Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ tư, 19/02/2025 - 20:01
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đưa ra tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện tổng kiểm kê tài sản công (TSC) đối với 10 bộ thực hiện sáp nhập, được tổ chức hôm nay (19/2).
Đại diện đến từ 10 bộ tham dự buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị và tổng kiểm kê tài sản công. Ảnh: H.T
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, việc tổng kiểm kê TSC được triển khai trên cả nước từ 1/1/2025. Đến ngày 31/3/2025, hoàn thành việc tổng kiểm kê và đến ngày 1/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê.
Theo ông Thịnh, thời gian để thực hiện kiểm kê TSC còn lại rất ngắn, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc. Trong khi đó, tại công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý tài chính, TSC của các bộ, ngành khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy có yêu cầu, trước ngày 1/1/2025, các đơn vị phải thực hiện kiểm kê xong và tiếp tục cập nhật biến động của tài sản từ thời điểm chốt số liệu kiểm kê đến thời điểm thực hiện bàn giao sang cho đơn vị mới.
“Do đó, tại buổi làm việc này tập trung kiểm tra đối với 10 bộ, là những bộ có thay đổi về tổ chức bộ máy, sáp nhập gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính)”, ông Thịnh cho biết.
Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện Bộ đã thực hiện kiểm kê thực tế được 4/14 đơn vị; số lượng đơn vị thuộc đối tượng kiểm kê đăng ký trên Phần mềm tổng kiểm kê TSC là 660/665 đơn vị… “Về cơ bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện theo đúng tiến độ của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Hiện nay các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư đang tích cực cập nhật, thực hiện xong sớm nhất theo tiến độ”, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Về phía Bộ Nội vụ, đại diện của Bộ này cho biết, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tổng kiểm kê TSC, Bộ đã triển khai đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và có văn bản hướng dẫn tới các đơn vị trực thuộc.
Cục trưởng Cục Quản lý công sản yêu cầu 10 bộ cần hoàn thành sớm thông tin về tài sản để Bộ Tài chính có cơ sở thực hiện điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới.
Qua thông tin, số liệu đại diện của các bộ báo cáo, các thông tin trên Phần mềm tổng kiểm kê TSC, về cơ bản, cả 10 bộ được kiểm tra vẫn đang đúng tiến độ. Tuy nhiên, khối lượng công việc rất lớn, trong khi thời gian để triển khai thực hiện không còn nhiều.
“Vì thế, tới đây, hàng tuần Bộ Tài chính sẽ công bố công khai tình hình thực hiện công tác kiểm kê, kết quả kiểm kê của từng bộ, ngành, địa phương, từ đó xác định những bộ, địa phương nào đang chậm hơn so với tiến độ chung của cả nước… Do đó, các bộ cũng cần khẩn trương triển khai tới các đơn vị cấp dưới trực thuộc để biết và thực hiện”, ông Thịnh đề nghị.
Đối với các bộ thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp, Cục trưởng Cục Quản lý công sản yêu cầu phải thực hiện kiểm kê xong và tiếp tục cập nhật biến động TSC từ thời điểm chốt số liệu kiểm kê đến thời điểm thực hiện bàn giao sang đơn vị mới.
Cục Quản lý công sản yêu cầu các bộ thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, chia tách, hoặc chuyển nhiệm vụ cần bàn giao kết quả, tiến độ kiểm kê TSC của mình cho pháp nhân mới để tiếp tục thực hiện. Sau khi các bộ mới đi vào hoạt động sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo, rà soát lại kế hoạch tổng kiểm kê để có kế hoạch tổng thể chung và điều hành.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, đang được Bộ Nội vụ xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP. Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo tăng cường tính công khai, minh bạch và áp dụng các chế tài nghiêm khắc nhằm phòng, chống các hành vi tiêu cực, đảm bảo các quỹ hoạt động đúng tôn chỉ.
Trang Nguyệt
(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.
Kim Thành
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn (Thực hiện)
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Đông Hà
Trần Kiên
Đỗ Quyên
PV
PV
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Bảo San - Huy Trần
PV
Hoàng Long