Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Bùi Bình

Thứ sáu, 26/11/2021 - 16:35

(Thanh tra) - Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, năm 2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Lai Châu đã kịp thời điều chỉnh giảm 1 cuộc thanh tra chuyên ngành và đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với 16 tổ chức, cá nhân.

Lực lượng QLTT Lai Châu kiểm tra hoạt động kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm. Ảnh: Bùi Bình

Không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn

Trong năm, các đội QLTT đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đảm bảo cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường. Do vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn, mặt hàng trọng điểm; số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý giảm 213 vụ (giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2020), thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) giảm hơn 196 triệu đồng (giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2020).

Kết quả đã kiểm tra 527 vụ, phát hiện xử lý 244 vụ vi phạm, giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 1 vụ vi phạm kinh doanh hàng cấm, hành vi chủ yếu kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; 14 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, vi phạm chủ yếu về kinh doanh hàng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; 18 vụ vi phạm về  kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hàng hóa và giả nhãn hàng hóa của các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam; 90 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng, hành vi vi phạm chủ yếu không niêm yết giá bán hàng hóa theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục QLTT Lai Châu phát hiện 80 vụ vi phạm pháp luật trong kinh doanh, với các vi phạm chủ yếu: Vi phạm về nhãn hàng hóa như nội dung ghi nhãn hàng hóa không đúng, không đủ theo quy định; vi phạm về kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc. 41 vụ vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm và chống dịch, các vi phạm chủ yếu như: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc là thực phẩm; kinh doanh hàng quá hạn sử dụng; vi phạm về điều kiện kinh doanh thực phẩm; vi phạm trong lĩnh vực thú y…

Tổng số tiền sai phạm được Cục QLTT xử phạt, nộp ngân sách nhà nước hơn 659 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 310 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục QLTT Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng. Ảnh: Bùi Bình

Điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra do diễn biến dịch bệnh phức tạp

Ông Lò Văn Chung, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục QLTT Lai Châu cho biết, năm 2021, Cục QLTT Lai Châu được duyệt 3 cuộc thanh tra chuyên ngành. Đến nay, đơn vị đã thực hiện 2 cuộc và xin điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch 1 cuộc về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc đối với Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Quang Nguyễn.

Đối với 2 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, trong đó: 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Tài; 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Cổ phần Xăng dầu 27/7 Tây Bắc. Qua công tác thanh tra, Cục QLTT phát hiện và xử lý 1 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 158 triệu đồng.

Ngoài giảm 1 cuộc thanh tra chuyên ngành, ngày 7/10/2021, Cục QLTT Lai Châu đã ban hành Quyết định số 405 sửa đổi, bổ sung kế hoạch kiểm tra định kỳ và đưa ra khỏi danh sách kiểm tra đối với 16 tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Đội QLTT số 1 giảm 3 đối tượng kiểm tra về ngành nghề kinh doanh ga, bếp ga, bánh kẹo, đồ hộp tại thị trấn Mường Tè và thị trấn Nậm Nhùn; Đội QLTT số 3 giảm 11 đối tượng kiểm tra về kinh doanh rượu, bành kẹo, bao gói sắn tại địa bàn các xã thuộc huyện Tân Uyên; Đội QLTT số 5 giảm 2 đối tượng kiểm tra về ngành nghề kinh doanh trên địa bàn các xã huyện Mường Tè.

Được biết, năm 2020, Cục QLTT cũng điều chỉnh giảm 1 cuộc thanh tra chuyên ngành với nội dung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đối với Công ty TNHH MTV Đình Lực.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm