Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đồng Tháp: Xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai về dịch bệnh Covid-19

Cảnh Nhật - Thu Huyền

Thứ hai, 30/08/2021 - 11:00

(Thanh tra) - Thời gian qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đồng Tháp đã phối với cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp đăng thông tin lên mạng xã hội có nội dung không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương...

Đại diện Thanh tra Sở TT&TT làm việc với người có hành vi xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên facebook. Ảnh: Thanh tra Sở

Xử lý nghiêm nhiều trường vi phạm

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua có dấu hiệu gia tăng. Các thông tin tiêu cực đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, Thanh tra Sở TT&TT đã phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Đơn cử, trường hợp bà Đ.H.N. (sinh năm 1995, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò), mới đây đã bị Thanh tra Sở TT&TT ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

Cụ thể, bà Đ.H.N. đã đăng nội dung thông tin: “Ôi chợ Vàm Đinh LHB toang thật rồi nghỉ bán luôn rồi” trên tài khoản facebook “Hồng Nhi”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chợ Vàm Đinh vẫn còn hoạt động. Nội dung thông tin này hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương.

Hay như, ngày 12/7, ông V.Đ.H. thông qua điện thoại di động đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Hưng Hưng Tình sầu” để phát trực tiếp đoạn video có nội dung: “Ngày mốt là ngày 14/7/2021, Chỉ thị ở trên không cho chợ Tân Phước và chợ Tân Hưng bán nữa chỉ còn bán một ngày là ngày 13/7/2021 bà con nào muốn mua thịt heo ăn thì đăng ký số điện thoại 08xxxxxxxx sẽ miễn ship (tiền vận chuyển) trên địa bàn xã Tân Phước”.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, nội dung livestream của ông V.Đ.H. hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương. Làm việc với cơ quan chức năng, ông V.Đ.H thừa nhận việc livestream nhằm mục đích “bán thịt heo”. Bản thân ông chưa kiểm chứng thông tin, hiểu rõ về việc áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nên đã vội livestream trên mạng xã hội.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, Thanh tra Sở TT&TT đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 5 triệu về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Ngoài các trường hợp vừa nêu, một số đối tượng còn sử dụng mạng xã hội để đưa hình ảnh phiếu xét nghiệm Covid-19 đã chỉnh sửa, đăng thông tin lên mạng xã hội có nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 25/7, T.Đ.Đ. (sinh năm 2001, ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) đã bị Thanh tra Sở TT&TT xử phạt 5 triệu đồng, vì đã sử dụng điện thoại cá nhân để chỉnh sửa kết quả “âm tính” (chữ viết tay trên phiếu xét nghiệm) thành “dương tính” (chữ đánh máy), rồi đưa lên mạng xã hội facebook, khiến nhiều người hoang mang.

Một trường hợp khác cũng bị Thanh tra Sở TT&TT xử phạt 5 triệu đồng là ông N.V.T. (sinh năm 1988, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình). Cơ quan chức năng xác định, ông T. đã có hành vi cung cấp nội dung thông tin xúc phạm danh dự, uy tín đối với lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội facebook…

Cẩn trọng trước thông tin trên mạng xã hội

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Sở TT&TT khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội, nhất là thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19, để không làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Internet

Thanh tra Sở TT&TT cho biết, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dich bệnh Covid-19 trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các thông tin xấu độc, thông tin ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, Sở TT&TT đã xây dựng kế hoạch về tuyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong đó, Thanh tra Sở được giao tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong việc phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng để bảo vệ sức khỏe người dân, thì sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, thực hiện tốt các chỉ đạo, khuyến cáo trong công tác phòng, chống dịch bệnh là rất cần thiết.

Dịch bệnh sẽ không đáng lo ngại quá mức nếu cộng đồng thật sự hiểu và chủ động biết cách phòng, chống; không hoang mang, lo lắng thái quá. Bản thân mỗi người cần hết sức bình tỉnh trong tiếp nhận và xử lý thông tin; cần theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không nghe theo, không lan truyền thông tin không xác thực. Đồng thời, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh.

Nhằm tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3/8/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch.

Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, kịp thời phản ảnh đến Sở TT&TT hoặc cơ quan công an để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, công an huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn kịp thời phối hợp xác minh, xử lý các hành vi vi phạm về tin giả, tin sai sự thật trên mạng theo thẩm quyền.

Thường xuyên thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về tin giả, tin sai sự thật trên mạng. Vận động người dân không tham gia bình luận, chia sẻ, đồng thời phản ảnh cho chính quyền địa phương khi phát hiện những nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật trên mạng...

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm