Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/05/2017 - 11:10
(Thanh tra)- Một trong những lo lắng lớn nhất của các trường trong kỳ tuyển sinh đại học (ĐH) 2017 là thí sinh (TS) ảo. Tại cuộc họp nhóm các trường miền Bắc tổ chức sáng 8/5, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng như nhiều trường ĐH đều khẳng định, để giải quyết bài toán ảo, các trường nên tham gia xét tuyển theo nhóm.
Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga khuyến khích các trường nên tham gia nhóm để xét tuyển dễ dàng. Ảnh: HH
Hình thành 2 nhóm xét tuyển
Theo Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga, các trường ĐH chủ trương chia thành 2 nhóm lớn để xét tuyển. Nhóm miền Bắc do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì với sự tham gia của các trường ĐH, cao đẳng sư phạm từ Hà Tĩnh trở ra. Nhóm miền Nam do ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) chủ trì với sự tham gia của các trường ĐH, cao đẳng sư phạm từ Quảng Bình trở vào.
Hiện tại, nhóm trường miền Bắc đã có 40 trường đăng ký tham gia. Nhóm phía Nam đã có hơn 50 trường tham gia.
Ông Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: Mục đích hoạt động của nhóm là chia sẻ thông tin và hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các trường. Việc tham gia nhóm hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính tự chủ của các trường trong xét tuyển.
Khi tham gia vào nhóm, các trường vẫn được tự chủ trong việc phân chia nhóm ngành; xác định chỉ tiêu dự kiến cho từng ngành/nhóm ngành; quy định điều kiện được đăng ký xét tuyển (theo kết quả học tập THPT và kết quả thi THPT quốc gia 2017 của TS), các tổ hợp môn/bài thi xét tuyển và môn chính (hệ số 2); chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp môn xét tuyển; quy định môn thi là tiêu chí phụ để xử lý tình huống quá nhiều TS có cùng kết quả điểm thi ở ngưỡng trúng tuyển vào một ngành/nhóm ngành của trường.
Ngoài ra, các trường cũng vẫn tự chủ trong việc xét duyệt các hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng; xác định chế độ ưu tiên đối với TS không dùng quyền tuyển thẳng...
Thứ trưởng Ga cho biết, xét tuyển năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 - 28/7 (25 nhập dữ liệu, 28 chạy phần mềm). Ông Ga khuyến khích các trường nên tham gia nhóm để xét tuyển dễ dàng. "Quan ngại lớn nhất trong kỳ tuyển sinh 2017 là ảo cao, tuy nhiên nếu các trường tham gia vào nhóm xét tuyển thi sẽ lọc được ảo" - Thứ trưởng Ga khẳng định.
Ảo còn rất ít?
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết: Mối quan tâm lớn của các trường là kiểm soát ảo như thế nào?
Bà Phụng nhấn mạnh: Không thể dùng kinh nghiệm tuyển sinh năm 2016 để áp cho năm 2017 như vậy sẽ không chính xác bởi năm 2016 mỗi TS trúng tuyển 2 nguyện vọng (NV) và các trường không biết được TS đang trúng tuyển đi NV 1 hay NV 2; các trường cũng không biết được TS trúng tuyển vào trường ở top nào, nhưng năm nay, nếu tham gia nhóm thì những nội dung này sẽ rõ hơn rất nhiều.
“Khi tham gia nhóm xét tuyển 2 miền Nam, Bắc, toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ được Bộ cung cấp nên ảo sẽ đỡ hơn rất nhiều. Trừ ảo bao nhiêu là ở các trường, các trường tự lo, tự xác định trên cơ sở phân tích dữ liệu và kinh nghiệm của các trường” - bà Phụng nhấn mạnh.
Bà Phụng cũng khẳng định, tham gia nhóm ảo vẫn có, nhưng số lượng này không nhiều. Theo bà Phụng ảo rơi vào 3 trường hợp: Thứ nhất, TS trúng tuyển ĐH nhưng đi nước ngoài, hoặc bỏ không học, thường rơi vào trường top trên; thứ 2, xét học bạ học sinh giỏi của các trường top trên; thứ 3, là trường hợp các trường khối công an, quân đội, các trường này lấy điểm chuẩn khá cao, nhưng quy trình xét tuyển khá chậm nên khi kết thúc xét tuyển vẫn chưa có thông tin.
Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Việc tham gia nhóm là cần thiết. Nhóm càng to thì càng lợi. “Khi tham gia nhóm ảo vẫn còn tồn tại, nhưng không đáng kể. Ảo chỉ còn đối với các trường xét tuyển học bạ bình thường, rơi vào các trường lấy điểm sát sàn. Số ảo còn lại tồn tại ở trường top trên vì 1 số học sinh đỗ ĐH nhưng đi học nước ngoài. Số lượng này rất ít so với tổng số TS đăng ký dự thi”.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định: Năm nay, thực hiện theo nhóm thì sẽ thuận lợi cho các trường và cả TS. Các TS cũng có lợi, việc tuyển sinh sẽ nhẹ nhàng. Nếu năm nay làm tốt thì sang năm sẽ phát huy tác dụng.
| Thang điểm 10, 30 hay 40 Khi tham gia vào nhóm, lãnh đạo nhiều trường ĐH băn khoăn về việc quy định điểm chuẩn sẽ như thế nào, nên quy về thang điểm 10, 30 hay 40 (với những ngành nhân đôi điểm môn chính như Ngoại ngữ). Trả lời câu hỏi này, ông Sơn cho biết: Thang điểm chuẩn 10, 30 hay 40 tùy các trường tự quyết định. Phần mềm hoàn toàn lọc được điểm cho từng trường, từng ngành. Ngoại ngữ có thể nhân đôi tùy các trường, phần mềm chạy được hết. |
| 1 TS đăng ký tới 48 NV Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: Ngày 10/5, Bộ sẽ mở cơ sở dữ liệu của TS cho các trường biết để hoạch định chính sách tuyển sinh của trường mình. Theo thống kê, hiện có tới 50% TS đăng ký 1 - 3 NV; 30% đăng ký từ 4 - 5 NV; 18% đăng ký từ 6 - 10 NV; 2% đăng ký từ 11 - 18 NV (trong đó, 1,7% đăng ký từ 11 - 15 NV; 0,3% đăng ký trên 15 NV). Thứ trưởng Ga cũng thông tin: Đa số các em đăng ký 4 - 5 NV; có 1 em đăng ký tới 48 NV. |
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới tư duy quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao để nắm bắt cơ hội bứt phá trong ngành bán dẫn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm sức khỏe học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Nhiều giải pháp đồng bộ được đặt ra, từ rà soát nguồn cung, công khai nhà cung cấp đến siết quy trình chế biến và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Văn Thanh
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Hải Hà
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Hương Trà