)- “Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị ngành Tài nguyên đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Bộ, đặc biệt là nắm bắt các khó khăn của địa phương, của doanh nghiệp cũng như cân đối khối lượng công việc với điều kiện thực hiện để đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra năm 2021 cho phù hợp”.

Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh chia sẻ, trong thời gian qua, Bộ luôn nắm bắt khó khăn của địa phương, doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp. Ảnh: TH

Đó là chia sẻ của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Vũ Tuấn Anh với Báo Thanh tra về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tài nguyên trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, ngay từ đầu năm 2021, Thanh tra Bộ TN&MT đã có Văn bản số 144 ngày 26/3/2021 gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc rà soát đối tượng thanh tra năm 2021 theo đề nghị của Thanh tra Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 417 ngày 19/3/2021; đề nghị của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 106 ngày 3/3/2021.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 căng thẳng tại một số địa phương, ngày 14/6/2021, Bộ TN&MT đã ban hành Văn bản số 3226 về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP, trong đó, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác. Trên cơ sở yêu cầu của Bộ, Thanh tra Bộ đã ban hành Văn bản số 354 ngày 22/6/2021 gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Ngày 9/8/2021, Thanh tra Bộ có phiếu trình xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra năm 2021 của Bộ TN&MT. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ ban hành Văn bản số 491, ngày 11/8/2021 gửi các đơn vị thuộc Bộ, trong đó nhấn mạnh: Trước mắt, Bộ chưa điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra năm 2021; các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, trong đó ưu tiên triển khai thực hiện trước các nhiệm vụ mà đơn vị dự kiến không điều chỉnh giảm. Trường hợp các nhiệm vụ dự kiến triển khai có thay đổi về thời gian và đối tượng so với kế hoạch đã được phê duyệt (không thay đổi về địa điểm) thì đơn vị ghi rõ trong phiếu trình và trình thứ trưởng phụ trách lĩnh vực có ý kiến trước khi thành lập đoàn.

“Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Bộ, nắm bắt các khó khăn của địa phương, của doanh nghiệp cũng như cân đối khối lượng công việc với điều kiện thực hiện (nhân lực, kinh phí, thời gian thực hiện...) để đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra năm 2021 cho phù hợp”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về công tác thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ TN&MT đã tiến hành 49 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 167 tổ chức, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 21 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2,5 tỷ đồng; xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, giúp các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, khắc phục các vi phạm, tồn tại; cập nhật các quy định mới về TN&MT cho các địa phương và đối tượng thanh tra.

Đặc biệt, trong quý III/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Bộ TN&MT thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, đồng thời tạm dừng không triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định và đảm bảo biện pháp phòng dịch. Ảnh: TH

Đối với công tác tiếp công dân, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ đầu năm đến nay, các đoàn khiếu nại, tố cáo đến Trụ sở Tiếp công dân của Bộ giảm, đặc biệt trong tháng 8 và tháng 9/2021 không có công dân đến phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, Bộ cũng đã tiếp 131 lượt công dân với 184 người, trong đó có 10 lượt đoàn đông người với 49 người và tiếp nhận được 472 thông tin qua đường dây nóng.

Trong thời gian này, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã trực tiếp tiếp công dân đúng quy định, nhất là các trường hợp đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài. Bộ đã gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời có văn bản yêu cầu địa phương giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền.

“Công tác tiếp công dân của Bộ được đánh giá là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng biện pháp phòng chống Covid-19. Đặc biệt, tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ đã được lắp kinh chắn bọt bắn và Bộ cũng khuyến khích công dân gửi đơn và thông tin qua đường dây nóng. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được bộ phận tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật”, Chánh Thanh tra chia sẻ.

Ngoài ra, đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, cán bộ vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra, lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết.

Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra khi dịch Covid -19 ổn định

Chánh Thanh tra Bộ cho biết thêm, ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai xây dựng chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở kế hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng phê duyệt; bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số đoàn thanh tra tiến hành khảo sát đối tượng, địa điểm thanh tra phải tạm dừng triển khai, và cũng do thay đổi kế hoạch thanh tra nên gây khó khăn trong việc bố trí cán bộ tham gia đoàn thanh tra.

Trong thời gian tới, trên cơ sở ổn định của dịch bệnh Covid-19, căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp; gắn thanh tra theo kế hoạch với thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chánh Thanh tra Bộ nhấn mạnh: "Việc kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo đúng thời gian; ban hành kết luận chính xác, khách quan, kiến nghị phù hợp có tính khả thi cao; chú trọng phát hiện tham nhũng qua thanh tra; thực hiện giám sát các đoàn thanh tra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra".

Ngoài ra, Thanh tra Bộ sẽ nghiên cứu, ban hành điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, tham mưu, xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về TN&MT năm 2022 cho các địa phương.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm