Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ sáu, 04/09/2026 - 18:17
(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 9 này, không khí chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 diễn ra khẩn trương tại các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ việc vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị sách giáo khoa đến bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, các phần việc cuối cùng đang được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng 5/9.

Thầy Vi Văn Chiến, giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, hướng dẫn học sinh làm quen với nền nếp học tập trước thềm năm học mới. Ảnh: Văn Long
Tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang các thầy cô giáo cũng đang hướng dẫn học sinh làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt, chuẩn bị tâm thế bước vào năm học mới.
Tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp mạng lưới trường học, từ 7 cơ sở giáo dục địa phương còn 4 trường, trong đó 3 trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập và 1 trường giữ nguyên.
Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Bình Xa được tổ chức với 36 nhóm lớp, 911 trẻ, trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Bình Xa và Trường Mầm non Minh Hương.
Tại các trường, phòng học được vệ sinh, bàn ghế, đồ dùng, thiết bị dạy học được sắp xếp; khuôn viên, cây xanh được chỉnh trang. Việc phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng đã hoàn tất theo vị trí việc làm, chuyên môn và yêu cầu thực tế, góp phần ổn định hoạt động dạy và học sau sắp xếp.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Long, xã Ngọc Long, quy mô nhà trường sau sáp nhập tăng lên 2.125 học sinh, trong đó có hơn 1.200 em ăn, ở bán trú; cùng 93 cán bộ, giáo viên; trường có 1 phân hiệu và 12 điểm trường lẻ.
Để duy trì sĩ số, nhà trường phối hợp chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác đến từng thôn, bản vận động học sinh ra lớp. Trước khai giảng, tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 98%.
Cùng với đó, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Long hoàn tất rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất tại trường chính và các điểm trường lẻ; được đầu tư xây mới 6 phòng lưu trú, sửa chữa 6 phòng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của học sinh bán trú. Nhà trường cũng đề xuất phương án tổ chức ăn bán trú cho học sinh tại 12 điểm trường lẻ theo hình thức “dân nuôi”.

Sau hơn 8 tháng thi công khẩn trương, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Pà Vầy Sủ cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới. Ảnh: Văn Long
Sách giáo khoa cũng được các trường chuẩn bị từ sớm. Tại Trường THCS An Tường, 1.072 bộ sách giáo khoa đã được phát đến học sinh, đạt 100% học sinh có đầy đủ sách trước năm học mới.
Tại các xã vùng sâu, vùng xa, các trường vận động sách cũ, xây dựng tủ sách dùng chung, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc chủ động nguồn sách từ sớm góp phần giúp học sinh có điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.
Không khí chuẩn bị khai giảng cũng hiện rõ tại các xã biên giới. Cùng với việc ổn định trường lớp, đội ngũ và học sinh, các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng đang được hoàn thiện, trong đó một số công trình đã đưa vào sử dụng để phục vụ năm học mới.
Sáu trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Minh Tân, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Thanh Thủy và Xín Mần được khởi công giai đoạn 1 từ tháng 12/2025. Trong quá trình triển khai, các địa phương, sở, ngành và lực lượng liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục phục vụ năm học mới.

Học sinh vùng biên xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) hân hoan trước thềm năm học mới, sẵn sàng bước vào ngôi trường nội trú liên cấp mới, khang trang, hiện đại. Ảnh: Văn Long
Trước thềm khai giảng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân đã được đưa vào sử dụng. Bốn công trình còn lại dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 10 và tháng 11/2026.
Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy đón 1.078 học sinh, trong đó 573 học sinh nội trú và 505 học sinh bán trú. Công trình được đầu tư với 10 hạng mục chính.
Trước ngày khai giảng, nhà trường đã vận hành thử, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học, khu nội trú, nhà ăn và rà soát, khắc phục những vấn đề phát sinh.
Với học sinh, ngôi trường mới mang đến niềm vui ngay trước thềm năm học. Các phòng học, khu nội trú, nhà ăn được hoàn thiện, tạo điều kiện để học sinh vùng biên có môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn.

Năm học 2026 - 2027, học sinh vùng biên xã Thanh Thủy hân hoan, vui mừng khi được học trong ngôi trường mới, Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Thủy. Ảnh: Văn Long
Tại điểm Xì Phài, Trường Mầm non Bạch Đích, xã Bạch Đích, năm học này có 63 học sinh chia thành 3 lớp. Giáo viên tại điểm trường này cũng đang tích cực vệ sinh khuôn viên, đồ chơi, trang trí lớp học và tập luyện các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 17.000 nhóm, lớp với trên 500.000 học sinh từ mầm non đến THPT và hơn 570 cơ sở giáo dục công lập. Học sinh lớp 1 đã tựu trường từ ngày 17/8; các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 24/8.
Tại các địa bàn vùng cao, biên giới, việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số tiếp tục được chú trọng. Các nhà trường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương, theo dõi hoàn cảnh từng học sinh, tổ chức tốt hoạt động bán trú và chuẩn bị điều kiện học tập, sinh hoạt.
Từ những trường lớp được chỉnh trang, đội ngũ được ổn định, sách giáo khoa được chủ động chuẩn bị đến những ngôi trường nội trú mới tại các xã biên giới, các điều kiện cho năm học 2026-2027 tại tỉnh Tuyên Quang đang được hoàn tất.
Tất cả những nỗ lực, tất cả sự chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khai trường. Ngày mai (5/9), tiếng trống khai trường sẽ vang lên trên vùng đất Tuyên Quang nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, mở ra một năm học mới với niềm tin, kỳ vọng và những ước mơ được gửi gắm nơi những mầm non tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và siết chặt kỷ cương đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Trường hợp ép buộc học sinh hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý nghiêm.
(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 9 này, không khí chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 diễn ra khẩn trương tại các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ việc vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị sách giáo khoa đến bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, các phần việc cuối cùng đang được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai giảng 5/9.
Thanh Lương
B.S
B.S
Hải Hà
Thanh Lương
B.S
Thanh Lương
Nhóm PV
Đông Hà
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thu Huyền