Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ năm, 04/12/2025 - 15:43
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì Hội nghị về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Quân khu 5. Ảnh: Quân khu 5
Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đang khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam, thuộc các Quân khu 1, 5 và 7, nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và xã hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính sách quan trọng. Mô hình này được khẳng định là bước đi chiến lược trong việc bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ trẻ theo lý tưởng cách mạng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước.
Sáng 4/12, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức khảo sát về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Quân khu 5 tại phường Thống Nhất, Gia Lai.
Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Thành Long – Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, cùng sự tham gia của Đại tá Lê Kim Giàu – Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Đại tá Đỗ Thanh Xuân – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu.
Tại buổi làm việc, Đoàn đã lắng nghe ý kiến về nhiều nội dung chi tiết như vị trí quy hoạch xây dựng trường, hiện trạng quỹ đất, cơ sở vật chất, khả năng đầu tư hạ tầng và phương án bảo đảm đời sống, sinh hoạt, học tập và rèn luyện cho học sinh thiếu sinh quân tương lai...
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long khẳng định hoạt động khảo sát, đánh giá và lấy ý kiến này là bước quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình triển khai đề án.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó cục trưởng Cục Quân lực, phát biểu tại Hội nghị về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Quân khu 1. Ảnh: qdnd.vn
Trước đó, sáng 2/12, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu cũng đã tổ chức Hội nghị về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Quân khu 1 tại Bộ tư lệnh Quân khu 1. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, cùng đại diện các cơ quan chức năng.
Tại Hội nghị, các ý kiến đã thảo luận về các vấn đề như tổ chức biên chế, cơ cấu cán bộ, giáo viên, chiến sĩ phục vụ nhà trường nhằm bảo đảm tính đồng bộ và khoa học. Theo đề xuất ban đầu, vị trí xây dựng Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Quân khu 1 dự kiến đặt tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Các Trường Thiếu sinh quân được thành lập có nhiệm vụ kép: giáo dục văn hóa cơ sở và trung học phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống.
Mô hình này còn đóng vai trò tạo nguồn cán bộ tương lai cho quân đội và đất nước, và là nơi chăm lo, hỗ trợ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Để đảm bảo tính đồng bộ, khoa học và phù hợp đặc thù của mô hình trường thiếu sinh quân, Thiếu tướng Nguyễn Thành Long yêu cầu các cơ quan chức năng của các Cục trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu và các quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cập nhật số liệu, thẩm định nhu cầu. Các cơ quan cần nhanh chóng đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chương trình đào tạo, bảo đảm ngân sách và lộ trình triển khai. Tất cả các nội dung này sẽ được tổng hợp để trình Bộ Tổng Tham mưu báo cáo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt.
Theo kế hoạch dự kiến, Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Quân khu 1, Quân khu 5 và Quân khu 7 sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026.
Việc thành lập các trường Trường Thiếu sinh quân không chỉ là một dự án giáo dục, mà còn là sự đầu tư chiến lược, nơi thế hệ trẻ được rèn luyện toàn diện về kiến thức, kỷ luật và lý tưởng cách mạng để trở thành những trụ cột vững chắc cho tương lai đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bảy mươi năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) cũng là hành trình của tri thức được tích lũy, chuyển giao và không ngừng đổi mới. Từ một cơ sở đào tạo kỹ thuật chú trọng thực hành, rèn nghề, Nhà trường từng bước phát triển năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, mở rộng công bố quốc tế, chuyển giao kết quả nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy nghiên cứu khoa học tại IUH không hình thành tách rời khỏi truyền thống của Nhà trường. Nền tảng của khoa học ứng dụng hôm nay được vun đắp từ chính tinh thần học đi đôi với hành, giỏi lý thuyết, vững kỹ năng, giải quyết những bài toán thực tiễn, đã trở thành một nét đặc trưng trong đào tạo của IUH qua nhiều thế hệ.
Chính Bình
(Thanh tra) - Theo chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng yêu cầu không lấy tỷ lệ học sinh khá, giỏi và tỷ lệ tốt nghiệp làm tiêu chí để xếp loại, khen thưởng.
Hải Hà
Trọng Tài
Hải Hà
Văn Thanh
Hải Hà
Chính Bình
Bùi Bình
Hoàng Long - Đông Hà (Thực hiện)
Hòa Bình
Minh Nghĩa
Thái Hải (Thực hiện)
Hải Hà
Giang Sơn
Minh Nguyệt
Thái Minh
BTT