Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Linh hoạt trong công tác thanh tra để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phương Hiếu

Thứ sáu, 20/08/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Trường Sơn cho biết, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nên việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021 còn chậm so với kế hoạch, một số cuộc chưa triển khai thực hiện hoặc phải tạm dừng.

Hội nghị tập huấn về Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, do Bộ NN&PTNT tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, tháng 3/2021. Ảnh: PH

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Linh hoạt trong công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) Nguyễn Trường Sơn cho biết, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19, nên việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 còn chậm so với kế hoạch, một số cuộc chưa triển khai thực hiện hoặc phải tạm dừng.

Khó khăn là vậy, song theo ông Sơn, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, ngay từ đầu năm 2021, Thanh tra Bộ đã có nhiều giải pháp trong công tác thanh tra để đáp ứng được yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Sơn cho biết, những ngày qua, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ với số ca F0 tăng vọt từng ngày. Lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 chưa kịp gỡ bỏ, nhiều địa phương tiếp tục áp dụng biện pháp, kéo dài thời gian “ai ở đâu ngồi yên đó” để dồn sức chống dịch.

Chính phủ, địa phương, bộ, ngành cũng chạy đua giữa các quyết sách với tốc độ lây lan chưa từng có bởi chủng virus Delta. Bộ NN & PTNT cũng không ngoại lệ khi các hoạt động thường kỳ đều được lược bớt để tập trung ưu tiên tất cả nguồn lực nhằm đưa ra những đề xuất, giải pháp cho hai vấn đề quan trọng: Đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân vùng dịch; hạn chế tối đa sự đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NNPTNT, bên cạnh việc tập trung lực lượng thực hiện các nhiệm vụ cấp bác trong phòng dịch, bệnh của Bộ, các cán bộ, công chức, người lao động của Thanh tra Bộ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vừa bảo đảm chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khó khăn đó, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Thanh tra Bộ cùng sự chung tay của các đơn vị chức năng đã đưa công tác giải quyết KN,TC của đơn vị đảm bảo thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người KN. Tỷ lệ đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt 100%. Số đơn thư còn lại đang trong thời hạn kiểm tra, xác minh theo quy định, không có đơn thư thuộc trường hợp không giải quyết.

Trong công tác thanh tra đã triển khai các cuộc thanh tra thực sự cần thiết. Từ đầu năm đến nay, Bộ NN & PTNT đã thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 7 cuộc thanh tra hành chính (4 cuộc chuyển tiếp từ năm 2020 sang), 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 635,118 triệu đồng.

Thực hiện công tác xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ NN & PTNT đã ban hành các văn bản đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện xong các nội dung trong kết luận thanh tra.

Kết quả đôn đốc cho thấy, các đơn vị cơ bản đã khắc phục tồn tại theo kết luận thanh tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ NN & PTNT cũng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại một số đơn vị.

Số tiền xử lý sau thanh tra nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ hơn 1 tỷ đồng; số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 406,5 triệu đồng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đầu năm đến nay, Bộ đã tiếp 22 lần với 41 lượt công dân; có 1 đoàn đông người. Trong đó, Thanh tra Bộ đã tiếp 8 lần với 21 lượt người; Tổng cục Lâm nghiệp tiếp 12 lần với 12 lượt người; Cục Chăn nuôi đã tiếp 2 lần với 8 lượt người. Cán bộ tiếp công dân đã tiếp nhận đơn, giải thích, hướng dẫn cho công dân theo quy định.

Bộ đã tiếp nhận và xử lý 208 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó Thanh tra Bộ tiếp nhận 171 đơn, các Tổng cục, Cục thuộc Bộ tiếp nhận 37 đơn.

Qua phân loại, xử lý đơn, có 17 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Bộ đã chuyển đơn và yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ) để theo dõi và đôn đốc việc xử lý đơn theo quy định; 52 đơn thuộc thẩm quyền cơ quan khác, Bộ đã chuyển đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng ban hành văn bản về việc tổ chức triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngay từ đầu năm 2021, Bộ NN & PTNT đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của đơn vị; ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng của Bộ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức tổng kết và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Thanh tra Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1038-NQ/BCSĐ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN & PTNT…

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, ông Sơn cho biết, Bộ đã công khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ, các kế hoạch, báo cáo, số liệu thống kê của ngành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn ... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; công khai Quy chế cung cấp thông tin cho công dân, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Văn bản số 252/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập, Bộ NN & PTNT đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của Bộ NN & PTNT; Thanh tra Bộ đã ban hành Văn bản số 194/TTr gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ về việc nộp bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả thực hiện về kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện bàn giao bàn kê khai tài sản, thu nhập cho Thanh tra Chính phủ đối với các đối tượng thuộc diện Thanh tra Chính phủ quản lý bản kê khai tài sản.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào xảy ra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, ông Sơn cho biết, mặc dù đạt được những kết quả khả quan như vậy, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc là việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 còn chậm so với kế hoạch, một số cuộc chưa triển khai thực hiện hoặc phải tạm dừng. Việc thực hiện khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn khó khăn. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT còn thiếu, chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trên theo Chánh Thanh tra Bộ NN & PTNT một phần là do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ phải ưu tiên lực lượng cùng Bộ triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ.

Đồng thời, tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận và xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021 cho phù hợp với thực tế; tổng hợp, đề xuất nội dung xây dựng Định hướng Chương trình thanh tra năm 2022 gửi Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn các Tổng cục, Cục thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022; ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm