Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 03/07/2016 - 16:06
(Thanh tra) - Sáng nay (3/7), thí sinh tiếp tục dự thi môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Kết thúc buổi thi cả nước có gần 6.000 thí sinh bỏ thi, 35 thí sinh vi phạm kỷ luật.
Thi Địa lý 35 thí sinh vi phạm kỷ luật. Ảnh: TTH
Đây là môn thi tự chọn nên số lượng thi sinh dự thi giảm đáng kể.
Báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Môn Địa lý có 436.534 thí sinh đăng kí dự thi (cụm thi tốt nghiệp: 218.479 và cụm thi đại học: 218.055).
Đáng chú ý, có gần 6.000 thí sinh bỏ thi môn này. Tổng số thí sinh đến dự thi là 430.631, đạt tỷ lệ 98.65% (cụm thi tốt nghiệp: 216.567, đạt 99.12%; cụm thi đại học: 214.064, đạt 98.17%).
Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật cao. 30 đình chỉ thi (cụm thi tốt nghiệp: 2 và cụm thi đại học: 28), 1 khiển trách và 4 cảnh cáo.
Đề thi Địa lý sáng nay tiếp tục được thí sinh đánh giá là phân loại được thí sinh khá giỏi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Hầu hết thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối "dễ thở", nằm trong chương trình sách giáo khoa. Đề thi không mang tính đánh đố, chỉ có 2 câu khó. Muốn làm được, thí sinh phải hiểu biết kiến thức xã hội, phân tích và tổng hợp tốt.
Nhiều thí sinh cho biết rất thích thú với phần 2 câu hỏi số IV yêu cầu chứng minh: Đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đối với việc phát triển nông nghiệp? Tại sao thời gian vừa qua, tình trạng xâm nhập mặn diễn ra hết sức phức tạp?
Chia sẻ về đề thi Địa lý, thí sinh Phạm Minh Sơn (Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) nói: "Đề Địa năm nay khá dễ. Em thích nhất câu cuối liên quan đến vấn đề xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Em nghĩ rằng, với câu hỏi này, phải liên hệ thực tế và thường xuyên theo dõi nắm nhiều tin tức thời sự sẽ làm tốt. Bên cạnh đó, nếu biết khai thác Atlat, thí sinh cũng sẽ liên hệ và phân tích tốt".
Chung suy nghĩ, Nguyễn Đức Hậu (Hà Đông, Hà Nội) nhận xét: Đề thi năm nay không khó và có tính phân hóa cao so với năm ngoái. Đề thi bám sát được các vấn đề thời sự có tính thực tiễn, ví dụ như vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, tình trạng xâm nhập mặn. Câu hỏi kiếm điểm nhất là vẽ biểu đồ. Đây là dạng bài đã được ôn tập nhiều. Với đề thi này, phổ điểm trung bình sẽ từ 6 - 8 điểm. Thí sinh muốn đạt điểm 9 trở lên không dễ bởi đề có nhiều ý, dễ sai sót, mất điểm.
TTH
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Cao Huân
Thanh Lương
Nguyệt Trang
Chu Tuấn
Trung Hà
H.T
Lê Hữu Chính
Phúc Anh
Trí Vũ
Hương Giang
Hòa Bình
Trần Kiên