Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lực lượng thanh tra giao thông: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm

Trần Quý

Thứ sáu, 24/11/2023 - 07:00

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND các tỉnh, thành, lực lượng thanh tra giao thông đã và đang mở các đợt cao điểm.

Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm. Ảnh: TQ

Báo cáo sơ bộ của Thanh tra Sở GTVT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Bộ GTVT cho thấy, trong thời gian qua, lực lượng thanh tra giao thông đã và đang triển khai nhiều đợt cao điểm nhằm đảm bảo trật tự ATGT nói chung và đường bộ nói riêng, đặc biệt là đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn TP Hà Nội, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh, kiểm tra, lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính hơn 12.000 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính trên 45 tỉ đồng, tạm giữ gần 150 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn trên 1.200 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 17 xe ô tô tải, tước phù hiệu xe 572 trường hợp.

Để duy trì trật tự, ATGT đường bộ trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở GTVT Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Theo đó, từ 7/11/2023 đến 18/01/2024, Sở GTVT Hà Nội sẽ làm việc với 34 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và 6 bến xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, điều kiện hoạt động.

Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện chở hàng. Ảnh: TQ

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản 2.383 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt gần 3,6 tỉ đồng liên quan đến cấc hành vi vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô.

Kết quả xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình, từ đầu năm đến nay, Sở GTVT đã thu hồi trên 6.240 phù hiệu (biển hiệu) vi phạm tốc độ. Riêng Công ty TNHH Thành Bưởi bị thu hồi 246 phù hiệu.

Hiện tại, Sở GTVT đã tăng cường chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức rà soát, chấn chỉnh cũng như rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động, phải có nơi đỗ xe theo quy định, lưu ý người hoạt động trong ngành nghề phải có trình độ chuyên môn về vận tải gồm: Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trước ngày 30/11/2023.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng đang triển khai kế hoạch thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động để xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô khi xe, người lái xe, chủ xe không còn ở hiện trường nơi phát hiện vi phạm.

Tương tự, tại TP Hải Phòng, trong năm 2023 Thanh tra Sở đã xây dựng 8 kế hoạch liên quan đến việc trật tự ATGT: Đảm bảo trật tự ATGT phục vụ các sự kiện, lễ hội của thành phố; kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa; kiểm tra, xử lý đối với hành vi chở hàng quá tải trọng quy định, tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT khu vực nội thành…

Các tháng cuối năm 2023, Thanh tra Sở tiếp tục triển khai công tác thanh tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường tuần tra, rà soát, phối hợp với các lực lượng chức năng và cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng xe taxi vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải…

Tập trung thanh tra, kiểm tra tại các cửa ngõ thành phố, bến xe, bến tàu, nhà ga, sân bay, bệnh viện, các điểm giải trí, qua đó xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe taxi vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải, các “xe dù”, xe hợp đồng trá hình, xe tư nhân biển trắng đeo logo đón trả khách trái phép và các vi phạm khác theo thẩm quyền…

Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện chở khách. Ảnh: TQ

Tại Thái Nguyên, 10 tháng năm 2023, Sở GTVT đã ban hành 8 văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở trên 3.000 lượt đơn vị và gần 7.500 lượt phương tiện; ban hành 3 quyết định thu hồi phù hiệu đối với 44 phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải do vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; xử lý vi phạm hành chính 4 đơn vị vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tổng số tiền xử phạt 44 triệu đồng.

Sở GTVT đã ban hành quyết định đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định đối với 51 phương tiện thuộc các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh; đề nghị sở GTVT các tỉnh, thành phố xử lý vi phạm đối với 144 phương tiện của các đơn vị vận tải ngoại tỉnh do vi phạm quy định về hoạt động vận tải.

Sở GTVT các tỉnh, thành cũng đang triển khai các đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm