Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hòa
Thứ năm, 20/05/2021 - 15:19
(Thanh tra) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Ninh Thuận đã thành lập đoàn kiểm tra các điểm du lịch và cơ sở lưu trú về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn kiên quyết xử lý dừng hoạt động đối với các cơ sở vi phạm phòng, chống dịch bệnh.
Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các điểm du lịch và cơ sở lưu trú TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Thanh Hòa
Sáng 20/5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Ngoài việc triển khai kế hoạch phòng, chống dịch tại cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, Sở VHTT&DL tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch bảo đảm an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Sở đã tổ chức 2 đợt kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong việc thực hiện đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày theo hướng dẫn của Sở tại Công văn số 1683/SVHTTDL-QLTTDL về việc đăng ký và thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 để đảm bảo việc kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia.
Từ ngày 10/5 đến 14/5, đoàn đã kiểm tra 10 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (biện pháp “5K”) theo khuyến cáo của Bộ Y tế; triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng Áp phích; trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang tại khu vực lễ tân, tạo mã QR của khách sạn (trước đây sử dụng mã QR của trạm y tế xã, phường); hướng dẫn khách du lịch thực hiện nghiêm việc khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI, quét mã QR trên điện thoại thông minh hoặc tờ khai báo y tế trước khi nhận phòng, dán thông tin cập nhật vết dịch tễ và hướng dẫn xử lý phòng, chống Covid-19 tại quầy lễ tân.
Năm 2021, ngành Du lịch Ninh Thuận đặt mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách, thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng. Du lịch Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025, đón 3,5 triệu lượt khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Du lịch Ninh Thuận tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch.
Hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và khai báo an toàn phòng chống dịch Covid-19 hàng ngày, theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL.
“Hiện nay, Sở VHTT&DL tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và phòng VH&TT các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Thông qua kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ kịp thời xử lý nghiêm theo quy định”, ông Nguyễn Văn Hòa nói.
Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận còn giao cho Sở VHTT&DL và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý lĩnh vực và địa bàn tăng cường đi kiểm tra đột xuất các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết xử lý dừng hoạt động, không cho phép tiếp tục đón khách đối với các cơ sở vi phạm phòng, chống dịch...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Phú Thọ đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra nhằm nhận diện những quy định chồng chéo, bất cập, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong những tháng đầu năm 2026, Cục Giám sát và Thẩm định (Cục XIII) thuộc Thanh tra Chính phủ đã chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm là giám sát hoạt động của đoàn thanh tra và thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, tập thể lãnh đạo, công chức Cục XIII đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra của ngành.
H.T
Hải Anh - Đan Quế
Bùi Bình
Trí Vũ
Minh Hải
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Thái Hải
Lan Anh
Hương Giang
Hương Giang
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thanh Hoa
PV