Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ sáu, 27/08/2021 - 06:36
(Thanh tra)- Theo kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh được Bộ Công thương phê duyệt 5 cuộc thanh tra tại 5 doanh nghiệp. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nên Cục QLTT Bắc Ninh đã phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra.
Thời gian qua, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái pháp luật. Ảnh: Trang Anh
Tiến hành thanh tra theo tình hình dịch bệnh
Năm 2021, Bộ Công thương giao Cục QLTT Bắc Ninh thực hiện 5 cuộc thanh tra, thời gian triển khai từ quý I đến quý III (1 cuộc thanh tra trong quý 1; quý II 2 cuộc; quý III có 2 cuộc).
Theo Cục QLTT Bắc Ninh, đến nay, đơn vị đã thực hiện được 2 cuộc thanh tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất tại 2 doanh nghiệp. Qua đó, đã xử phạt hành chính hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa. Cụ thể, nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; nhãn của hàng hóa ghi không đúng nội dung bắt buộc ghi trên nhãn…
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là thời điểm cuối tháng 4 “làn sóng” COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, khiến mọi hoạt động bị ảnh hưởng. Để thích ứng với tình hình thực tế, Cục QLTT Bắc Ninh đã có văn bản gửi Tổng cục QLTT về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021.
Theo văn bản điều chỉnh, trong tháng 4, Cục QLTT đã thanh tra 1 doanh nghiệp, còn lại 1 doanh nghiệp trong kế hoạch chưa thực hiện được do dịch COVID-19 phức tạp, tỉnh Bắc Ninh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Do đó, Cục QLTT Bắc Ninh xin điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành thời gian thanh tra quý II, quý III của năm 2021 sang thời gian thanh tra vào quý III, quý IV của năm 2021 hoặc vào thời điểm thích hợp, tùy theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Sau hơn 2 tháng căng mình chống dịch, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, từ ngày 14/8, dịch bệnh có nguy cơ diễn biến phức tạp khi xuất hiện chùm ca bệnh là nhân viên Viettel Post tại huyện Lương Tài.
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo; đồng thời, nâng mức cảnh báo chống dịch lên mức cao, sẵn sàng ứng phó khi có ca mắc COVID-19 mới.
Không để xảy ra khan hàng, “sốt” giá
Đại diện Cục QLTT Bắc Ninh cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19, với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng, bình ổn thị trường, do vậy, giá cả của các mặt hàng cơ bản ổn định, không có biến động lớn và không để xảy ra tình trạng khan hàng, “sốt” giá.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đầu cơ, găm hàng, tự tăng giá bất hợp pháp, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết...
Lũy kế từ ngày 2/5 đến nay, qua kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã có tổng số 158 cơ sở kinh doanh khẩu trang cam kết không tăng giá đột biến, trái phép, không đầu cơ, găm hàng, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Cục QLTT cũng đã xử lý 4 vụ vi phạm không niêm yết giá bán hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc; lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, với số tiền xử phạt hơn 100 triệu đồng, tịch thu hàng giá trị ước hơn 85 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy ước 200 triệu đồng.
Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch, Cục QLTT Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại. Trong đó, đẩy mạnh công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái pháp luật; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; kinh doanh đa cấp trái pháp luật; vận chuyển buôn bán hàng lậu, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Cục QLTT Bắc Ninh nhận định, từ nay đến cuối năm, do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ bị ảnh hưởng, một số sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, hành vi vận chuyển, buôn bán hàng lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, Cục QLTT sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nắm bắt, đánh giá thị trường, điều tra trinh sát, tổ chức bắt giữ và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 25/7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Vân Đồn và Đảng ủy Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn đặc khu giai đoạn 2025 - 2030.
Trung Hà
(Thanh tra) - Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về yêu cầu thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, coi đây là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa và nâng cao hiệu lực quản trị.
Văn Thanh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
H.T
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang