Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Thứ năm, 02/09/2021 - 06:36

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Kết cho biết, ngay từ đầu, Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng lựa chọn lĩnh vực, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện hết sức cho các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Kết. Ảnh: Nguyễn Điểm

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thanh tra

+ PV: Xin ông cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những điều chỉnh trọng tâm nào để phù hợp với đòi hỏi của tình hình mới về phòng, chống dịch bệnh Covid-19?

- Ông Lương Văn Kết: Ngay từ tháng 10/2020, khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sớm tính đến những kịch bản do diễn biến dịch Covid-19. Do đó, việc xây dựng kế hoạch cũng đã lựa chọn lĩnh vực, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lặp, tạo điều kiện hết sức cho các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, đứng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 6/2021, Thanh tra Bộ đã chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo hướng giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, Thanh tra Bộ đã điều chỉnh giảm 2/5 cuộc thanh tra chuyên ngành (giảm 40% số cuộc thanh tra chuyên ngành), điều chỉnh giảm 8/21 cuộc kiểm tra (giảm 31%), bổ sung 1 cuộc thanh tra.

+ PV: Ngoài việc điều chỉnh giảm số luợng các cuộc thanh tra, nhiều đơn vị trong ngành Thanh tra còn đề xuất thực hiện thêm một số hình thức mới không phiền hà đến đơn vị được thanh tra, đó là không tiếp xúc trực tiếp với đối tuợng thanh tra (chỉ làm việc qua hồ sơ). Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có áp dụng cách thức này khi tiến hành các cuộc thanh tra từ năm 2020 đến nay không, thưa ông?

- Ông Lương Văn Kết: Quá trình triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tình hình dịch bệnh như hiện nay đòi hỏi các cơ quan thanh tra cũng như đối tượng có liên quan phải tiến hành hết sức thận trọng nhằm phòng, tránh tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tiến hành một số giải pháp nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thanh tra.

Trước hết, khâu khảo sát, lập kế hoạch thanh tra được quan tâm, đẩy mạnh triển khai hơn trước đây nhằm nắm bắt kỹ, đầy đủ các thông tin, hồ sơ tài liệu cần thiết, đảm bảo xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đưa ra lựa chọn tối ưu; hạn chế việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu không cần thiết trong quá trình triển khai thanh tra, kiểm tra tại cơ sở.

Trong thời gian thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trao đổi, làm việc qua hồ sơ, văn bản, chỉ trường hợp nào thật sự cần thiết mới trao đổi trực tiếp với đối tượng thanh tra. Tuy nhiên, quá trình trao đổi giữa các bên (nếu có) cũng được thực hiện ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề cần giải trình, thống nhất và đặc biệt là luôn đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong suốt thời gian tiếp xúc.

Các cán bộ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng luôn đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc về phòng, chống dịch, hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại trong địa phương cũng như từ địa điểm thanh tra về Hà Nội trong toàn bộ thời gian thanh tra.

Trực tiếp liên hệ qua điện thoại với tổ chức, cá nhân để thông báo đã nhận đơn

+ PV: Qua các cuộc thanh tra, Thanh tra Bộ kế hoạch và Đầu tư kiến nghị sửa đổi về thể chế hay tham mưu các giải pháp nào nhằm đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật, đồng thời giúp các đơn vị đuợc thanh tra “vượt khó” trong thời kỳ Covid- 19?

- Ông Lương Văn Kết: Qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhiều lần tham mưu cho lãnh đạo bộ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các thể chế, quy định trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu. Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các nghị quyết do bộ soạn thảo và trình Chính phủ ban hành về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; góp ý đối với đề án phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh công tác hậu kiểm trong đầu tư công, đầu tư khu vực tư, đầu tư ra nước ngoài, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp...

+ PV: Số lượng đơn thư, phản ánh về sai phạm trong lĩnh vực của ngành có giảm đi trong thời gian cả nước ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh không, thưa ông? Nếu xuất hiện đơn thư, lực lượng thanh tra ngành sẽ giải quyết như thế nào để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra?

- Ông Lương Văn Kết: Trong thời gian cả nước ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, số lượng đơn thư, phản ánh về sai phạm trong lĩnh vực của ngành Kế hoạch và Đầu tư giảm so với trước đây.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận và xử lý 64 đơn thư các loại. Tuy nhiên, số đơn thư nhận được chủ yếu không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đều được Thanh tra Bộ tiến hành phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian giãn cách, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và giải quyết đơn thư theo nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ bố trí lực lượng thường trực để giải quyết, xử lý đơn thư theo quy định, đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Để đảm bảo nguyên tắc xử lý đơn thư đúng quy định, Thanh tra Bộ trực tiếp liên hệ qua điện thoại với tổ chức, cá nhân để thông báo đã nhận đơn, việc làm rõ thông tin được xử lý qua hồ sơ, không trực tiếp xác minh thông tin với đơn vị, cá nhân gửi đơn. Đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ phương án xử lý khi điều kiện cho phép.

Cắt giảm một số thủ tục hành chính không cần thiết

+ PV: Xin ông cho biết, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng giải pháp nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 trong khi ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch bệnh?

- Ông Lương Văn Kết: Cùng với việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, về cơ bản Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư không gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tiến hành một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong khi ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, theo kế hoạch, Thanh tra Bộ chỉ còn 1 cuộc thanh tra, 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra. Do đó, việc thanh tra chỉ thực hiện khi điều kiện cho phép. Nếu thực hiện thanh tra, đoàn thanh tra sẽ phải thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống dịch như: Thực hiện 5K; không tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thanh tra; cắt giảm một số thủ tục hành chính không cần thiết như công bố quyết định thanh tra, công bố kết luận thanh tra để đảm bảo phòng, chống dịch; nghiên cứu, thanh tra thông qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu được đối tượng thanh tra chuẩn bị trước.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ cũng đã bố trí cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiêm vaccine phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm cho cán bộ, công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ Thanh tra Bộ đã được tiêm 1 mũi vaccine.

+ PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Nguyễn Điểm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm