Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ ba, 29/04/2025 - 20:51
(Thanh tra) - Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khởi động chương trình thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và “Hành trình 50+ tiến tới 100+ cho các thương hiệu sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Khởi động chương trình thực thi Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: C.N
Hành trình 50+ tiến tới 100+ được khởi động trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và hướng tới 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là thời khắc để kế thừa hào khí 4.000 năm văn hiến, kết nối khát vọng vươn mình của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại”.
Song song với các cột mốc quốc gia, năm 2025 cũng đánh dấu 55 năm Công ước thiết lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và 25 năm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.
Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế số, hành trình này không chỉ là một chương trình mà là một cam kết chiến lược, nhằm xây dựng hệ thống thương hiệu sáng tạo Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới sở hữu trí tuệ toàn cầu.
Hành trình 50+ tiến tới 100+ được thiết kế với 4 mục tiêu cốt lõi:
Tôn vinh sự sáng tạo: Ghi nhận vào bảo vệ các chủ thể sáng tạo, đặc biệt là “sở hữu nội dung” - từ phần mềm, âm nhạc, đến thiết kế và dữ liệu số. Mỗi ý tưởng được xác thực bằng tem NFT 50+ sẽ trở thành tài sản có giá trị pháp lý và thương mại.
Xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ: Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ 9 thế giới về vi phạm bản quyền. Hành trình này nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, biến bản quyền và quyền sao chép thành nền tảng của kinh tế sáng tạo.
Hỗ trợ thanh niên và doanh nghiệp: Chương trình tập trung vào sinh viên khởi nghiệp và doanh nghiệp tư nhân, cung cấp các công cụ như DMN App và sàn giao dịch tài sản số để họ định danh và phát triển thương hiệu.
Kiến tạo di sản quốc gia: Từ quảng trường đại khải hoàn môn đến kỷ lục cộng đồng số “Made by Viet Nam”, tạo nên các biểu tượng lưu giữ trí tuệ tập thể cho thế hệ mai sau.
Để đạt được những mục tiêu nêu trên, hành trình đặt ra 3 yêu cầu chính gồm: Công nghệ hóa (xây dựng hạ tầng số với blockchain để xác thực và vận hành bản quyền); lan tỏa giá trị cộng đồng (kết nối cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức vào hành trình định danh thương hiệu sáng tạo Việt); hiện thực hóa giấc mơ quốc gia (biến sáng tạo thành biểu tượng tri thức như Quảng trường Đại Khải hoàn môn, kết nối du lịch, văn hóa và công nghệ).
Phát biểu tại chương trình, ông Mai Tú Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam khẳng định, sở hữu trí tuệ là chìa khóa mở ra cánh cửa kinh tế số và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ blockchain, sở hữu trí tuệ không chỉ là quyền lợi mà còn là nguồn tài nguyên chiến lượng.
“Chương trình này chính là lời cam kết để thay đổi thực trạng, hiện đại hóa hệ thống bản quyền và nâng cao vị thế quốc gia thông qua các hiệp định như CPTPP, EVFTA cũng như sự công nhận từ WIPO và IFRRO”, ông Mai Tú Anh nói.
TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại chương trình. Ảnh: C.N
TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, chương trình thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền và quyền sao chép là ngọn gió mới, thổi hồn vào từng sáng tạo.
“Chúng ta đang xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, nơi mỗi bài hát, mỗi phần mềm, mỗi thiết kế được bảo vệ bằng tem NFT 50+, được lưu giữ trong cổng bưu điện thời gian và giao dịch trên sàn tài sản số. Đây là cách chúng ta biến “vốn nội dung” thành “tài sản quốc gia”, đóng góp 5-7% GDP, đưa Việt Nam thoát khỏi vị trí thứ 9 thế giới về vi phạm bản quyền để trở thành trung tâm sáng tạo khu vực”, TS Thang Văn Phúc nói.
Theo TS Thang Văn Phúc, hành trình 50+ tiến tới 100+ là một bức tranh rực rỡ, nơi hàng triệu trái tim Việt Nam cùng vẽ nên. “Chúng ta đang viết lại câu chuyện của dân tộc. Đó là câu chuyện về thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân bứt phá và cộng đồng đoàn kết để tạo nên thương hiệu sáng tạo Việt vang danh thế giới”, TS Thang Văn Phúc chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khẳng định quan điểm không được để tồn tại tư duy “sắp giải thể cấp huyện”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương, từ nay đến ngày 30/6, tập trung triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm về đất đai.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy đã khẳng định như vậy tại Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, vừa diễn ra chiều nay (15/5).
Bùi Bình
Nam Dũng
Thái Hải
Thái Hải
Hải Hà
Đông Hà
Hải Hà
Chuyên gia Lê Thị Chiền - Nghệ nhân văn hóa Ẩm thực Việt Nam
Thái Hải
PV
Chu Tuấn
PV
P.V
Hương Giang