Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ ba, 06/05/2025 - 13:14
(Thanh tra) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đang đến gần, vốn được ví là "nóng" hơn cả thi đại học, thời điểm này, các em học sinh lớp 9 đang “tăng tốc” chuẩn bị thật tốt để "về đích" thành công.
Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 ở Hà Nội. Ảnh: HH
Chạy “nước rút”
Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6; lịch thi chuyên được tổ chức vào ngày 9/6 - ngay sau khi các học sinh hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên.
Năm học tới, các trường THPT công lập, công lập tự chủ ở Hà Nội được giao 79.740 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường này đạt 64%, tăng 3% so với năm học trước.
Mặc dù đã tăng 3% nhưng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội vẫn được dự báo là có tính cạnh tranh cao khi chỉ có khoảng 64% học sinh dự thi có “vé” vào các trường công lập.
Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới như: Đề thi gắn với thực tiễn, đánh giá năng lực học sinh thay vì kiểm tra kiến thức; cách tính điểm không nhân đôi hệ số với môn Toán và Ngữ văn…
Đứng trước kỳ thi quan trọng này, các em học sinh lớp 9 trên địa bàn Thủ đô đang miệt mài ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất. Em Lê Tiến Dũng (học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Hà Nội Thăng Long) chia sẻ, lịch học của em gần như kín mít từ sáng đến đêm.
“Gần 2 tháng nay, em duy trì cường độ học tập cao với 2 tiếng dành ôn lại kiến thức cũ và ít nhất 3 tiếng luyện đề. Đây là thời điểm “nước rút” để ôn tập nên em đã tạm gác tất cả sở thích cá nhân, dành trọn thời gian và tâm trí tập trung cho mục tiêu lớn nhất là kỳ thi vào lớp 10 sắp tới”, Tiến Dũng bày tỏ.
Không chỉ học sinh, các phụ huynh cũng lo lắng không kém. Chị Nguyễn Thị Tươi (xã Tân Triều, Thanh Trì) cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, gia đình chị không tham gia hoạt động vui chơi, giải trí hay đi du lịch để tập trung toàn lực cho con trai ôn thi vào lớp 10.
“Có lực học khá tốt nên con đặt mục tiêu thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn - trường có điểm đầu vào nhiều năm đứng top 1 ở Hà Nội. Năm 2024, trường lấy điểm chuẩn 42,5 điểm (trung bình học sinh phải đạt 8,5 điểm/môn mới đỗ). Do áp lực cạnh tranh cao nên con đã phải đầu tư toàn bộ thời gian để ôn luyện 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ”, chị Tươi tâm sự.
Thời điểm hiện tại, các trường học trên địa bàn Hà Nội cũng đang “tăng tốc”, tập trung tối đa thời gian, nguồn lực để hỗ trợ học sinh. Tại Trường THCS Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập theo từng chuyên đề.
Hàng tháng, nhà trường tổ chức khảo sát 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để giúp học sinh rèn kỹ năng làm bài, tâm lý phòng thi. Kết quả khảo sát cũng là căn cứ quan trọng giúp các giáo viên biết học sinh còn yếu ở điểm nào, các lỗi dễ mắc để có sự bổ sung, hỗ trợ kịp thời.
Còn tại Trường THCS Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với việc hoàn thành chương trình, giáo viên vừa dạy vừa ôn tập củng cố kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh.
Sau khi hoàn thành chương trình, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập thi vào lớp 10 và yêu cầu giáo viên trực tiếp giảng dạy xây dựng đề thi theo cấu trúc đề mới để học sinh được cọ xát, làm quen.
Vừa qua, nhà trường cũng đã mời các thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường THPT đến chia sẻ thông tin về điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cách chọn trường THPT sao cho phù hợp, tăng khả năng trúng tuyển cho học sinh.
Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến kỳ thi
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được thực hiện trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/7, do vậy, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được dự báo có nhiều khó khăn, vất vả hơn.
Để đảm bảo những điều kiện tốt nhất trong quá trình tổ chức kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố cho đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xác định những yếu tố có thể tác động tới công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt trong bối cảnh bộ máy mới của chính quyền sau sắp xếp chuẩn bị đi vào vận hành, từ đó chủ động phương án chuẩn bị với tinh thần bảo đảm thuận lợi, không gây xáo trộn với thí sinh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, hiện các đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, với quyết tâm không để việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn.
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh Dương Thị Thanh Tú cho biết, trên địa bàn huyện có hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026. Huyện đã chuẩn bị 6 địa điểm thi.
Ngoài ra, huyện còn chuẩn bị 5 địa điểm thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong tình huống cần thiết. “Chúng tôi bảo đảm duy trì nghiêm túc toàn bộ khâu chuẩn bị, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, thuận lợi cho thí sinh”, bà Dương Thị Thanh Tú khẳng định.
Để bảo đảm việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi, không gây xáo trộn đối với thí sinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa cho biết, toàn quận có hơn 2.700 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10.
Đơn vị đã rà soát các nhà trường, xây dựng phương án các địa điểm dự kiến sẽ được sử dụng làm địa điểm thi chính thức và dự phòng. Tại mỗi điểm thi cũng có 2 phòng thi dự phòng theo quy định.
Gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, thành phố sẽ tổ chức hơn 200 điểm thi, bố trí hơn 4.500 phòng thi và điều động trên 15.000 cán bộ, giáo viên coi thi; hơn 2.000 cán bộ chấm thi và gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi.
Ông Cương khẳng định, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, toàn ngành quyết tâm phối hợp cùng các ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, thuận lợi nhất cho thí sinh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật