Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Thanh tra không chỉ phát hiện sai phạm, mà còn mở lối cho những công trình hồi sinh

Phương Hiếu

Thứ sáu, 09/01/2026 - 07:00

(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Thanh tra, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt và những câu chuyện rất thời sự xoay quanh hai dự án y tế “nổi tiếng” một thời – cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – qua đó khẳng định vai trò then chốt của Thanh tra Chính phủ trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, nguy cơ lãng phí lớn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Thanh tra không chỉ phát hiện sai phạm, mà còn mở lối cho những công trình hồi sinh. Ảnh: Huy Trần

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mở đầu phát biểu bằng một chi tiết giàu ý nghĩa: Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra diễn ra vào ngày mùng 8 – trùng với thời điểm cách đây đúng một năm, ngày 8/1/2025, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định số 01 về việc thanh tra hai dự án y tế trọng điểm của ngành.

“Chính vì cái duyên đó mà hôm nay, dù rất bận, tôi cũng xin phép được đến dự hội nghị, với rất nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với những việc làm của Thanh tra Chính phủ trong suốt thời gian vừa qua”, Bộ trưởng chia sẻ.

Hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) được triển khai từ năm 2014, nhưng đã trải qua gần một thập kỷ với vô vàn khó khăn, trong đó có quãng thời gian đình trệ kéo dài tới 4 năm.

Đây là những dự án có tính chất đặc thù cao, quy mô lớn, trong khi ngay từ giai đoạn triển khai đã tồn tại những vấn đề chưa đúng với quy định pháp luật. Việc tìm kiếm một cơ chế tháo gỡ phù hợp được Bộ trưởng thừa nhận là “chưa từng có tiền lệ”, đòi hỏi sự cân nhắc rất thận trọng, vừa xử lý được tồn tại, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, với tinh thượng tôn pháp luật và cầu thị, ngành Y tế đã ​chủ động và kịp thời cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các hồ sơ, tài liệu mà đoàn thanh tra yêu cầu. Lãnh đạo Bộ lắng nghe và chỉ đạo giải trình làm rõ mọi vấn đề còn khúc mắc, đảm bảo sự phối hợp này giúp quá trình thanh tra diễn ra đúng tiến độ.

Khi nhận được kết luận thanh tra, lãnh đạo Bộ Y tế đã ngay lập tức ban hành kế hoạch thực hiện, giao trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị và yêu cầu chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định, không có vùng cấm. Đồng thời rà soát hàng loạt các quy chế, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị... Sự quyết liệt này nhằm đưa hoạt động của ngành trở lại quỹ đạo lành mạnh, phục vụ người bệnh.

Nhờ sự nỗ lực của Bộ Y tế, nhất là vai trò người đứng đầu, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ ngành, của Thanh tra Chính phủ, vào ngày 19/12/2025, cả hai cơ sở đã chính thức khai trương và bắt đầu tiếp nhận người bệnh. Đây là một thắng lợi lớn, là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị. Hiện tại, hai cơ sở này đang phát huy hiệu quả to lớn trong việc giúp giảm đáng kể tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra chuyên đề các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ đặc biệt: giúp Bộ Y tế nắm rõ thực trạng hai dự án, đánh giá toàn diện khối lượng đã thực hiện, chỉ rõ sai phạm, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dù thời hạn thanh tra là 40 ngày làm việc, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Tổng Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo sát sao; Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường cùng đoàn thanh tra phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, vượt qua những khó khăn lớn về hồ sơ, tài liệu kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ quan.

Kết quả, đoàn thanh tra đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, tạo ra căn cứ pháp lý đặc biệt quan trọng để Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34 ngày 13/5/2025 - một nghị quyết được Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá là “rất đặc biệt, rất thận trọng và cũng rất nhân văn”.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP, Bộ Y tế đã khẩn trương ban hành Kế hoạch triển thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; xác định rõ các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP.

Đồng thời, Bộ Y tế đã thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Bộ là Tổ trưởng để chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 34/NQ-CP.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toán quốc tổng kết công tác năm 2025 của ngành Thanh tra. Ảnh: Huy Trần

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chính phủ đã cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù: điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh hợp đồng, xử lý giá, tháo gỡ các tồn tại kéo dài nhiều năm. Với quỹ thời gian thực tế chỉ còn khoảng 4–5 tháng cho thi công, áp lực là rất lớn.

Tuy nhiên, nhờ “đường hướng thanh tra rõ ràng, minh bạch”, các chủ thể tham gia – từ Bộ Y tế, ban quản lý dự án đến các nhà thầu – đều yên tâm triển khai. Kết quả, đến ngày 19/12/2025, phần xây dựng của cả hai dự án đã hoàn thành.

Bộ trưởng xúc động nhắc lại thời điểm Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trực tiếp tới công trường chứng kiến thành quả: “Từ một dự án điển hình cho lãng phí, chúng ta đã chứng kiến sự hồi sinh rất lớn. Nhiều người dân nói rằng bước vào công trình cứ ngỡ như khách sạn 5 sao – đó là cảm xúc rất thật”.

Các đại biểu bấm nút khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ngày 19/12/2025.

Song song với hoàn thiện xây dựng, Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai các gói thầu thiết bị y tế, lắp đặt, chạy thử, hoàn tất các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, môi trường, cấp phép hoạt động, với quyết tâm sớm đưa hai bệnh viện vào phục vụ nhân dân, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương.

Khép lại bài phát biểu, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh một thông điệp giàu ý nghĩa: “Không phải lúc nào thanh tra đến cũng mang lại lo lắng. Nhiều khi, thanh tra lại mang đến một niềm hy vọng rất lớn cho những công việc tiếp theo. Ngành Y tế là một minh chứng rất rõ cho điều đó”.

Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thanh tra Chính phủ và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt trong công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phòng chống tham nhũng, nhằm giúp các bộ, ngành thực hiện đúng pháp luật và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm