Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 27/01/2016 - 16:04
(Thanh tra) - Lễ ký kết hợp tác xây dựng công viên khoa học Skycare tại Vĩnh Phúc giữa Công ty Cổ phần Giáo dục - Đào tạo & Khoa học UNET (UNET EDU) Việt Nam với Công ty TNHH Kydon Holdings (KYDON) Singapore thực hiện ngày 26/1, tại Hà Nội. Khi đưa vào sử dụng thì đây sẽ là công viên khoa học đầu tiên của Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Điều hành UNET và ông Phạm Ngọc Cường, Giám đốc điều hành KYDON Việt Nam kí kết hợp tác. Ảnh: O.H
Công viên khoa học Skycare tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) sẽ được xây dựng theo đúng quy hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc là công viên đầu tiên được xây dựng bởi sự hợp tác giữa Việt Nam và Singapore. Tổng mức đầu tư công viên lên tới 350 tỷ đồng với diện tích 55.000m2 và chia làm 3 giai đoạn từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2019.
Dự kiến đến tháng 3/2017, giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành với việc hoàn thiện toàn bộ công viên trong phạm vi quy hoạch của công viên với diện tích 55.000m2. Tại thời điểm này, sẽ hoàn thành Khu thí nghiệm sinh học, Vườn khoa học, Trung tâm chiếu phim khoa học, Trung tâm trải nghiệm sáng tạo và Khu nghỉ dưỡng cho cán bộ, chuyên gia, giáo viên, phụ huynh học sinh.

2 đơn vị hợp tác chụp ảnh lưu niệm cùng chuyên gia giáo dục Việt Nam và Singapore. Ảnh: O.H
Công viên khoa học Skycare được đánh giá hội tụ đủ yếu tố gần gũi với thiên nhiên, điều kiện thuận lợi về khí hậu, vị trí địa lý và giao thông.
Đặc biệt, công viên được xây dựng theo mô hình hiện đại bậc nhất đem đến cho các em học sinh điều kiện học tập lý tưởng, góp phần quan trọng thực hiện chương trình phát triển giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng phụ cận. Đây là hệ thống dịch vụ giáo dục hỗ trợ quan trọng để học sinh có môi trường, điều kiện học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Quang Dân
Lan Anh
Hương Giang
Bảo San