Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thi THPT Quốc gia: Giám thị vừa trông thi vừa lo thí sinh chuyển dạ

Thứ tư, 01/07/2015 - 20:34

Tại điểm thi Đại học Luật Hà Nội, một thí sinh mang thai đã đến ngày dự sinh nhưng vẫn quyết tâm đi thi.

(Ảnh minh họa: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thông tin từ hội đồng thi, gia đình có báo cáo với hội đồng thi về việc thí sinh đã mang thai gần đến ngày sinh, thậm chí ngày dự sinh đúng vào ngày thi, từ 30/6 đến 1/7.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay (1/7), thí sinh vẫn đến dự thi cả hai môn Toán, Ngoại ngữ và không có dấu hiệu chuyển dạ.

Với tình huống này, ​hội đồng thi đã phải bố trí lực lượng y tế túc trực thường xuyên, sẵn sàng xử lý trong trường hợp thí sinh chuyển dạ hoặc có vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ. Hội đồng thi cũng đã dự tính đến trường hợp nếu thí sinh chuyển dạ, trường sẽ gọi xe cấp cứu để đưa thí sinh đến bệnh viện kịp thời.

Đại học Luật Hà Nội là một trong 11 điểm thi của cụm thi số 3, do Đại học Thủy lợi chủ trì. Cụm thi có 863 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, buổi sáng có 827 thí sinh dự thi môn Toán, buổi chiều có 829 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ./.

Theo Nhóm PV/Vietnam+

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.

Thư Ký

19:40 17/06/2026
Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm