Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Đàn
Thứ ba, 08/04/2025 - 09:03
(Thanh tra) - Mới đây, ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đã tiên phong xin nghỉ hưu trước tuổi, nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ của Thanh tra Chính phủ, trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy Thanh tra.
Ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đã tiên phong xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ của Thanh tra Chính phủ trong cuộc cách mạng tinh gọn. Ảnh: HĐ
Được biết, ông Vũ Hồng Khánh đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Ông Vũ Hồng Khánh sinh ngày 10/7/1965, hiện là Thanh tra viên cao cấp, Đảng ủy viên, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.
Ông Khánh chia sẻ: “Qua gần 43 năm công tác, tôi nhận thấy chủ trương tinh gọn bộ máy lần này của Đảng và Nhà nước thực sự là một cuộc cách mạng lớn lao. Có thể nói, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, vì sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã có chính sách mang tính nhân văn, ưu việt vượt trội thông qua Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chính sách này đã được đại đa số nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng tình, ủng hộ
Hiện nay, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đang khẩn trương triển khai, thực hiện Kết luận số 134 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là thời gian mà Thanh tra Chính phủ phải triển khai một khối lượng công việc rất nhiều, áp lực không nhỏ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ thanh tra 12 bộ, ngành.
“Là một cán bộ lãnh đạo của Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, tôi đã quyết định trình bày với lãnh đạo về nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức sắp xếp nhân sự, nhất là đối với lãnh đạo cấp vụ”, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.
“Mặc dù đứng trước yêu cầu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, trong nội bộ các cục, vụ, đơn vị và thanh tra các bộ, ngành không tránh khỏi sự xáo trộn và tâm tư, nhưng tôi tin chắc rằng bằng trí tuệ của tập thể và người đứng đầu, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ sẽ có những giải pháp thấu tình đạt lý. Qua đó, Thanh tra Chính phủ sẽ khẩn trương kiện toàn ổn định tổ chức theo đúng lộ trình. Với bộ máy mới, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ bày tỏ sự tin tưởng.
Trong 42 năm 7 tháng công tác, ông Vũ Hồng Khánh có 11 năm phục vụ trong quân đội đến quân hàm Đại úy thì chuyển về công tác tại Thanh tra Chính phủ gần 32 năm.
Ông Vũ Hồng Khánh tham gia công tác Đảng gần 20 năm (trong đó, ông là Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ 2 nhiệm kỳ (2015-2020 và 2020-2025); 23 năm làm cán bộ công đoàn trên các cương vị (trong đó có 2 nhiệm kỳ là Chủ tịch Công đoàn các khóa 2013-2018; 2018-2023).
Từ tháng 12/2006 đến nay, ông Vũ Hồng Khánh được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm là cán bộ lãnh đạo cấp vụ. Ông giữ chức vụ Phó Vụ trưởng đến nay được gần 19 năm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua 10 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, tận tụy.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và xây dựng chính quyền số, việc trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) cho công chức trở nên cần thiết. Tại Thái Nguyên, Chương trình “Bình dân học AI” đang được triển khai mạnh mẽ nhằm phổ cập kiến thức AI, đặc biệt với đội ngũ công chức các cấp. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tích cực hưởng ứng, coi đây là cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn trong kỷ nguyên số.
Hoàng Long
Hoàng Long
Hữu Đàn
Thu Huyền
P.V
Hương Giang
Hoàng Long
PV
Văn Thanh
Hương Trà
Kim Thành
PV