Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 10/08/2016 - 06:34
(Thanh tra) - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm nay, mỗi thí sinh được nộp 2 trường, mỗi trường 2 ngành trong đợt đầu tiên. Về lý thuyết, tỷ lệ thí sinh "ảo" lên đến 50%, khiến các trường không khỏi lo lắng.
Thí sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin xét tuyển tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh 2016. Ảnh: HH
Tỷ lệ "ảo" 50 - 50
Lãnh đạo nhiều trường đại học (ĐH) nhận định, tình trạng thí sinh “ảo” năm nay khá lớn do các em được chọn nộp hồ sơ vào 2 trường cùng lúc, và rất có thể sẽ trúng tuyển vào cả 2 trường.
Ông Cao Quốc An - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp chia sẻ: Quy chế năm nay cơ bản tạo thuận lợi cho thí sinh lựa chọn trường, chọn ngành, tuy nhiên chuyện "ảo" vẫn rất lớn 50 - 50, vì các em được đăng ký 2 trường cùng lúc.
Chung suy nghĩ, PGS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phân tích: "Có tới 2 nguyện vọng vào 2 trường, nên mức độ "ảo" sẽ rất cao, bởi thường những em điểm cao sẽ trúng luôn 4 nguyện vọng ở cả 2 trường. Khi các em trúng rồi thì các em có quyền lựa chọn, ngay cả trong trường ấy các em chọn vào ngành nào các trường cũng không biết được. Như vậy, “ảo” xuất hiện ngay cả khi 1 trường chứ đừng nói là 2 trường khác nhau".
Mặc dù, năm nay Bộ GD&ĐT đã đưa ra nhiều phương án góp phần giảm "ảo" như xét tuyển theo nhóm... nhưng với việc cho thí sinh quá nhiều nguyện vọng lại khiến lượng thí sinh "ảo" có thể tăng lên. Ông Đặng Ứng Vận - Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình phân tích: "Năm ngoái xét từng đợt, các em lại được rút - nộp hồ sơ nên tỉ lệ “ảo” sẽ thấp hơn năm nay. Năm nay không được quyền rút, mà thí sinh lại đăng ký đầy đủ cả 2 nguyện vọng, mỗi nguyện vọng 2 ngành thì tỷ lệ "ảo" tăng lên".
Cho rằng không thể tránh được thí sinh “ảo”, ông Lê Quốc Hạnh - nguyên Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội chia sẻ: Kể từ khi ngành Giáo dục có chủ trương mở rộng điều kiện cho thí sinh nhằm giảm tải căng thẳng khi xét tuyển vào ĐH, thì chúng ta đối diện với tình trạng đậu... "ảo".
Chưa có giải pháp triệt để
"Giảm "ảo" là câu chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể căn cứ vào điểm của các em để dự đoán. Khi đoán được các em đỗ 2 trường rồi thì còn phải phán đoán dựa trên thương hiệu của mỗi trường. Điều này khiến các trường đau đầu khi tính toán để có thể gọi đủ thí sinh nhập học" - PGS Lê Hữu Lập chia sẻ.
Để giảm "ảo", ông Cao Quốc An cho biết chỉ có cách gọi vượt chỉ tiêu. Bởi thực tế tại trường ĐH Lâm nghiệp có những em điểm rất cao trên 20 vẫn nộp hồ sơ ké vào để "chống cháy" chứ gần như chắc chắn không học.
Giải bài toán thí sinh "ảo" cho các trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga chia sẻ: Để chống "ảo", năm nay Bộ cũng đã yêu cầu thí sinh khi gửi phiếu đăng ký xét tuyển thì nộp trường này phải nói rõ nộp trường thứ 2 là trường nào. Trên cơ sở phán đoán, trường thứ hai thí sinh nộp mà thuộc tốp cao hơn trường mình chẳng hạn, thì thí sinh trúng trường kia sẽ không học trường mình. Cái đó cũng là để tạo điều kiện cho các trường phán đoán được điểm xét tuyển phù hợp, trong trường hợp thiếu thì có thể tuyển tiếp ở các đợt sau.
"Trước khi tuyển sinh Bộ cũng đề nghị các trường nên tuyển sinh theo nhóm và tạo mọi điều kiện để các trường tham gia các nhóm tuyển sinh để giảm “ảo”. Nhưng các trường muốn độc lập và cho rằng việc “ảo” hay không “ảo” là việc của trường chứ không phải việc của Bộ, nên họ phải tính toán và xử lý. Các trường được quyền tự chủ tuyển sinh, nên cũng phải tự chịu trách nhiệm những việc phức tạp xảy ra" - Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.
Trả lời lo lắng thí sinh "ảo" có thể khiến các trường không tuyển đủ chỉ tiêu, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Có rất nhiều cách để đảm bảo cho chỉ tiêu không bị hụt đi, Bộ đã quy định trong vòng 48 giờ sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh phải nộp duy nhất 1 giấy báo điểm cho trường mình trúng tuyển. Quá thời hạn đó coi như thí sinh không vào học, như vậy cũng phù hợp cho các trường an toàn thực hiện được chỉ tiêu.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục TPHCM xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp, với mục tiêu đảm bảo 100% học sinh cư trú trên địa bàn TP đều có chỗ học trong các cơ sở giáo dục công lập.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Trong hai ngày 30 và 31/5, Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi lớp 10 năm nay diễn ra sớm hơn gần hai tuần so với mọi năm
Hải Hà
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
Trọng Tài
Thanh Lương
Thanh Thảo
Hương Giang
Hương Trà
Thanh Lương
Bài, ảnh: Nguyễn Giang
Đan Anh
Hải Hà
Nam Dũng
Trọng Tài
Trọng Tài
Cảnh Nhật