Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xét tuyển đại học: Không còn... “sàn chứng khoán”?

Thứ tư, 27/07/2016 - 06:48

(Thanh tra)- Với việc có quá nhiều nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm nay, nhiều phụ huynh chia sẻ họ tìm kiếm phương án xét tuyển như “chơi chứng khoán".

Rất nhiều phụ huynh lo lắng không biết chọn trường cho con như thế nào để chắc chân vào ĐH. Trong ảnh, phụ huynh nghe giảng viên ĐH Ngoại thương tư vấn chọn trường. Ảnh: HH

"Cân não"… chọn trường

Sau khi biết điểm thi đại học (ĐH), đây là thời gian thí sinh phải "cân não" tính toán chọn trường. Dù có nhiều cơ hội trúng tuyển, nhưng cần tính toán để không rơi vào cảnh điểm cao vẫn trượt là điều không dễ!

Anh Nguyễn Thế Cường (phố Hàng Cót, Hà Nội) đang "cân não" để chọn trường ĐH phù hợp cho con. Anh Cường cho biết: Con anh thi khối D được 18,5 điểm. Ước mơ từ bé của cháu là được làm chiến sĩ công an, gia đình muốn tôn trọng sở thích của cháu. Nhưng vì điểm không cao nên gia đình "đánh liều chọn theo sở thích vào Học viện Công an hay theo mức điểm để chắc chân ĐH", anh Cường lo lắng.

Thí sinh Đặng Trí Phú (học sinh Trường Triệu Quang Phục, Yên Mỹ, Hưng Yên) thi được 21,5 điểm khối A. Điểm không cao nhưng Phú cho biết, em muốn theo đuổi đam mê được làm quản trị nhân lực hay kế toán. Tìm hiểu kỹ mức điểm chuẩn của các trường 3 năm gần đây, nhưng Phú vẫn chưa quyết được nộp vào trường nào.

Với 24 điểm khối A, em Nguyễn Hồng Minh (thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) dự tính sẽ đăng ký khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Quang, bố của Minh cho biết, dù đạt điểm khá cao nhưng gia đình vẫn cảm thấy lo lắng có nên nộp ĐH Bách khoa hay chỉ nộp trường có điểm thấp là ĐH Giao thông Vận tải, hoặc ĐH Thủy lợi để chắc chân đỗ ĐH hơn.

Trước lo lắng của thí sinh, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyên: Thí sinh cần phải căn cứ vào những ngành nào mình thích, sau đó căn cứ vào kết quả thi, so sánh điểm trúng tuyển của các ngành đó với năm trước rồi quyết định làm sao cho phù hợp nhất. Thí sinh nên sử dụng 4 nguyện vọng trong 2 trường để chọn ngành có cơ hội trúng tuyển cao.

Lo tái diễn... "sàn chứng khoán"

Anh Phan Hồng Giang (Thuận Thành, Bắc Ninh) bày tỏ: Năm nay, đợt xét tuyển đầu mỗi thí sinh có tối đa 4 nguyện vọng (xét tuyển vào 2 trường, mỗi trường 2 ngành), những đợt sau mỗi thí sinh có tối đa 6 nguyện vọng (mỗi đợt xét tuyển vào tối đa 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo). Với việc cho quá nhiều nguyện vọng như vậy, phụ huynh chúng tôi như bị "lạc vào ma trận", lo lắng không biết có tái diễn "sàn chứng khoán" tuyển sinh như năm ngoái?

TS Vũ Viết Bình, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội khuyên: "Phụ huynh và thí sinh cần dựa vào sở thích, năng lực và sở trường thực sự của học sinh để lựa chọn, chứ không nên coi việc chọn phương án xét tuyển là việc “chơi chứng khoán”. Vì có thể may mắn thí sinh đỗ vào một ngành nào đó, nhưng không phù hợp với năng lực và mong muốn thì đó không phải lựa chọn tốt".

Theo ông Trần Văn Nghĩa, quy chế  tuyển sinh đã quy định rõ, 1 nguyện vọng thí sinh được nộp 2 trường, các trường không công bố thí sinh đăng ký và điểm trên trang web, thí sinh cũng không được rút - nộp hồ sơ, như vậy làm sao biết được mình trúng hay trượt để mà chờ. Năm ngoái, 1.000 chỉ tiêu nếu đứng thứ 1001 thì đã trượt nhưng năm nay thứ 1020 chưa chắc đã trượt. Chắc chắn không còn "sàn chứng khoán" tuyển sinh như năm ngoái.

Điểm chuẩn trường "hot" giảm

Ông Lê Việt Thủy - Phó Trưởng phòng Đào tạo - ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: Điểm chuẩn của trường sẽ không cao hơn năm 2015, mà sẽ dao động trong khoảng điểm trúng tuyển của năm 2013, 2014. Dự đoán sẽ thấp hơn từ 0,5 đến 1 điểm. Ngành "hút" thí sinh của ĐH Kinh tế Quốc dân vẫn là Kế toán, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư... thông thường điểm chuẩn các năm cao thì năm nay sẽ vẫn cao.

Ngành "hot" ở ĐH Ngoại thương vẫn là Kinh tế đối ngoại, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, điểm chuẩn dự kiến vẫn ở mức cao. Ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng cho biết: Hiện chưa đủ thông tin để đưa ra nhận định mức điểm trúng tuyển. Tuy nhiên, nhìn vào phổ điểm của cả nước có thể thấy điểm ở khoảng 7 - 8 chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điểm sẽ ổn định như năm ngoái.

ĐH Bách khoa Hà Nội điểm chuẩn dự kiến cũng sẽ giảm. PGS. Nguyễn Phong Điền - Trưởng phòng Đạo tạo khẳng định: Sau khi phân tích phổ điểm của toàn miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra thì điểm chuẩn của ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ giảm chứ không cao như năm ngoái.

Năm ngoái điểm đối với ngành Công nghệ thông tin là 8,7 (môn chính x 2, cộng với 2 môn còn lại chia 4, cộng với điểm ưu tiên chia 3), thì năm nay dao động là 8,1 và 8,4. Tất nhiên, khuyên các em là những ngành Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin và ngành Điện thì thí sinh ở mức 8,0 điểm hãy nộp vào. Còn những ngành thấp hơn như Cơ khí, Cơ điện tử... thì dao động ở khoảng 7,5 - 8 điểm.

Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng Đào tạo - ĐH Ngân hàng thông tin: Năm nay, phổ điểm thấp hơn năm ngoái nhưng với chỉ tiêu của các trường tăng, vì vậy, theo lôgic thì có thể điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn. Hiện nay, ngành chủ chốt nhất của Học viện Ngân hàng vẫn là Tài chính - Ngân hàng, Kế toán. Kinh doanh quốc tế là ngành mới nhưng đang có sức hút rất lớn.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm