Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc và đam mê tuyên truyền pháp luật

Đan Quế

Chủ nhật, 16/11/2025 - 21:14

(Thanh tra) - Tìm theo lời khen về “cô giáo” Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh giỏi tuyên truyền pháp luật, giọng giảng đẹp, bài giảng hấp dẫn và nhiều cách “hóa giải” các gút mắc về pháp chế; chúng tôi gặp chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc trong những ngày bận rộn cao điểm của tháng 11, khi những hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Thành phố và 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam đã cận kề.

Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc. Ảnh: ĐQ

Dù rất bận, chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc vẫn dành cho chúng tôi những chia sẻ về tình yêu, niềm tự hào về ngành Thanh tra. Xúc động hơn khi biết, chị được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì các thành tích công tác xuất sắc...

Nhiều năm trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc luôn dành tất cả tinh thần trách nhiệm, lắng nghe và hướng dẫn tận tình cho tất cả cá nhân, tổ chức khi đến nơi tiếp công dân của cơ quan Thanh tra Thành phố.

Chị Trúc tâm niệm, quá trình tiếp công dân, cán bộ tiếp dân không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, quy định pháp luật có liên quan vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị mà còn góp phần xây dựng hình ảnh “Vì dân phục vụ” “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động” theo đúng tinh thần cải cách hành chính của Thành ủy, UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, chị Trúc rất chú trọng tính việc xử lý đơn đạt chất lượng, đúng thời hạn, đảm bảo tỷ lệ, mục tiêu đề ra. Thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm tại cơ quan Thanh tra Thành phố, chị luôn nỗ lực xử lý 100% đơn không thuộc thẩm quyền và đúng hạn trên 98%.

Từ năm 2018 đến nay, Văn phòng Thanh tra Thành phố do chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc phụ trách đã phê duyệt, cho ý kiến đối với 13.055 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Chị Trúc trực tiếp tham mưu đề xuất xử lý 93 vụ việc đơn thư phức tạp; trực tiếp tiếp hơn 50 trường hợp công dân có thái độ gay gắt, bức xúc...

Quá trình xử lý đơn, chị Trúc luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để việc xử lý vừa đúng quy định, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết, hạn chế thấp nhất việc lưu đơn, không xử lý. Bởi lẽ, chị hiểu, việc lưu đơn, không xử lý tuy đúng quy định nhưng thực tế chưa phù hợp với tâm tư của công dân khi gửi đơn đến cơ quan hành chính Nhà nước.

Chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc rất chú trọng tính việc xử lý đơn đạt chất lượng, đúng thời hạn... (Ảnh: ĐQ)

Với sự nỗ lực, tận tâm của chị Kiên Trúc, bộ phận Tiếp công dân – Xử lý đơn - Văn phòng Thanh tra Thành phố đã góp phần tích cực để cơ quan Thanh tra Thành phố được UBND Thành phố tặng Bằng khen nhiều năm liền vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc chia sẻ, thực tiễn công việc giúp chị hiểu được, đôi khi có những câu chuyện khiếu nại rất dài chỉ vì qui định pháp luật còn chồng chéo, còn khe hở, thậm chí là mâu thuẫn.

Vì vậy, khi được giao tham mưu góp ý, xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, chị Trúc rất cẩn trọng. Bởi lẽ, bộ khung pháp lý có vững chắc, đúng đắn, toàn diện thì việc thực thi mới nghiêm minh và ngay thẳng. Quan điểm đó là cái gốc để chị Trúc tham mưu đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra Thành phố, Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND Thành phố ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Thành phố một cách nghiêm túc, cẩn trọng.

Chị Kiên Trúc là người trực tiếp góp ý 93/277 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như Luật Thanh tra năm 2021, các thông tư của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thanh tra. Ý kiến góp ý đã góp phần để các văn bản khi được ban hành đảm bảo hợp Hiến, hợp pháp và khả thi, phù hợp thực tiễn tình hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng, pháp luật đồng bộ mà không có người hiểu đúng, hiểu đủ và thi hành nó thì qui định đó cũng chỉ ở trên giấy. Và, rất có thể bị lãng quên. Vì thế, cần có đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi để đưa các qui định cứng rắn đó vào cuộc sống. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi vẫn còn tình trạng qui định đúng mà hiểu không đúng, vận dụng không đúng.

Chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc đã thực hiện 43 buổi tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân (Ảnh: ĐQ)

Hiểu được thực tiễn đó và khát khao chuyển tải các qui định pháp luật vào cuộc sống, chị Kiên Trúc yêu thêm 1 mảng công tác khác. Đó là tuyên truyền pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện dân chủ cơ sở.

Bản thân chị Trúc đã thực hiện 43 buổi tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân. Từng buổi tập huấn được đầu tư về nội dung, phong phú về hình thức để tránh sự nhàm chán trong quá trình tuyên truyền pháp luật. Nhiều hình thức xử lý tình huống cụ thể, thi hỏi đáp, trắc nghiệm và lồng ghép những vấn đề thực tiễn từ quá trình công tác hơn 20 năm của chị Kiên Trúc đã để lại nhiều ấn tượng tốt, buổi tập huấn được đánh giá chất lượng, hiệu quả qua các phiếu khảo sát do người tham dự thực hiện.

Ngoài ra, chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc còn được lãnh đạo và tập thể Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh yêu quý với vai trò là người trực tiếp tham mưu đề xuất các hội thi tìm hiểu quy định pháp luật: Hội thi Thanh tra viên giỏi năm 2020; Hội thi Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 với sự tham gia của 37.008 lượt đăng ký với 83.771 lượt dự thi tham gia thi trực tuyến, 72 video clip tuyên truyền pháp luật...

Trầm tư trong giây lát, chị Kiên Trúc cho chúng tôi biết, trong thời đại số hóa, yêu cầu chuyển đổi số diễn ra trong tất cả các khâu nghiệp vụ, qui trình thủ tục. Do vậy, đòi hỏi từng cán bộ thanh tra không ngừng học hỏi, nỗ lực tự cập nhật kiến thức cho mình để đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Bản thân chị Trúc không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học như: Chuyên đề về công tác tiếp công dân - xử lý đơn thư do Học viện Cán bộ thành phố tổ chức; chuyên đề nghiên cứu khoa học về kiểm soát quyền lực trong công tác thanh tra do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức; tham gia đề tài khoa học cấp bộ "Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính" do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra làm chủ đề tài.

Chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc tự hào là đảng viên, công chức ngành Thanh tra Việt Nam (Ảnh: ĐQ)

Chị Kiên Trúc cũng luôn trăn trở tìm tòi, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Chị đã có nhiều sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn công tác như: “Rút ngắn thời gian xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại bộ phận Tiếp công dân - Xử lý đơn, Văn phòng”; “Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về thời gian và tỷ lệ trong công tác xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; “Xây dựng Quy trình xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị”; “Tham mưu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố”; “Đổi mới đa dạng nội dung và đảm bảo chất lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Thành phố”; “Xây dựng nội dung kiểm tra và báo cáo việc thực hiện quyền dân sự chính trị trên địa bàn thành phố”...

Tự hào là đảng viên, công chức ngành Thanh tra, chị Kiên Trúc bày tỏ: Tôi luôn cố gắng trau dồi, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra, các quy định của ngành Thanh tra. Là công chức đảng viên, tôi luôn gắn kết với địa phương nơi mình cư trú và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, thiện nguyện...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Ninh Bình trao tặng nhà tình nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn

Thanh tra tỉnh Ninh Bình trao tặng nhà tình nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp Nhóm thiện nguyện Hà Hưng trao tặng nhà tình nghĩa cho hai cháu Lê Thị Anh Thơ và Lê Hồng Điệp ở Bình Lục. Nghĩa cử giàu nhân văn này khẳng định tinh thần liêm chính, trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng của lực lượng Thanh tra tỉnh.

Trung Hà

15:07 28/11/2025
Linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc

Linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc

(Thanh tra) - Đó là quan điểm xuyên suốt của anh Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng của Thanh tra TP Cần Thơ trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động đoàn thanh tra, với tư duy “đồng hành - hỗ trợ” đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra trên cơ sở liêm chính, khách quan và công tâm chứ không chỉ là “kiểm tra - xử lý” thuần túy.

Bài và ảnh: Vũ Anh

07:00 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm