Theo dõi Báo Thanh tra trên
HươngTrà
Thứ sáu, 08/07/2022 - 22:43
(Thanh tra) - Nguyễn Thị Thùy, học sinh Trường THPT Hậu Lộc 4 bị teo hai chân. Hàng ngày, Thùy đi học phải có người bế, nhưng vẫn cháy bỏng ước mơ được vào đại học để sau này có thể tự lập, lo được cuộc sống của chính mình.
Lực lượng thanh niên hỗ trợ cõng Thùy vào phòng thi. Ảnh: Hương Trà
Gia đình Thùy ở thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc là hộ cận nghèo. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, bản thân sinh ra đã bị dị tật đôi bàn chân, nhưng Thuỳ luôn cố gắng để có thành tích học tập cao trong lớp.
Hàng ngày, việc sinh hoạt cũng như đi lại đến lớp Thùy đều có người hỗ trợ.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thuỳ mang theo ước mơ thi đỗ để phấn đấu có thể lo cho cuộc sống của mình trong tương lai, giảm bớt những khó khăn cho gia đình.
Trong 2 ngày thi 7, 8/7, Thuỳ được các anh chị thanh niên tình nguyện hỗ trợ cõng vào phòng thi để làm bài và cõng ra khi làm xong bài.
Trưa ngày 8/7, trao đổi với nữ sinh Nguyễn Thị Thuỳ, chúng tôi được biết: Trong 3 môn thi đầu em cố gắng làm bài và rất hài lòng với bài thi của mình.
Được biết, trong 3 năm học THPT, Thuỳ được mẹ em là chị Bùi Thị Tới (SN 1970) làm nghề bóc vỏ hải sản thuê (tôm, của, cá…) hàng ngày đưa đón em đến trường.
Cô Trần Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 4 cho biết: Em Nguyễn Thị Thuỳ là học sinh vượt khó đi lên, là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Mặc dù, Thuỳ bị khuyết tật nhưng em luôn cố gắng học giỏi. Vì vậy, trong 3 năm học em Thùy đều đạt kết quả cao và được xét tuyển thẳng vào đại học.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà