Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 13/07/2021 - 06:00
(Thanh tra)- 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 4 tỷ đồng và hơn 3.000m2 đất; ban hành 126 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; kiến nghị khởi tố hình sự 7 vụ với 2 bị can. Toàn tỉnh đã giải quyết 81% đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC).
Thanh tra tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết yêu thương” tại xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra toàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện 41 cuộc thanh tra hành chính tại 70 đơn vị, đã ban hành 30 kết luận thanh tra; phát hiện sai phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách và đất đai, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, 3.046,2m2 đất, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó: Kiến nghị thu hồi gần 3,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 412 triệu đồng; 3.046,2m2 đất; điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; huỷ bỏ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức, 59 cá nhân vi phạm.
Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 188 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 204 cá nhân và 106 tổ chức. Qua thanh tra, phát hiện 121 cá nhân và 28 tổ chức có sai phạm về kinh tế với số tiền 458,35 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi 263,2 triệu đồng, kiến nghị khác 195,11 triệu đồng; ban hành 126 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 tổ chức, 112 cá nhân với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; kiến nghị khởi tố hình sự 7 vụ với 2 bị can (một số vụ không xác định được đối tượng vi phạm) vi phạm về hành vi khai thác rừng, phá rừng trái phép.
Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Điện Biên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và lực lượng cán bộ công chức làm công tác thanh tra tại các đơn vị còn thiếu, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra được giao. Tuy nhiên, các cuộc thanh tra vẫn được triển khai theo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đáp ứng được yêu cầu chung, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục; khắc phục được tình trạng chồng chéo và dàn trải trong hoạt động thanh tra.
Giải quyết 81% đơn KN, TC
Báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm không gay gắt, không xảy ra điểm nóng; các vụ việc KN, TC phát sinh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc thực hiện chế độ chính sách đối với những người nghèo; tố cáo một số cán bộ tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân.
Toàn tỉnh đã tiếp công dân (TCD) 512 lượt với 665 người, 502 vụ việc, có 6 đoàn đông người. Tiếp nhận 1.054 đơn với 912 đơn đủ điều kiện giải quyết; trong đó: 30 đơn KN, 32 đơn TC và 850 đơn kiến nghị, phản ánh (KNPA). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 600 đơn ( 23 đơn KN; 18 đơn TC; 559 đơn KNPA).
Cùng với 22 đơn (19 đơn KN, 3 đơn TC) kỳ trước chuyển sang, toàn tỉnh đã giải quyết 51/63 đơn thuộc thẩm quyền (31 đơn KN, 20 đơn TC), đạt tỷ lệ 81%.
Công tác TCD, giải quyết KN, TC đã được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KN, TC.
Một số vụ việc KN liên quan đến đất đai, việc giải quyết của các cấp, các ngành còn chậm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân trong việc thực hiện Luật KN, Luật TC còn hạn chế.
Trong thời gian tới, việc thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, như: Dự án đầu tư bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua; dự án hạ tầng kỹ thuật khung thuộc khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ; dự án xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên... nên tình hình đơn thư KN, TC của công dân sẽ tiếp tục tăng cao; số người đến trụ sở TCD để KN, TC, KNPA cũng sẽ có chiều hướng gia tăng.
UBND tỉnh Điện Biên đang chỉ đạo UBND các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng, như: Kiểm đếm, thu hồi đất, tính toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm giải quyết đầy đủ, đúng chính sách pháp luật, góp phần triển khai thực hiện các dự án, ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.
Trần Kiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất đã chủ động đổi mới toàn diện.
(Thanh tra) - Không chỉ xác định rõ sai phạm, nhiều kết luận thanh tra còn tạo cơ sở để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ xử lý, đưa nguồn lực đang bị ách tắc trở lại phục vụ mục tiêu phát triển của các bộ, ngành, địa phương.
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
Trung Hà
Văn Thanh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Hoàng Hưng (ghi)
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải
Vũ Linh - Song Việt
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân